Ông Hai Nùng ở Cần Thơ hơn 30 năm làm từ thiện

Tạ Quang |

Cần Thơ - Hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Văn Nùng (Hai Nùng, 68 tuổi, khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) đã tham gia làm cầu, đường, hỗ trợ sửa chữa nhà, phát gạo, xin quan tài từ thiện giúp người nghèo.

Tâm sự về cái duyên làm thiện nguyện trong suốt 30 năm qua, ông Hai Nùng chia sẻ, ông đã từng mắc bệnh nặng gần như không thể cứu chữa. Khi đó, kinh tế gia đình khó khăn cộng với các con còn nhỏ.

Khi mọi thứ tưởng chừng sụp đổ, nhưng ông, gia đình rất may mắn được nhiều người hỗ trợ, giúp đỡ nên ông an tâm điều trị bệnh và dần có sức khỏe ổn định hơn.

Vợ chồng ông Hai Nùng trao gạo hỗ trợ cho người nghèo ở địa phương. Ảnh: Tạ Quang
Vợ chồng ông Hai Nùng trao gạo hỗ trợ cho người nghèo ở địa phương. Ảnh: Tạ Quang

Qua khỏi bạo bệnh, năm 1990, ông bắt đầu đi làm thiện nguyện với mong muốn giúp đỡ cho những người khó khăn hơn mình với quyết tâm còn sống ngày nào là còn giúp đỡ ngày đó.

Theo lời kể ông Hai Nùng, ban đầu, ông đi theo những người thiện nguyện khác để học hỏi kinh nghiệm và kết nối để giới thiệu những hoàn cảnh nghèo tại địa phương cần giúp đỡ. Dần dần, việc làm thiện nguyện của ông ngày càng bài bản và được nhiều người biết đến nên ủng hộ.

Sau khi kinh nghiệm đã có, ông tự đứng ra vận động trực tiếp cho các hoàn cảnh nghèo ở địa phương. Thấy ông thật thà, chất phát lại nhiệt huyết trong công tác thiện nguyện nên mạnh thường quân hết lòng tin tưởng và giúp đỡ nhiệt tình những hoàn cảnh do ông giới thiệu. Lúc đầu, chỉ hỗ trợ cho bà con trong khu vực, dần dần có thêm nhiều trường hợp ở các địa phương khác.

“Hằng năm, tôi tổ chức tặng gạo hộ nghèo với số lượng gần 30 tấn. Ngoài ra, còn vận động hỗ trợ sách, vở cho học sinh nghèo, tham gia làm đường, cầu, hỗ trợ sửa chữa nhà, xin quan tài và xe lăn… là những việc đã hỗ trợ cho địa phương”, ông Hai Nùng phấn khởi nói.

Với những đóng góp cho địa phương, ông Hai Nùng đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen. Ảnh: Tạ Quang
Với những đóng góp cho địa phương, ông Hai Nùng đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen. Ảnh: Tạ Quang

Ông Hai Nùng cho biết thêm, các mạnh thường quân ông quen biết hằng năm cũng đóng góp rất nhiều. Nếu chỉ tính chi phí thực hiện các hoạt động hỗ trợ cũng lên đến vài trăm triệu đồng mỗi năm. Chủ yếu ông thực hiện cho gạo, nhu yếu phẩm cho bà con.

Là người vợ đồng hành suốt những năm vừa qua, bà Nguyễn Thị Chuyên (68 tuổi) cho hay, hai vợ chồng giờ cũng tuổi cao sức yếu, nhưng chưa bao giờ có ý định dừng công việc thiện nguyện, cố gắng giúp hết sức mình mới thôi. Bên cạnh đó, các con của ông bà cũng ủng hộ và đóng góp.

“Gia đình tôi rất khó khăn, bản thân làm thuê làm mướn quanh năm nhưng vẫn khổ. May mắn nhờ có tấm lòng của ông Hai Nùng qua thăm hỏi và hay cho gạo. Nhờ đó, gia đình tôi không tốn chi phí mua gạo nên tích cóp tiền để sửa chữa lại ngôi nhà”, ông Nguyễn Văn Hết (62 tuổi) diện trong những gia đình khó khăn ở cùng khu vực tâm sự.

Ông Nguyễn Văn Chín Trường - Trưởng khu vực 5 thông tin, ông Hai Nùng là người có uy tín với địa phương và với nhiều mạnh thường quân. Nhờ đó, ông đã vận động hiệu quả để giúp đỡ cho bà con nghèo ở trong khu vực và những nơi khác.

