"Đứng nhìn" đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Sao là chuyện riêng của Huế?

Tường Minh |

Mũ quan triều Nguyễn đang đấu giá ở Tây Ban Nha đến thời điểm này đã có giá 40.000 Euro. Trước thông tin trên, nhiều bạn đọc đặt vấn đề: Việc "hồi hương" cổ vật triều Nguyễn không thể chỉ là chuyện riêng của Huế, vì những cổ vật như vậy là tài sản chung của quốc gia.

Từ giá khởi điểm 500 Euro, đến 19h tối 25.10, giá của chiếc mũ quan triều Nguyễn trên trang đấu giá invaluable.com của Tây Ban Nha đã có người đấu với mức khó tin là 40.000 Euro. Trong khi phiên đấu giá chính thức đến 16h ngày 28.10.2021 mới mở.

Trước đó khi trả lời Báo Lao Động, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết Trung tâm chỉ theo dõi vụ này chứ không tham gia đấu giá vì giá quá cao. Khó có thể dùng tiền ngân sách để mua vào thời điểm này.

Liên quan đến mũ quan triều Nguyễn, nhiều bạn đọc Báo Lao Động thắc mắc là vì sao việc đấu giá mũ quan triều Nguyễn cùng với nhiều vụ đấu giá cổ vật triều Nguyễn trước đó như bức tranh "Chiều tà" của vua Hàm Nghi, xe kéo vua Thành Thái tặng Thái hậu Từ Minh... chỉ là chuyện riêng của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế?

Cổ vật là tài sản chung của quốc gia, nhưng vì sao trong các trường hợp này lại không thấy "tiếng nói" của ngành văn hoá và cao hơn là Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch?

Trả lời câu hỏi này, TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết: "Do luật chưa có quy định cụ thể về vấn đề này".

Theo TS Phan Thanh Hải, tới đây khi sửa Luật Di sản văn hoá sẽ đưa vấn đề này vào. Còn bây giờ chỉ tạm hiểu là cơ quan nào phụ trách mảng nào thì theo dõi, phụ trách các vấn đề liên quan đến mảng đó. Hiện Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế là đơn vị được giao quản lý mảng di sản về thời Nguyễn chứ không phải Sở Văn hoá nên những vấn đề liên quan đến mua bán cổ vật triều Nguyễn đều do Trung tâm này phụ trách, đề xuất, quyết định...

Theo Bảo tàng lịch sử Quốc gia Việt Nam, sau chiến tranh, có rất nhiều cổ vật, đặc biệt là từ triều đại nhà Nguyễn, của Việt Nam đang lưu lạc ở nước ngoài.

Có những cổ vật đã may mắn được thu hồi về với quê hương, cũng có những món hiện nằm trong bộ sưu tập của những nhà sưu tầm khắp thế giới.

Có thể kể đến một vài cổ vật tiêu biểu như: Thái A kiếm của vua Gia Long; chậu quán tẩy bằng vàng; sách phong bằng vàng thời Gia Long; trấn phong bằng vàng thời Khải Định; tượng con giải trãi bằng vàng thời Minh Mạng; cành vàng lá ngọc...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Những cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Chiếc mũ quan triều Nguyễn được đấu giá tại Tây Ban Nha đang là tâm điểm của những người yêu thích lịch sử và sưu tầm cổ vật nước nhà. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên một câu hỏi: “Còn bao nhiêu cổ vật của Việt Nam đang chịu cảnh lưu lạc ở nơi đất khách quê người?”.

Đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Cần có chính sách “hồi hương” cổ vật

Tường Minh |

Chuyện Huế không tham gia vụ đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì giá cao và nhiều vụ thất bại trước đó cho thấy, chúng ta chưa có các chính sách phù hợp để “hồi hương” cổ vật đang lưu lạc ở nước ngoài.

Trước vụ "mũ quan", Huế từng bỏ lỡ bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi

Tường Minh |

Trước sự việc không tham gia đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì... giá cao, Huế từng bỏ lỡ cơ hội mua bức tranh "Chiều tà" của vua Hàm Nghi trong một phiên đấu giá ở Pháp cách đây 11 năm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Những cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc trên khắp thế giới

Anh Vũ |

Chiếc mũ quan triều Nguyễn được đấu giá tại Tây Ban Nha đang là tâm điểm của những người yêu thích lịch sử và sưu tầm cổ vật nước nhà. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên một câu hỏi: “Còn bao nhiêu cổ vật của Việt Nam đang chịu cảnh lưu lạc ở nơi đất khách quê người?”.

Đấu giá mũ quan triều Nguyễn: Cần có chính sách “hồi hương” cổ vật

Tường Minh |

Chuyện Huế không tham gia vụ đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì giá cao và nhiều vụ thất bại trước đó cho thấy, chúng ta chưa có các chính sách phù hợp để “hồi hương” cổ vật đang lưu lạc ở nước ngoài.

Trước vụ "mũ quan", Huế từng bỏ lỡ bức tranh “Chiều tà” của vua Hàm Nghi

Tường Minh |

Trước sự việc không tham gia đấu giá mũ quan triều Nguyễn ở Tây Ban Nha vì... giá cao, Huế từng bỏ lỡ cơ hội mua bức tranh "Chiều tà" của vua Hàm Nghi trong một phiên đấu giá ở Pháp cách đây 11 năm.