Được cấp phép nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thể khai khác mỏ cát

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Người dân xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hưng (huyện Nghĩa Đàn) phản ánh chính quyền địa phương chưa đền bù đất sản xuất và hoa màu nhưng đã cấp phép mỏ cát sỏi cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Mạnh - xóm trưởng xóm Tân Phú, xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) có đơn gửi Báo Lao Động phản ánh sự việc đất người dân đang canh tác nhưng tỉnh Nghệ An lại cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát sỏi mà chưa đền bù giải phóng mặt bằng.

Trong đơn, ông Mạnh nêu sự việc từ năm 1963, nhiều người dân huyện Hưng Nguyên di cư lên xã Nghĩa Hưng. Người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp dọc bên bờ sông Hiếu, khai hoang khoảng 28ha đất bãi bồi bờ sông để trồng ngô, đậu, lạc; hiện đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ.

Khu vực đã cấp mỏ cát cho doanh nghiệp hiện người dân đang trồng ngô. Ảnh: Quang Đại
Khu vực đã cấp mỏ cát cho doanh nghiệp hiện người dân đang trồng ngô. Ảnh: Quang Đại

Năm 2017, UBND tỉnh Nghệ An đã cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tại xã Nghĩa Hưng với diện tích 4,43ha, mức sâu khai thác 37 mét, thời gian khai thác 20 năm.

Việc cấp phép này người dân không biết, đến khi cơ quan nhà nước bàn giao mặt bằng thì nhân dân mới biết. Nhiều hộ dân phản đối và cử người giữ đất không cho doanh nghiệp khai thác vì cho rằng khi khai thác cát sẽ làm sạt lở đất nông nghiệp của bà con.

Trước thông tin nói trên, phóng viên vào cuộc tìm hiểu và được biết sự việc đã diễn ra nhiều năm và địa phương đã vào cuộc giải quyết nhiều lần.

Mỏ cát, sỏi của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng thương mại Việt Hung nằm tại khu vực ngã ba sông Dinh và sông Hiếu, đoạn giáp ranh giữa xã Nghĩa Hưng và xã Nghĩa Thịnh của huyện Nghĩa Đàn.

Công ty Việt Hung được cấp phép khai thác từ năm 2017 và cho thuê đất năm 2018, tuy nhiên khi đơn vị này đưa máy móc, tiến hành khai thác thì nhiều người dân xóm Tân Phú (Nghĩa Hưng) phản đối, dẫn đến phải tạm ngừng.

Được biết, UBND xã Nghĩa Hưng đã có văn bản báo cáo cấp trên, nêu: “Khu vực đất trên là diện tích đất bãi bồi ven sông Hiếu, UBND xã chỉ giao cho xóm quản lý. Diện tích đất này có 1,5ha nằm liền kề khu vực đất sản xuất của nhân dân xóm 3 có hoa màu nhân dân đang gieo trồng. Sau khi UBND xã giao cho xóm quản lý, xóm chia cho các hộ gia đình hiện nay đang trồng trỉa các loại cây ngô, đậu, lạc”.

Ngày 20.6, trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn cho biết nguồn gốc đất tại khu vực cấp mỏ cho Công ty Việt Hung là đất bãi bồi ven sông, do UBND xã quản lý.

“Doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và được cho thuê đất, đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, tuy nhiên đến nay chưa thể khai thác do người dân cản trở. Hiện nay, chúng tôi đang làm thủ tục xác định hoa màu trên đất để lập phương án hỗ trợ cho người dân. Phía doanh nghiệp cũng sẵn sàng hỗ trợ hoa màu cho người dân. Hi vọng giữa người dân và doanh nghiệp tìm được tiếng nói chung để việc khai thác mỏ tiến hành thuận lợi” – ông Trần Mạnh Hà nói.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, chưa có căn cứ để khẳng định việc khai thác cát sỏi tại khu vực sông Hiếu đi qua xã Nghĩa Hưng gây sạt lở bờ sông.

“Về góc độ chuyên môn, tác động của việc khai thác cát sỏi của doanh nghiệp đối với dòng chảy đã được cơ quan cấp phép tính toán theo các quy chuẩn hiện hành. Còn trong thực tế tại một số khu vực lòng sông quá nông, việc khai thác cát sỏi góp phần khơi thông dòng chảy chứ không gây sạt lở 2 bên bờ sông” – ông Trần Mạnh Hà nói.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chưa xong thủ tục, đấu giá khai thác 6 mỏ cát ở Bến Tre chậm so với kế hoạch

Thành Nhân |

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã chậm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu, nguyên nhân là do chưa xong thủ tục.

Thái Bình quyết định hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát rộng gần 10ha

TRUNG DU |

Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn vừa ký quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Hồng có diện tích 9,9977 ha, tài nguyên dự báo 500.000m3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát các mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc – Nam

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng 11.5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra tình hình khai thác mỏ cát phục vụ cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau.

Lời khai của kẻ đập vỡ kính hàng loạt ôtô ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cùng đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng đập vỡ kính 9 chiếc xe ôtô trên địa bàn quận.

Hơn trăm người chữa cháy rừng keo trong đêm tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngay sau khi xảy ra cháy rừng keo ở thôn Tân Hạ (xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê), chính quyền xã Điền Mỹ đã huy động hơn 100 người tham gia chữa cháy.

Tây Nguyên chính thức có cảng hàng không quốc tế từ ngày mai

Mai Hương |

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, lễ công bố quyết định chuyển Cảng hàng không Liên Khương thành Cảng hàng không quốc tế Liên Khương diễn ra vào ngày 23.6.

Niềm vui lớn của hàng chục triệu người lao động khu vực công

VƯƠNG TRẦN - LƯƠNG HẠNH |

Thông tin về việc Bộ Chính trị đã thống nhất với chủ trương đề xuất thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 1.7.2024 đem lại niềm vui cho hàng chục triệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCNLĐ) trong khu vực công. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, phương án này phù hợp với tình hình hiện tại của đất nước.

Bảng xếp hạng EURO 2024 chi tiết cập nhật ngày 22.6

Chi Trần |

Bảng xếp hạng EURO 2024 cập nhật mới nhất ngày 22.6.

Chưa xong thủ tục, đấu giá khai thác 6 mỏ cát ở Bến Tre chậm so với kế hoạch

Thành Nhân |

Việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các mỏ cát trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã chậm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu, nguyên nhân là do chưa xong thủ tục.

Thái Bình quyết định hủy kết quả trúng đấu giá mỏ cát rộng gần 10ha

TRUNG DU |

Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Lại Văn Hoàn vừa ký quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát trên sông Hồng có diện tích 9,9977 ha, tài nguyên dự báo 500.000m3.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát các mỏ cát phục vụ cao tốc Bắc – Nam

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng 11.5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra tình hình khai thác mỏ cát phục vụ cho dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, đoạn Cần Thơ - Cà Mau.