Đánh vào lòng trắc ẩn của người dùng mạng xã hội để lừa đảo tiền từ thiện

Việt Dũng |

Lập các trang mạng xã hội, đăng tải các bài viết sai sự thật, những kẻ lừa đảo lợi dụng tình thương của mọi người để trục lợi tiền từ thiện.

Ngày 1.11, Công an Hải Phòng thông tin đã khởi tố Trần Văn Mạnh (25 tuổi) về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức kêu gọi ủng hộ từ thiện trên mạng xã hội Facebook, gây ảnh hưởng xấy đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Mạnh sử dụng điện thoại cá nhân lập nhiều tài khoản Facebook, rồi tìm kiếm và sao chép các bài viết có nội dung kêu gọi từ thiện của người khác, chỉnh sửa bài viết, sau đó ghép thông tin tài khoản cá nhân của mình ở cuối bài để nhận tiền, rồi đăng lên các hội, nhóm để kêu gọi ủng hộ từ thiện. Qua đó, Mạnh chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng của hàng trăm người.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Nam cũng khởi tố Trần Văn Lâm (23 tuổi) là người đã thiết lập và sử dụng Fanpage “Hỗ trợ trẻ em” để thực hiện hành vi lừa đảo.

Lâm đã lập ra Fanpage “Hỗ trợ trẻ em” đăng gần 250 bài viết kêu gọi các cá nhân ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu là các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Từ đó, bị can chiếm đoạt được số tiền là 6,6 tỉ đồng.

Trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Nguyễn Minh Long (Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon, Đoàn Luật sư Hà Nội) phân tích: Bên cạnh các hoạt động cứu trợ chính thống từ nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội thì có một số cá nhân lợi dụng tình thương nhằm kêu gọi từ thiện và trục lợi.

Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là tạo lập các trang mạng xã hội (chủ yếu trên Facebook), sau đó đăng tải các bài viết, tạo dựng những nội dung không có thật về một số hoàn cảnh đang gặp khó khăn, hoạn nạn cần được giúp đỡ; hoặc giả mạo các trang mạng xã hội chuyên làm từ thiện được nhà nước cho phép, rồi đăng tải các bài viết kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ.

Tinh vi hơn, một số đối tượng còn sử dụng các bài báo viết về các hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để dẫn nguồn trên Fanpage Facebook, rồi xen cài số tài khoản ngân hàng tiếp nhận từ thiện do các đối tượng tự tạo lập quản lý, để tiếp nhận nguồn tiền ủng hộ.

"Việc làm của các đối tượng này không chỉ ảnh hưởng tới an ninh trật tự của xã hội; gây hoang mang dư luận mà còn gây mất uy tín, làm mất lòng tin của nhân dân vào hoạt động tình nguyện thật sự, của các mạnh thường quân chân chính", luật sư Long nhìn nhận.

Theo ông Long, việc các đối tượng kêu gọi từ thiện nhằm mục đích trục lợi có thể xử lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, theo Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2018, các đối tượng sử dụng mạng máy tính, viễn thông cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng.

Người có những hành vi này còn có thể  bị xử lý hình sự theo quy định tại khoản 1, điều 288 Bộ luật hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet với mức phạt tù lên đến 3 năm.

Cũng theo ông Long, vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo vừa được ban hành có hiệu lực từ ngày 11.12.2021.

Một trong những điểm mới của nghị định này cho phép cá nhân được phép kêu gọi từ thiện song phải tuân thủ một số quy định. Nghị định 93 được ban hành là hành lang pháp lý cho các cá nhân từ thiện chân chính...

Việc cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại khi kêu gọi quyên góp, sẽ giúp người đóng góp từ thiện có cơ sở để gửi tiền đến đúng người cần.

Luật sư đề nghị người dân cần thận trọng tìm hiểu, kiểm chứng kỹ các thông tin đăng tải kêu gọi ủng hộ từ thiện trên các trang mạng xã hội...

Các nhà hảo tâm nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do Nhà nước, đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố thanh niên Hải Phòng lừa đảo kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 31.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội.

"Ăn chặn" tiền từ thiện sẽ bị xử lý ra sao?

Thái Anh - Bảo Bình |

Mới đây, vụ việc “lùm xùm” liên quan tới nghệ sĩ làm từ thiện được dư luận đặc biệt quan tâm. Phần lớn cộng đồng mạng đề nghị: Không chỉ phải sao kê đầu vào những khoản quyên góp nhận được, mà các khoản chi tiêu, chi phí, cứu trợ, ủng hộ… tức là đầu ra cũng cần phải được công khai rõ ràng. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, trong trường hợp sao kê tài khoản, phát hiện có hành động biển thủ, ăn chặn tiền từ thiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu có chứng cứ tố giác về lừa đảo từ thiện, công an sẽ vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, nếu ai có chứng cứ, tài liệu tố giác về lừa đảo từ thiện, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy định.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố thanh niên Hải Phòng lừa đảo kêu gọi từ thiện qua mạng xã hội

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 31.10, Công an TP.Hải Phòng thông tin, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội.

"Ăn chặn" tiền từ thiện sẽ bị xử lý ra sao?

Thái Anh - Bảo Bình |

Mới đây, vụ việc “lùm xùm” liên quan tới nghệ sĩ làm từ thiện được dư luận đặc biệt quan tâm. Phần lớn cộng đồng mạng đề nghị: Không chỉ phải sao kê đầu vào những khoản quyên góp nhận được, mà các khoản chi tiêu, chi phí, cứu trợ, ủng hộ… tức là đầu ra cũng cần phải được công khai rõ ràng. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, trong trường hợp sao kê tài khoản, phát hiện có hành động biển thủ, ăn chặn tiền từ thiện sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nếu có chứng cứ tố giác về lừa đảo từ thiện, công an sẽ vào cuộc

VƯƠNG TRẦN |

Theo Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an, nếu ai có chứng cứ, tài liệu tố giác về lừa đảo từ thiện, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy định.