Giáo viên nghỉ hưu: Chi tiêu tiết kiệm, không muốn phụ thuộc vào con

Phương Trang |

Nhiều giáo viên khi về hưu phải tính toán các khoản chi hợp lý để có thể sống chủ động với lương hưu của mình, không phải nhờ đến con.

Bà Lê Thị Thanh (72 tuổi, sống tại phường Trường Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) từng là giáo viên tiểu học ở huyện Hậu Lộc.

Năm 2005, bà Thanh về hưu. Mức lương hưu của bà là hơn 4 triệu đồng/tháng; còn chồng bà Thanh lương hưu một tháng được 3 triệu đồng. Theo bà Thanh, đây là số tiền không cao nhưng đảm bảo được cuộc sống về già cho hai vợ chồng.

“Lương hưu của tôi không cao, song đó là nguồn thu nhập chính của tôi hiện nay. Cộng với lương hưu của chồng, chúng tôi có thể tự chủ trong cuộc sống và không phải nhờ vả con cái, nhất là khi ốm đau” - bà Thanh cho biết.

Hai vợ chồng bà Thanh trước khi về hưu có tích góp được một số tiền nhỏ để sửa sang lại nhà cửa. Đây cũng là nguyện vọng ấp ủ nhiều năm của hai vợ chồng. Mỗi tháng, tiền sinh hoạt phí, tiền điện nước của hai vợ chồng bà Thanh hết khoảng 5 triệu đồng.

Nhà có hai vợ chồng già nên ăn uống đơn giản. Bà Thanh ăn uống tiết kiệm nên tiền lương hưu vẫn đủ để trang trải cuộc sống. Mỗi bữa bà Thanh mua 70.000 đồng - 80.000 đồng tiền thức ăn là đủ cho hai vợ chồng.

Hai người con của bà Thanh đều có công việc ổn định. “Các con của tôi đều ngỏ ý muốn chu cấp tiền hàng tháng cho bố mẹ nhưng tôi đều từ chối. Bởi hai vợ chồng đều có lương hưu, không muốn phụ thuộc vào con” - bà Thanh trải lòng.

Nếu tháng nào không có đám xá thì vợ chồng bà có thể tiết kiệm được từ 2-3 triệu đồng. Số tiền này bù vào những tháng có nhiều việc cần chi tiêu hơn.

Sức khoẻ của hai vợ chồng bà Thanh đều không tốt. Bà bị viêm màng bồ đào bên mắt trái, 3 tháng phải ra Hà Nội để khám một lần.

“Mỗi lần đi ra Hà Nội khám bệnh đều mất gần 2 triệu đồng tiền thuốc. Còn chồng tôi bị huyết áp cao. Hai vợ chồng tháng nào cũng tốn ít nhất 2 triệu tiền thuốc” - bà Thanh tâm sự.

Bà Thanh cho biết thêm, đi khám bệnh bà đều đặt lịch khám theo yêu cầu, vì thế bà không được hưởng bảo hiểm y tế.

“Tôi cảm thấy bản thân may mắn khi con cái quan tâm, chăm sóc. Mỗi lần tôi hoặc chồng đi viện các con đều tới chăm sóc, đỡ đần tiền viện phí” - bà Thanh chia sẻ.

Bà Lê Thị Ngọc (61 tuổi, sống tại phường Nam Ngạn, Thanh Hoá) cũng là giáo viên nghỉ hưu hơn 6 năm nay, với mức lương hưu 6 triệu đồng/tháng.

Chồng bà Ngọc làm công việc tự do nên không có lương hưu. Một năm trở lại đây do tuổi cao, sức yếu nên chồng bà đã nghỉ làm. Mọi chi tiêu trong nhà đều phụ thuộc vào tiền lương hưu của bà.

Bà Ngọc cho biết,  tuỳ vào hoàn cảnh mỗi người sẽ có mức chi tiêu khác nhau.  Ảnh: NVCC
Bà Ngọc cho biết, tuỳ vào hoàn cảnh mỗi người sẽ có mức chi tiêu khác nhau. Ảnh: NVCC

Vì nhiều công việc phải lo toan nên dù mức lương hưu cao hơn mọi người nhưng bà Ngọc không để ra được đồng nào.

"Tôi phải chi tiêu rất tiết kiệm, không phung phí đồ ăn, ít mua quần áo. May mắn vợ chồng tôi đều khoẻ mạnh, ít bệnh tật nên không tốn tiền thuốc men, khám chữa bệnh” - bà Ngọc tâm sự.

Có tháng, tiền lương của bà Ngọc không đủ chi trả cho đám hiếu, hỉ. Nhiều lần bà Ngọc phải đi vay mượn họ hàng để có đủ tiền đi đám.

Chia sẻ với phóng viên về vấn đề mức lương hưu có đủ sống không, bà Ngọc cho biết, tuỳ vào hoàn cảnh mỗi người sẽ có mức chi tiêu khác nhau; bản thân bà cảm thấy đây là một mức lương phù hợp, vừa đủ.

“Khi về hưu, tôi có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, chơi với cháu nhiều hơn. Ngày trước khi còn đi làm tôi không có thời gian giúp đỡ các con chăm cháu” - bà Ngọc chia sẻ.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến trái chiều về việc "giáo viên nghỉ hưu tuổi nào là phù hợp"

Phương Minh |

Vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Trong số đó có nhiều ý kiến muốn giữ tuổi nghỉ hưu như trước đây: Giáo viên nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ nghỉ hưu tuổi 55...

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Những lợi ích khi không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Bạn đọc đã chỉ ra 3 điều được khi không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên.

Google hé lộ siêu máy tính đào tạo AI đoạt giải cuộc thi vẽ tranh

Anh Vũ |

Google hôm 3.4 đã công bố thông tin chi tiết mới về siêu máy tính mà họ sử dụng để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của mình, cho rằng chúng nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn các hệ thống tương đương của Nvidia.

Nga trao cho nước đồng minh khả năng tấn công hạt nhân

Ngọc Vân |

Máy bay chiến đấu Belarus hiện có thể mang theo vũ khí hạt nhân, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu.

Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ chỉ đạo khẩn vụ nghi người lạ tiếp cận dụ dỗ học sinh

Phong Linh |

Cần Thơ - Liên quan đến nghi vấn xuất hiện người lạ mặt tiếp cận, dụ dỗ học sinh tại TP Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP Cần Thơ đã chỉ đạo cảnh báo đến các phòng giáo dục quận, huyện.

Mỹ công bố chi tiết gói viện trợ mới 2,6 tỉ USD cho Ukraina

Thanh Hà |

Ngày 4.4, Lầu Năm Góc công bố khoản hỗ trợ quân sự trị giá 2,6 tỉ USD, bao gồm 3 radar giám sát trên không, tên lửa chống tăng và xe tải nhiên liệu cho Ukraina. 

Cơ chế xin cho trong vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Do bị nhũng nhiễu, để được tổ chức các chuyến bay giải cứu, doanh nghiệp phải tăng giá vé, chi phí để có tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo các bộ, ngành cả trăm tỉ đồng.

Ý kiến trái chiều về việc "giáo viên nghỉ hưu tuổi nào là phù hợp"

Phương Minh |

Vấn đề tuổi nghỉ hưu của giáo viên đang thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Trong số đó có nhiều ý kiến muốn giữ tuổi nghỉ hưu như trước đây: Giáo viên nam sẽ nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ nghỉ hưu tuổi 55...

Mong mỏi chính sách nghỉ hưu sớm thông thoáng với giáo viên

Trang Hà |

Nhiều giáo viên muốn nghỉ hưu sớm nhưng "khó đủ đường" trong việc hoàn thiện hồ sơ. Họ mong mỏi được tạo điều kiện để về hưu theo nguyện vọng.

Những lợi ích khi không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên

Bạn đọc Nguyễn Khanh |

Bạn đọc đã chỉ ra 3 điều được khi không tăng tuổi nghỉ hưu đối với giáo viên.