Đủ chiêu lừa với dịch vụ mở thẻ tín dụng để lấy phí

Gia Miêu |

TPHCM - Lợi dụng việc nhiều người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, tội phạm thẻ lại tung chiêu lừa bằng giúp mở thẻ tín dụng hạn mức cao mà không cần chứng minh tài chính rồi thu phí xong biến mất.

Phản ánh với phóng viên báo Lao Động, anh T.T.H là nhân viên một công ty tại Khu công nghiệp Tân Bình cho biết, trong đợt giãn cách xã hội vừa qua do thu nhập bị giảm mạnh, anh đã lướt tìm thông tin về việc hỗ trợ mở thẻ tín dụng online trên Zalo và mạng xã hội.

Anh T.T.H đã liên hệ với một kênh nhận mở thẻ tín dụng với hạn mức 50 triệu đồng, không cần chứng minh thu nhập. Anh  được một nhân viên liên hệ để lấy thông tin mở thẻ, sau đó nhân viên này thông báo, để có thể được xét duyệt nhanh, anh phải đóng một mức phí là hơn 3 triệu đồng. Vì cần tiền nên anh đồng ý và chuyển tiền vào số tài khoản do nhân viên đó cung cấp.

Hơn 1 tuần sau, anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung là đã mở thành công thẻ tín dụng hạn mức 100 triệu đồng và một chiếc thẻ nhựa trông như thẻ tín dụng nhưng lại không có thông tin cụ thể ngân hàng nào cung cấp dịch vụ. Khi liên hệ với một số nhân viên ngân hàng và nhờ tư vấn thì anh mới biết mình bị lừa.

Thời gian qua, rất nhiều ngân hàng đã phát đi lời cảnh báo về việc phát hiện một số đối tượng xấu, mạo danh nhân viên ngân hàng để gọi điện thoại, nhắn tin, gửi email tự xưng là cán bộ của ngân hàng để tiếp thị, chào mời khách hàng vay gói tín dụng thông qua mở thẻ tín dụng với nhiều ưu đãi như: Hạn mức cao, hỗ trợ rút tiền với lãi suất 0%. Sau đó, các đối tượng này hướng dẫn khách hàng gửi hồ sơ mở thẻ qua đường bưu điện.

Khách hàng sẽ nhận được thông báo phê duyệt khoản vay tín chấp hoặc vay tín dụng qua điện thoại, sau đó sẽ nhận được một tấm thẻ nhựa qua đường bưu điện. Khi đó, khách hàng được yêu cầu phải nộp lại tiền bảo hiểm thẻ với số tiền khoảng từ 2-3 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, khách hàng không thể liên hệ với số điện thoại đã gọi mời mở thẻ.

Trên thực tế, đây không phải là thẻ tín dụng mà chỉ là tấm thẻ nhựa bình thường, có thông tin sơ sài, mẫu mã kém thẩm mỹ, tên ngân hàng trên thẻ gần giống với tên đầy đủ của ngân hàng. Đương nhiên khách hàng không thể sử dụng chiếc thẻ giả này để rút tiền tại các điểm giao dịch như quảng cáo, trưởng phòng thẻ của một ngân hàng thương mại cổ phần ở TPHCM cho biết.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Nhã (Văn phòng luật DBS), hiện nay, nhiều người có nhu cầu mở thẻ tín dụng như một kênh vay tiêu dùng do khó khăn về thu nhập. Họ không có kiến thức về các dịch vụ của ngân hàng nên rất cả tin và rất dễ mắc bẫy lừa của các đối tượng này với các hình thức dụ dỗ như mở thẻ hạn mức cao, không yêu cầu chứng minh tài chính và hỗ trợ rút tiền mặt 100% hạn mức. Người sử dụng cần nhớ là không có hình thức nào cho vay dễ dàng theo kiểu ngân hàng "alô" rồi gửi thẻ tín dụng hạn mức vài chục triệu đến nhà người vay như vậy. Trước khi cho vay, các ngân hàng phải xét hồ sơ vay, khả năng trả nợ. Ngân hàng cũng không bao giờ yêu cầu người vay phải đóng trước phí bảo hiểm nên người dân lưu ý để tránh bị lừa.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt các chiêu thức lừa đảo trực tuyến người dùng cần cảnh giác

Thế Lâm |

TPHCM- 90% các cuộc tấn công lừa đảo thường đánh vào lòng tin của người dùng, theo tài liệu từ Cục An toàn thông tin. Những người dùng không có kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng, khả năng bị lừa càng cao.

Nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt 19 tỉ đồng

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Lợi dụng chức danh là cán bộ kho quỹ phòng giao dịch của một ngân hàng, Khánh đã lừa đảo và chiếm đoạt 19 tỉ đồng của 13 người dân trên địa bàn.

Xuất hiện hình thức làm giả sao kê tài khoản để lừa đảo

Việt Dũng |

Bộ Công an thông tin, thời gian qua xuất hiện việc đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mới, sao kê tài khoản... để chứng minh năng lực tài chính.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Cần thiết giữ nguyên đối tượng nộp và mức đóng 2% kinh phí công đoàn

CAO NGUYÊN |

Đại biểu Quốc hội Võ Mạnh Sơn cho rằng, việc giữ ổn định quy định về nghĩa vụ đóng kinh phí công đoàn bằng 2% nhằm bảo đảm phúc lợi ổn định cho người lao động, góp phần làm cho tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ đoàn viên, người lao động.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.