Càng gỡ càng rối “đất ở không hình thành đơn vị ở” tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Việc địa phương đưa ra cái gọi là “đất ở mà không hình thành đơn vị ở” vi phạm Luật Đất đai. Đến nay việc khắc phục hậu quả sau thanh tra còn nhiều khó khăn, cần sự vào cuộc bộ ngành Trung ương để tháo gỡ.

Điểm mặt dự án “đất ở không hình thành đơn vị ở”

Ngày 19.3, BQL Khu Du lịch Bán đảo Cam Ranh cho biết đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về các dự án có "đất ở không hình thành đơn vị ở" tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Việc báo cáo của ban quản lý được thực hiện nhằm giải quyết các vướng mắc của các dự án KDL Bắc bán đảo Cam Ranh mà Thanh tra Chính phủ đã nêu ra vào cuối năm 2020.

Theo BQL Khu Du lịch Bán đảo Cam Ranh, hiện có 18 dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định chủ trương đầu tư có "đất ở không hình thành đơn vị ở".

Sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận số 1919 ngày 4.11.2020, tỉnh Khánh Hòa đã quyết định điều chỉnh loại hình “đất ở không hình thành đơn vị ở” trở lại đất thương mại dịch vụ đúng với Luật Đất đai.

Tuy vậy, đến hết cuối năm 2021, vẫn còn 8 dự án chưa thực hiện chuyển từ "đất ở không hình thành đơn vị ở" sang đất thương mại, dịch vụ.

Có thể kể ra một số dự án như Dự án Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Flower của Công ty TNHH Khu Nghỉ dưỡng Bãi Dài; Cam Ranh City Gate của Công ty CP Câu lạc bộ Du thuyền và khu nghỉ dưỡng Cam Ranh…

Dự án The Arean đang bị khách hàng khởi kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng.
Dự án The Arena đang bị khách hàng khởi kiện liên quan đến tranh chấp hợp đồng.

Khó khăn gỡ rối sau thanh tra

Tuy nhận diện được những vướng mắc sau thanh tra liên quan đến các vấn đến phát sinh tranh chấp hợp đồng xung quanh pháp lý "đất ở không hình thành đơn vị ở", thế nhưng, tỉnh Khánh Hòa vẫn gặp khó khăn trong quá trình tháo gỡ.

Ông Trần Hòa Nam – Giám đốc Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau thanh tra, việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến nội dung đất ở không hình thành đơn vị ở đang gặp khó khăn trong đó có nội dung truy thu lại tiền cho ngân sách nhà nước.

Ông Trần Hòa Nam thừa nhận, nếu địa phương làm đúng theo hướng điều chỉnh “đất ở không hình thành đơn vị ở” về lại đất thương mại dịch vụ, chắc chắn quyền lợi của khách hàng sẽ ảnh hưởng. Từ những khó khăn này, tỉnh Khánh Hòa đang tìm hướng tháo gỡ dựa trên sự đồng thuận của chủ đầu tư theo hướng đúng quy định.

Khách hàng mua nhà yêu cầu Movenpick Cam Ranh bồi thường quyền lợi.
Khách hàng mua nhà yêu cầu Movenpick Cam Ranh bồi thường quyền lợi.

“Dự án trở thành đất ở thì ở khu vực đó phải đúng quy hoạch là đất ở. Nếu ở đó đơn vị ở không hình thành thì phải quay trở lại đất thương mại dịch vụ” – ông Trần Hòa Nam thông tin thêm.

Liên quan đến việc thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân từng nói: "Cơ quan chức năng cần rà soát trở lại, một mặt tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp tục kinh doanh trong phần dự án đã hoàn thành, một phần tỉnh sẽ hỗ trợ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, mật độ xây dựng; những dự án chưa hoàn thành hết thì phải điều chỉnh lại mật độ xây dựng.

Riêng việc thất thoát ngân sách nhà nước, tỉnh rà soát lại hết. Sắp đến tỉnh sẽ mời các chủ đầu tư trao đổi, đấu tranh, và buộc các nhà đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.”

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa đưa hơn 600 khách Nga về nước

Hữu Long |

Hơn 600 du khách Nga vừa được một doanh nghiệp ở Khánh Hòa lên kế hoạch đưa về nước sau một thời gian chưa có chuyến bay. Doanh nghiệp cho biết chiến sự giữa Nga và Ukraine đang xảy ra nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc đưa du khách về lại quê nhà...

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Bàn giao đợt 1 hồ sơ GPMB cao tốc đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa

Xuân Nhàn |

Ngày 15.3, tại TP Quy Nhơn, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Khánh Hòa đưa hơn 600 khách Nga về nước

Hữu Long |

Hơn 600 du khách Nga vừa được một doanh nghiệp ở Khánh Hòa lên kế hoạch đưa về nước sau một thời gian chưa có chuyến bay. Doanh nghiệp cho biết chiến sự giữa Nga và Ukraine đang xảy ra nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc đưa du khách về lại quê nhà...

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Bàn giao đợt 1 hồ sơ GPMB cao tốc đoạn Quảng Ngãi – Khánh Hòa

Xuân Nhàn |

Ngày 15.3, tại TP Quy Nhơn, Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đợt 1 Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông giai đoạn 2021 – 2025 cho 4 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.