Với những đóng góp cho địa phương, ông Hai Nùng đã được Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ tuyên dương là “Người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2018”; được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022… cùng nhiều giấy khen về thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phong trào hội chữ thập đỏ địa phương.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường dài 5,3km thi công đến 6 năm ở Cần Thơ đã thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường là trục ngang kết nối với các trục dọc tại 4 nút giao với các đường: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh hiện hữu) và điểm giao cuối nối vào Đường tỉnh 918 tại chợ Phó Thọ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Đường phố nhộn nhịp sau Tết, người Cần Thơ mong muốn làm ăn thuận lợi

Phong Linh - Bích Ngọc |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đường phố Cần Thơ trở nên nhộn nhịp, người dân tất bật đi làm, hàng quán cũng đông đúc khách,...tất cả mọi người đều mong muốn năm mới thuận lợi hơn.

Khi Gen Z say mê quảng bá du lịch Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Tận dụng thời điểm Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ tại TP Cần Thơ, trong đó có Hoa khôi học sinh, sinh viên TP Cần Thơ 2023 Phan Lê Kim Ngọc... đã dành thời gian trải nghiệm các điểm du lịch, qua đó giới thiệu, lan toả nét đẹp đất Tây Đô đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.

Hơn 100 thợ xây ở Hòa Bình bị công ty Hưng Phát chây ỳ nợ lương

Trâm Anh |

Hoà Bình - Dù đã gần đến Rằm tháng Giêng, nhưng hơn 100 thợ xây vẫn chưa thể đòi được khoản lương mà Công ty TNHH thương mại và phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ từ trước Tết. Trước đó, họ căng băng-rôn đòi nợ lương đến tận chiều 28 Tết mới giải tán.

Xác định 8 đội còn lại vào vòng 1/8 Europa League

TAM NGUYÊN |

2 đại diện của Ý là AC Milan và AS Roma có trong 8 đội giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2023-2024 sau loạt trận play-off.

Không còn cảnh "vỡ trận" ngày đầu xuân, đăng kiểm phố núi đìu hiu, vắng vẻ

Đinh Đại - Phan Kiên |

Yên Bái - Những ngày đầu năm mới 2024, lượng phương tiện đến kiểm định tại các trung tâm đăng kiểm vô cùng thưa thớt, khác hẳn cảnh chen chúc, vỡ trận dịp đầu xuân năm ngoái (2023).

Mong giảm nhẹ hình phạt cho tài xế trong vụ tai nạn ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn

QUÁCH Du |

Thanh Hóa - Vài ngày sau vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, anh Phạm Đình Q. vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa bởi vợ và 2 con nhỏ đã ra đi mãi mãi. Ngoài ra, người chú ruột (là tài xế) đang bị tạm giữ.

Ấn tượng lễ khai mạc Lễ hội đền Trần Thái Bình 2024

TRUNG DU |

Thái Bình - Từ 20h tối ngày 22.2 (tức ngày 13 tháng Giêng), tại Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt đền thờ và lăng mộ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), UBND tỉnh Thái Bình long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội đền Trần xuân Giáp Thìn 2024.

Tuyến đường dài 5,3km thi công đến 6 năm ở Cần Thơ đã thông xe

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tuyến đường là trục ngang kết nối với các trục dọc tại 4 nút giao với các đường: Cách Mạng Tháng Tám, Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 91B (Nguyễn Văn Linh hiện hữu) và điểm giao cuối nối vào Đường tỉnh 918 tại chợ Phó Thọ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy.

Đường phố nhộn nhịp sau Tết, người Cần Thơ mong muốn làm ăn thuận lợi

Phong Linh - Bích Ngọc |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đường phố Cần Thơ trở nên nhộn nhịp, người dân tất bật đi làm, hàng quán cũng đông đúc khách,...tất cả mọi người đều mong muốn năm mới thuận lợi hơn.

Khi Gen Z say mê quảng bá du lịch Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Tận dụng thời điểm Tết Nguyên đán, nhiều bạn trẻ tại TP Cần Thơ, trong đó có Hoa khôi học sinh, sinh viên TP Cần Thơ 2023 Phan Lê Kim Ngọc... đã dành thời gian trải nghiệm các điểm du lịch, qua đó giới thiệu, lan toả nét đẹp đất Tây Đô đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế.