Giáo viên kiến nghị thay đổi hệ số lương khởi điểm từ 3.0

Bảo Tuấn |

Bộ Nội vụ đã trả lời kiến nghị của giáo viên ở Hà Nội về việc thay đổi hệ số lương khởi điểm.

Bạn đọc Ngọc Linh, ở Hà Nội cho biết, chị là giáo viên trường Trung học cơ sở ở Hà Nội, được nhận lương với mức lương cơ sở mới 2.340.000 đồng. Chị rất phấn khởi vì lương tăng 30% nhưng xin có kiến nghị, hi vọng Bộ Nội vụ quan tâm.

Chị Linh chia sẻ: "Cá nhân tôi cho rằng, với chức danh hạng III, chủ yếu là giáo viên trẻ, nhiều người mới ra trường, có mong muốn đóng góp, cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên thời gian lên lương 3 năm là quá dài, lương khởi điểm thấp, không đảm bảo cuộc sống.

Tôi kiến nghị lương khởi điểm cho giáo viên hạng III là 3,0. Bên cạnh đó, thay vì 3 năm tăng lương 1 lần thì sẽ thành 2 năm, ví dụ như từ 3,0-3,2-3,4-3,6... Và đến năm thứ 10 trở đi (đủ 9 năm giữ hạng III), hệ số lương gần bằng hoặc bằng 4,0 sẽ lên hạng II. Theo tôi, với khoảng cách như hiện tại, 3 năm lên 1 lần là không phù hợp".

Trả lời nội dung trên cổng thông tin điện tử ngày 25.7, Bộ Nội vụ cảm ơn những kiến nghị của cô giáo Linh liên quan đến việc thiết kế bảng lương đối với công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền, xem xét khi sửa đổi bảng lương hiện hành.

Bảo Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.7, mức lương giáo viên các cấp được xây dựng bằng số tiền cụ thể

NHÓM PV |

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên các cấp sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Dự thảo Luật Nhà giáo đề xuất tiền lương giáo viên ưu tiên xếp cao nhất

QUỲNH ANH |

Trong Dự thảo Luật Nhà giáo trình Chính phủ, Bộ GDĐT lần nữa nhắc lại về chính sách tiền lương, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo, đặc biệt giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

“Lương giáo viên được xếp cao nhất” nhưng phải bền vững

Hoàng Văn Minh |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị cần thể chế hóa chủ trương “lương giáo viên được xếp cao nhất” để đảm bảo tính bền vững.

Xuyên đêm trong những quán game "khủng" ở Hà Nội

Phú Nguyễn - Vân Trường |

Hà Nội - Theo quy định, các quán game chỉ được hoạt động từ 8 - 22h hàng ngày, nhưng thực tế, nhiều hệ thống game lớn vẫn hoạt động xuyên ngày đêm.

Hai vận động viên giải chạy ở Quảng Bình nhập viện cấp cứu

CÔNG SÁNG |

Sau giải chạyQuảng Bình vừa tổ chức, đã có hai vận động viên nằm viện do suy thận cấp, đến nay vẫn đang tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nhà sử học tiên tri dự đoán ông Trump hay bà Harris thắng cử?

Ngọc Vân |

Nhà sử học đoán đúng hầu hết mọi cuộc bầu cử kể từ năm 1984 tiết lộ khả năng thắng của ông Trump và bà Harris.

4 học sinh Việt Nam đạt huy chương Olympic Hóa học quốc tế 2024

Vân trang |

Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 4 học sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế (ICHO) năm 2024. Cả 4 học sinh đều đoạt huy chương, trong đó có 3 huy chương Vàng.

Các chương trình hài giảm sức hút và mất hút

NGỌC DỦ |

Sau thời gian bùng nổ, hiện tại, các chương trình hài trên truyền hình đã không còn giữ được sức hút, thậm chí có show còn mất hút, không sản xuất mùa tiếp theo.

Từ 1.7, mức lương giáo viên các cấp được xây dựng bằng số tiền cụ thể

NHÓM PV |

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1.7.2024, lương giáo viên các cấp sẽ xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Dự thảo Luật Nhà giáo đề xuất tiền lương giáo viên ưu tiên xếp cao nhất

QUỲNH ANH |

Trong Dự thảo Luật Nhà giáo trình Chính phủ, Bộ GDĐT lần nữa nhắc lại về chính sách tiền lương, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo, đặc biệt giáo viên được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

“Lương giáo viên được xếp cao nhất” nhưng phải bền vững

Hoàng Văn Minh |

Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị cần thể chế hóa chủ trương “lương giáo viên được xếp cao nhất” để đảm bảo tính bền vững.