Dự án La Luna Resort Nha Trang chậm tiến độ, tranh chấp hợp đồng

Hữu Long |

Khánh Hòa - Người dân phản ánh việc chủ đầu tư Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia tại TP.Nha Trang không bàn giao nhà như cam kết, không chia lợi nhuận chiết khấu theo hợp đồng đã ký. Trong khi đó, cơ quan quản lý nhiều lần khẳng định dự án này chậm tiến độ, gây bức xúc dư luận.

Hứa một đằng trả tiền một nẻo

Trong đơn gửi đến Báo Lao Động, bà Quách Mộng Đào – trú TP.Buôn Ma Thuột phản ánh việc chủ đầu tư Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia (La Luna Resort Nha Trang) chậm bàn giao nhà.

Bà Quách Mộng Đào đại diện cho 43 khách hàng mua nhà kể: Vào năm 2018, bà ký hợp đồng với Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền về việc mua căn hộ trị giá hơn 2,2 tỉ đồng.

La Luna Resort Nha Trang - bên trái ảnh, nhìn từ xa.
Dự án La Luna Resort Nha Trang - bên trái ảnh, thời gian qua chậm tiến độ kéo dài.

Tại các buổi giới thiệu, đại diện công ty hứa hẹn, nếu khách hàng trả trước 95% giá trị căn hộ sẽ được nhận lợi nhuận chiết khấu tương đương 9%/năm kéo dài trong 5 năm không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh dự án.

“Đến thời điểm này đã gần hết quý I.2022 nhưng chúng tôi chưa nhận được căn hộ của mình” – bà Quách Mộng Đào bức xúc.

Cũng rơi vào tình trạng tương tự, nhiều khách hàng liên hệ đến chủ đầu tư để làm rõ vấn đề như chậm bàn giao nhà theo hợp đồng đã ký; thu tiền 95% và 2% phí bảo trì của người mua có sai quy định về codotel hay không... Tuy nhiên, chủ đầu tư cứ hứa hẹn và không thực hiện đúng những gì đã cam kết trong hợp đồng đã ký.

Nhiều người dân cũng đã gửi đơn cầu cứu đến lãnh đạo Tỉnh ủy Khánh Hòa, UBND TP.Nha Trang và được hướng dẫn cụ thể.

Như trường hợp của ông Phan Minh Chiến - trú TPHCM, vào ngày 2.3 vừa qua, Chủ tịch TP.Nha Trang Nguyễn Sỹ Khánh ký văn bản hướng dẫn ông Chiến gửi đơn khởi kiện đến TAND có thẩm quyền để giải quyết theo quy định.

Khách hàng tâp trung yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo quyền lợi của họ.
Dự án La Luna Resort Nha Trang đang rơi vào cảnh tranh chấp hợp đồng với khách hàng.

Liên tục chậm tiến độ

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Trần Minh Hải  - Phó Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa khẳng định, dự án La Luna Resort Nha Trang thời gian qua liên tục chậm tiến độ.

"Chúng tôi đã mời chủ đầu tư vào làm việc nhưng họ liên tục lấy lý do dịch bệnh để trì hoãn. Chúng tôi đang cho kiểm tra và sẽ xử phạt hành chính nếu chủ đầu tư vẫn chậm trễ trong quá trình thi công dự án" - ông Trần Minh Hải thông tin.

Theo tìm hiểu, La Luna Resort Nha Trang là một dự án mà Khánh Hòa từng thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Trước đó, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương làm Dự án nâng cấp, mở rộng đường Mai Xuân Thưởng theo hình thức BT. Dự án có chiều dài 970 m, vốn đầu tư 47 tỉ đồng. Để làm được con đường này, Khánh Hòa hoán đổi gần 10.000 m2 đất mặt biển Nha Trang.

Năm 2014, dự án mở rộng đường Mai Xuân Thưởng được hoàn thành, đi vào hoàn thành.

Sau khi tuyến đường này đi vào hoạt động gần một năm (tháng 4.2015), UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng BT với Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền, giá trị hợp đồng khoảng 47,5 tỉ đồng.

Để hoàn vốn khoản tiền mà chủ đầu tư bỏ ra, ông Nguyễn Chiến Thắng, thời điểm đó là Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án hợp phần 1 - Trung tâm bến du thuyền Hoàng gia.

Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền được giao đất gồm khu A gần 6.000 m2, khu B hơn 3.800 m2 tại khu đô thị Vĩnh Hòa để làm dự án.

Đến tháng 4.2016, tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quyết toán dự án BT đường Mai Xuân Thưởng với tổng chi phí hơn 45 tỉ đồng đồng thời phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất ở (không hình thành đơn vị ở) cho khu A, B (hơn 9.800 m2) với giá khoảng 4,7 triệu đồng/m2 để chủ đầu tư hoàn vốn dự án BT.

Trái ngược với giá đất nhà nước đặt ra, bảng giá bán căn hộ tại dự án La Luna Resort Nha Trang thời điểm bấy giờ được bán ra từ 50 - 58 triệu đồng/m2. Với khoảng 1.992 căn hộ cao cấp tại dự án La Luna Resort Nha Trang, chủ đầu tư có thể thu về không dưới 3.000 tỉ đồng.

Liên quan đến sai phạm về công tác quản lý đất đai trong đó có các dự án BT, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân thừa nhận, hiện rất nhiều sai phạm trong quản lý đất đai mà các lãnh đạo tiền nhiệm đã mắc phải, cơ quan điều tra sẽ làm rõ từng vấn đề. Sai phạm phần lớn các dự án ở Khánh Hòa bị thanh, kiểm tra, điều tra đều là việc giao đất trái quy hoạch.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Chốt ngày xét xử công khai 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 23.3, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm liên quan đến 7 cựu quan chức  - trong đó có 2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa - vào ngày 4.4 tới đây.

Doanh nghiệp "bắt" bồi thường, Khánh Hòa nói không vì sợ tiền lệ xấu

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cho rằng tỉnh Khánh Hòa chậm bàn giao mặt bằng làm trượt giá vật liệu của gói thầu thi công Khu tái định cư Ngọc Hiệp, nhà thầu yêu cầu địa phương bồi thường thiệt hại. Tỉnh Khánh Hòa sau đó từ chối vì cho rằng chưa có văn bản hướng dẫn và dễ tạo tiền lệ xấu sau này…

Càng gỡ càng rối “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc địa phương đưa ra cái gọi là “đất ở mà không hình thành đơn vị ở” vi phạm Luật Đất đai. Đến nay việc khắc phục hậu quả sau thanh tra còn nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc bộ ngành Trung ương để tháo gỡ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chốt ngày xét xử công khai 2 cựu chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Hữu Long |

Ngày 23.3, TAND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm liên quan đến 7 cựu quan chức  - trong đó có 2 cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa - vào ngày 4.4 tới đây.

Doanh nghiệp "bắt" bồi thường, Khánh Hòa nói không vì sợ tiền lệ xấu

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cho rằng tỉnh Khánh Hòa chậm bàn giao mặt bằng làm trượt giá vật liệu của gói thầu thi công Khu tái định cư Ngọc Hiệp, nhà thầu yêu cầu địa phương bồi thường thiệt hại. Tỉnh Khánh Hòa sau đó từ chối vì cho rằng chưa có văn bản hướng dẫn và dễ tạo tiền lệ xấu sau này…

Càng gỡ càng rối “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc địa phương đưa ra cái gọi là “đất ở mà không hình thành đơn vị ở” vi phạm Luật Đất đai. Đến nay việc khắc phục hậu quả sau thanh tra còn nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc bộ ngành Trung ương để tháo gỡ.