Cảnh báo mạo danh công ty tài chính, lừa đảo chuyển khoản

ĐÌNH TRƯỜNG |

Tình trạng mạo danh công ty tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký để lừa đảo người dân chuyển tiền đang xuất hiện nhiều trong thời gần đây. Nhằm tránh gặp phải các rủi ro, người dân nên cẩn trọng với các ứng dụng trực tuyến cho vay quá dễ dàng.

Theo đó, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã mạo danh công ty tài chính, mời khách hàng vay vốn. Trong đó, các đối tượng đã sử dụng con dấu giả, chữ ký giả của người có thẩm quyền để dụ dỗ khách hàng chuyển khoản rồi chiếm đoạt.

Cụ thể, theo phản ánh, để tiến hành thủ đoạn lừa đảo, các đối tượng sẽ gọi điện tới người dân mời vay tiền và hướng dẫn cài đặt một ứng dụng có tên “Auto Cash” để giải ngân nhanh.

Ngay sau đó, một tài khoản Zalo có tên “Phê duyệt PTF" sẽ kết bạn với khách hàng để dụ dỗ, thuyết phục khách hàng vay vốn, chuyển tiền đặt cọc cho đối tượng.

Đến đây, sau khi cài đặt ứng dụng và nhập các thông tin cá nhân như số điện thoại, chứng minh nhân dân... khách hàng sẽ được ứng dụng nêu trên giải ngân một khoản tiền ảo kèm theo một hợp đồng tín dụng với con dấu giả mạo.

Đáng chú ý, để nhận được số tiền giải ngân trên phải có một mật khẩu xác nhận. Muốn có mật khẩu này, người dân phải phải tạm ứng và chuyển khoản đặt cọc một số tiền. Sau khi khách hàng chuyển tiền cọc, đối tượng lừa đảo cắt liên lạc hoàn toàn với khách hàng.

Trao đổi với PV, đại diện Công ty Tài chính Bưu điện PTF - một đơn vị bị các đối tượng mạo danh - khẳng định: Đây là hành vi lừa đảo, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho người dân và ảnh hưởng đến thương hiệu của đơn vị.

Công ty này đưa ra khuyến cáo rằng không áp dụng đăng ký khoản vay, giải ngân và yêu cầu đặt cọc, tạm ứng.… qua ứng dụng Auto Cash cũng như bất kỳ ứng dụng online nào khác.

"Người dân nên cẩn trọng trong các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt với các ứng dụng vay trực tuyến với điều kiện quá dễ dàng. Tuyệt đối không thực hiện chuyển tiền, đưa tiền mặt cũng như cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào có biểu hiện nghi ngờ cũng như có các dấu hiệu lừa đảo" - đại diện công ty tài chính khuyến cáo.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Vẽ một loạt dự án "ma", cựu Giám đốc lừa đảo nhiều tỉ đồng

Việt Dũng |

Đặng Đình Huy (SN 1972, ở tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) lừa đảo vẽ ra hàng loạt dự án để đối tác chuyển hàng tỉ đồng, rồi chiếm đoạt và bỏ trốn.

Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Mạo danh Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Phan Việt Hà (46 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tự nhận là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, "vẽ" ra các mối quan hệ để lừa đảo người có nhu cầu tìm việc làm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vẽ một loạt dự án "ma", cựu Giám đốc lừa đảo nhiều tỉ đồng

Việt Dũng |

Đặng Đình Huy (SN 1972, ở tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) lừa đảo vẽ ra hàng loạt dự án để đối tác chuyển hàng tỉ đồng, rồi chiếm đoạt và bỏ trốn.

Quảng Ninh cảnh báo hành vi mạo danh cảnh sát giao thông gọi điện lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được phản ánh của nhiều người dân về việc bị các số điện thoại lạ gọi đến, xưng là tổng đài Cảnh sát giao thông, thông báo có biên lai “phạt nguội” đã quá hạn, yêu cầu người dân nộp phạt qua một tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp.

Mạo danh Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Việt Dũng |

Phan Việt Hà (46 tuổi, huyện Hoài Đức, Hà Nội) tự nhận là Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, "vẽ" ra các mối quan hệ để lừa đảo người có nhu cầu tìm việc làm.