Đường vừa mở đã mất trật tự đô thị

Minh Hạnh |

Hà Nội - Mặc dù mới được thông xe gần một năm nhưng tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (P. Láng Thượng, Q. Đống Đa), đã xảy ra tình trạng mất trật tự đô thị và an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân.

Theo phản ánh của người dân sống tại khu vực phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội), tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài mặc dù mới được thông xe gần một năm nay nhưng tình trạng xe ôtô, xe máy đỗ bừa bãi trên lòng đường, vỉa hè bất chấp cả biển cấm đỗ, chiếm lối đi của người đi bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài ra, rác thải vứt tràn lan trên tuyến phố gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân sống trong khu vực.

Xe ôtô và rác lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh: Minh Hạnh chụp 15g ngày 5.1.2024
Xe ôtô và rác lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Ảnh: Minh Hạnh chụp 15h ngày 5.1.2024

Chiều 5.1, ghi nhận của PV Báo Lao Động, dọc hai bên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài xe ôtô đỗ cả trên vỉa hè xuống lòng đường, bất chấp việc có biển cấm đỗ xe dưới lòng đường.

Sau mỗi vị trí có cắm biển cấm là hàng dài các phương tiện đỗ xe tại đó. Trên vỉa hè, ngoài việc nhiều chỗ ôtô đỗ kín vỉa hè, chắn cả lối lên, xuống của người đi bộ thì cũng đã xuất hiện một vài điểm trông xe máy chiếm lối đi của người đi bộ.

Xe ôtô lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh
Xe ôtô dàn hàng lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh

Theo anh Lê Hồng Sơn (trú tại khu Pháo Đài Láng), tình trạng xe ôtô đỗ bừa bãi đã diễn ra từ trước khi đoạn đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài được hoàn thành. Dù là tuyến đường mới mở nhưng trên tuyến đường lại có rất nhiều tòa nhà văn phòng, bệnh viện và trường học nên lượng phương tiện qua lại rất lớn. Trong khi đó, tuyến đường này chưa có điểm trông giữ xe theo quy định đã gây khó khăn cho người dân.

Một điểm trông giữ xe máy trên vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh
Một điểm trông giữ xe máy trên vỉa hè. Ảnh: Minh Hạnh

Ông Ngô Cường Tuấn (trú tại phố Chùa Láng) cho biết, ngoài việc xe ôtô đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè một số người cũng đã tự ý lập bãi gữi xe máy và đổ rác khiến con đường vừa mở đẹp đẽ đã trở nên lộn xộn, nhếch nhác và mất trật tư.

“Ngoài việc chiếm lối đi của người đi bộ, những phương tiện đỗ sai quy định đã gây khuất tầm nhìn của người dân khi đi từ trong ngõ ra tiền ẩn nguy cơ tai nạn giao thông”, ông Ngô Cường Tuấn cho hay.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về tổ xử lý vi phạm trật tự đô thị đầu tiên ở phố núi Hòa Bình

Khánh Linh |

Từng được coi là "điểm nóng" vi phạm trật tự đô thịHòa Bình, sau hơn 1 năm thành lập, tổ xử lý vi phạm khiến bộ mặt của phường Phương Lâm - trung tâm phố núi - "thay da, đổi thịt".

Khi phường bám sát cơ sở trong trật tự đô thị

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thông báo đến người dân, sau đó kiểm tra hiện trạng, lập biên bản hiện trạng công trình… các công trình xây dựng trên đất còn tranh chấp, lấn chiếm hành lang giao thông... Đó là cách làm mới, hiệu quả của Phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Xây dựng phần mềm để giám sát minh bạch về quản lý trật tự đô thị

MINH QUÂN |

Từ tháng 1.2024, các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường vào 3 mục đích và sử dụng vỉa hè với 5 mục đích ở TPHCM phải được cấp phép và nộp phí. Quan điểm của TPHCM không nhằm mục đích tăng thu ngân sách mà thông qua việc thu phí để chỉnh trang lại đường phố. Nhưng để tránh chuyện lợi ích nhóm từ việc thu phí này thì quá trình triển khai cần công khai, minh bạch.

Lộ thêm nhiều bất cập trong quản lý tại Di tích Quốc gia Đền Chợ Củi

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Không những giao hoàn toàn cho hộ gia đình thủ nhang quản lý thu, chi tiền công đức mà kết luận thanh tra của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ rõ thêm nhiều bất cập khác trong công tác quản lý Đền Chợ Củi trong suốt một thời gian dài.

Có bao nhiêu đợt không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024?

AN AN |

Chuyên gia khí tượng nhận định không khí lạnh từ nay đến Tết Nguyên đán 2024 cường độ nhẹ.

Những sai sót của Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn trong tuyển dụng viên chức

Văn Nguyễn |

Kết luận thanh tra chỉ ra, Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn tuyển dụng viên chức khi không ban hành kế hoạch tuyển dụng, phê duyệt kết quả kiểm tra sát hạch căn cứ vào văn bản hết hiệu lực.

Công an sử dụng chó nghiệp vụ, bao vây khu vực nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê lẩn trốn

An Long |

Trong đêm 6 và sáng ngày 7.1, lực lượng Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ, phương tiện và lực lượng dân phòng bao vây một khu vực rộng, cây cối rậm rạp, nghi là nơi nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn, TPHCM lẩn trốn.

Náo loạn trong chung cư ở Bình Dương, ôtô húc văng người phụ nữ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 7.1, trên mạng đang lan truyền clip ghi lại cảnh náo loạn ở một chung cư, ôtô húc văng người phụ nữ.

Chuyện về tổ xử lý vi phạm trật tự đô thị đầu tiên ở phố núi Hòa Bình

Khánh Linh |

Từng được coi là "điểm nóng" vi phạm trật tự đô thịHòa Bình, sau hơn 1 năm thành lập, tổ xử lý vi phạm khiến bộ mặt của phường Phương Lâm - trung tâm phố núi - "thay da, đổi thịt".

Khi phường bám sát cơ sở trong trật tự đô thị

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Thông báo đến người dân, sau đó kiểm tra hiện trạng, lập biên bản hiện trạng công trình… các công trình xây dựng trên đất còn tranh chấp, lấn chiếm hành lang giao thông... Đó là cách làm mới, hiệu quả của Phường 1, thành phố Bạc Liêu.

Xây dựng phần mềm để giám sát minh bạch về quản lý trật tự đô thị

MINH QUÂN |

Từ tháng 1.2024, các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường vào 3 mục đích và sử dụng vỉa hè với 5 mục đích ở TPHCM phải được cấp phép và nộp phí. Quan điểm của TPHCM không nhằm mục đích tăng thu ngân sách mà thông qua việc thu phí để chỉnh trang lại đường phố. Nhưng để tránh chuyện lợi ích nhóm từ việc thu phí này thì quá trình triển khai cần công khai, minh bạch.