Đừng đào “huyệt mộ” để chôn chính mình

LÊ PHI LONG |

Hình ảnh một nhóm du khách đào hàng chục "huyệt mộ" là các hố cát rồi nằm vào “huyệt mộ” tại bãi biển Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) lan truyền trên mạng xã hội một lần nữa khiến mọi người bức xúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với các hoạt động team building (trò chơi tập thể)?

Theo clip ghi lại, những người này đã dùng xẻng đào hàng chục hố cát với chiều rộng khoảng 50cm và dài gần 2m rồi nằm vào hố, lấy cát lấp lại, chỉ trừ phần mũi để thở. Lý do được giải thích là để… “nằm thiền cát", "tắm cát".

Một hình ảnh phản cảm, như các “huyệt mộ” để an táng người đã khuất khiến dư luận bức xúc, và chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc chấn chỉnh, xử lý.

Còn nhớ, cách đây không lâu hình ảnh phản cảm của một số phụ nữ là du khách đã ngang nhiên lột áo ngực để "tiếp nước" trong một trò chơi team building cũng tại bãi biển Cửa Lò đã khiến dư luận dậy sóng.

Điều đáng nói, những hình ảnh như thế này không phải là hiếm, mà nó diễn ra thường xuyên, lặp đi lặp lại trong các buổi sinh hoạt tập thể mà vẫn chưa được chấm dứt triệt để, từ đó hình thành nên thứ văn hóa lệch lạc trong mắt mọi người.

Như các trò “bú bia”, “dập bóng bay”, “ăn trái cấm”, "chuyển giấy bằng miệng", "bịt mắt ăn chuối", "chuyền thẻ bằng mặt"... không có gì xa lạ tại các buổi team building, sinh hoạt tập thể được các chủ nhân khởi xướng.

Phần lớn những ai khi xem những clip như trên đều cho rằng, nó như những trò hề ở giữa những đám đông, nhưng vẫn được người chơi hồ hởi, nhiệt tình, cười hả hê trong sự thiếu văn minh, thiếu văn hóa ở nơi công cộng.

Lý giải về vấn đề trên, các chuyên gia tâm lý cho rằng "bệnh" thiếu ý thức nơi công cộng” như trên là do thiếu đi sự hiểu biết về những chuẩn mực giao tiếp tại nơi công cộng, thiếu văn hóa ứng xử và thiếu thượng tôn pháp luật.

Liên quan đến vấn đề trên, tại diễn đàn Quốc hội, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đã khẳng định rằng, "đây là vấn đề đáng lên án", đồng thời cho biết sẽ xử phạt nghiêm túc nếu công ty du lịch đứng ra tổ chức các hoạt động này.

Đừng quên rằng, những hình ảnh phản cảm trên đã và đang làm xấu đi bức tranh du lịch của địa phương và hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt du khách, gây ô nhiễm môi trường du lịch, tác động xấu đến văn hóa truyền thống của con người Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch đang tiếp tục thúc đẩy các hoạt động để thu hút du khách. Sau khi mở cửa hoạt động trở lại, du lịch Việt Nam đã “bừng sáng” với lượng khách tăng trưởng đáng mừng.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, khách nội địa gấp 1,8 lần của cả năm 2021. Doanh thu du lịch, dịch vụ tăng cao là những yếu tố cho thấy sự phục hồi tích cực của du lịch Việt Nam.

Tuy nhiên, để ngành du lịch trở lại hoạt động bình thường trong bối cảnh mới, thích ứng an toàn, đẹp hơn trong mắt du khách thì những hình ảnh phản cảm, gây bức xúc như đã nói ở trên cần phải sớm chấm dứt và phải được xử lý triệt để, nhất là dịp nghỉ Lễ 2.9 đang đến gần.

Vậy nên, chúng ta - với danh nghĩa là một người dân, một du khách và cũng là một đại sứ du lịch, hãy luôn tỉnh táo và giữ chuẩn mực, không những vì mình mà còn vì mọi người.

Hãy cùng nhau góp phần đưa xã hội phát triển theo hướng ngày càng văn minh hơn. Đừng đào “huyệt mộ” để chôn chính mình như những hình ảnh phản cảm ở trên.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bùng nổ du lịch thúc đẩy phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch

Song Minh |

Ngành du lịch Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới, với doanh thu du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào năm 2024, trở thành một trong những động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Ngành du lịch vượt mốc 72 triệu lượt du khách, tổng thu 316.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước (kế hoạch cả năm 2022 là 60 triệu lượt), 733 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng thu đạt khoảng 316 nghìn tỉ đồng.

Ồn ào việc khách sạn 3 sao thu tiền triệu vì du khách làm mất khăn tắm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trước thông tin ồn ào thu tiền bồi thường giá cao đối với du khách làm mất vật dụng khi lưu trú, một khách sạn tại Vũng Tàu đã chủ động làm việc cùng khách hàng để giải quyết vụ việc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bùng nổ du lịch thúc đẩy phục hồi kinh tế Việt Nam sau đại dịch

Song Minh |

Ngành du lịch Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng mạnh mẽ trong 5 năm tới, với doanh thu du lịch quốc tế dự kiến ​​sẽ vượt qua mức trước đại dịch vào năm 2024, trở thành một trong những động lực thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Ngành du lịch vượt mốc 72 triệu lượt du khách, tổng thu 316.000 tỉ đồng

Vương Trần |

Từ đầu năm 2022 đến nay, ngành du lịch đã phục vụ gần 72 triệu lượt du khách trong nước (kế hoạch cả năm 2022 là 60 triệu lượt), 733 nghìn lượt du khách quốc tế. Tổng thu đạt khoảng 316 nghìn tỉ đồng.

Ồn ào việc khách sạn 3 sao thu tiền triệu vì du khách làm mất khăn tắm

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trước thông tin ồn ào thu tiền bồi thường giá cao đối với du khách làm mất vật dụng khi lưu trú, một khách sạn tại Vũng Tàu đã chủ động làm việc cùng khách hàng để giải quyết vụ việc.