Dự án chưa hoàn thành hệ thống thoát nước, dân lâm cảnh ngập úng

Thanh Chung |

Điện Bàn không phải là địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa bão vừa qua ở Quảng Nam. Tuy nhiên, tại khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, người dân phải chịu cảnh ngập úng nhiều ngày.

"Bất ngờ" bị ngập

Hơn 1 tuần nay, hàng trăm người dân xóm Trung, khối Hà My Trung, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam bày tỏ sự bức xúc khi nước ngập nhà nhanh chóng nhưng lại khó rút làm ứ đọng nhiều ngày.

Ông Lê Văn Hà - tổ trưởng tổ tự quản số 11 – người đại diện cho 81 hộ dân vừa gửi đơn lên UBND phường Điện Dương trình bày về tình trạng ngập úng đang còn tiếp diễn ở xóm Trung.

Theo ông Hà, từ ngày 6.10, mưa to kéo dài khiến nước liên tục đổ xuống khu dân cư nằm lọt thỏm so với mặt bằng của các dự án khu đô thị đang thi công.
Người dân bức xúc vì tình trạng ngập úng kéo dài.
Người dân bức xúc vì tình trạng ngập úng kéo dài.

“Nền nhà hiện tại của người dân xóm Trung thấp hơn 1m so với mặt bằng của các dự án khu đô thị. Vì những dự án này chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước nên bao nhiêu nước mưa cứ tràn xuống nhà dân và gây ngập úng trong thời gian dài”- ông Hà cho hay.

Không giấu nổi bức xúc, ông Trần Công Quốc –nhà bị ngập úng kể, sáng 7.10, toàn bộ diện tích đất trong vườn nhà ông lâm cảnh ngập sâu.

“Sáng ngày 10, trời mưa to kèm theo lượng nước từ trên dự án mới chảy tràn vào nhà. Nước lên quá nhanh khiến gia đình không kịp dọn đồ đành nhìn nước tràn vào làm hư hỏng. Từ ngày 12.10 mưa nhỏ nhưng phải hơn 1 ngày nước mới bắt đầu rút ra và ngoài sân vườn bây giờ vẫn đang ngập lênh láng do không có lối thoát” - ông Quốc chia sẻ.

Theo ông Quốc, trong khi đợt mưa vừa qua, toàn bộ xóm Trung chìm trong nước, nhiều nhà ngập sâu ít nhất 1,5m.

Ngày 14.10, thực tế dọc tuyến đường qua xóm Trung, nhiều nhà dân ở cuối xóm, đặc biệt sát bên hông khu đất của các dự án khu đô thị vẫn còn ngập gần 1m. Xung quanh nhà dân vẫn mênh mông nước và không có lối thoát.

Chưa hoàn thành hệ thống thoát nước

Ông Nguyễn Văn Tuấn – quyền Chủ tịch UBND phường Điện Dương cho hay, sau trận mưa lớn ngày 8.10 khu dân cư bị ngập nhiều người dân đến phản ánh lên phường và đã cử người cán bộ phường cùng chủ dự án đã đào mương tạm thoát nước để hạn chế ngập úng ở nơi đây.
Hệ thống thoát của các dự án chưa hoàn thành.
Hệ thống thoát của các dự án chưa hoàn thành.

Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho hay 2 dự án nằm trên địa bàn xóm Trung và đã san lấp mặt bằng cao hơn nền nhà của người dân là khu đô thị Đại Dương Xanh và khu đô thị Ánh Dương.

Năm 2019, UBND tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư đối với 2 dự án trên. Trong đó, dự án khu đô thị Đại Dương Xanh với 12,62 hecta (hạ tầng hoàn thành 95%). Khu đô thị Ánh Dương với diện tích 7,15 hecta (hạ tầng hoàn thành 60%).

“Đến thời điểm hiện tại, các dự án vẫn chưa khớp nối hạ tầng, cụ thể là hệ thống thoát nước. Chính vì vậy mà trong đợt mưa lớn vừa qua, xóm Trung bị ngập cục bộ. Một số hộ không đồng tình bàn giao mặt bằng nên chủ đầu tư chưa hoàn thành hệ thống thoát nước. Huyện sẽ làm việc với các chủ đầu tư nhằm sớm xử lý"- ông Hà thông tin thêm.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt tuyệt vời

Trang Thiều |

Gia chủ có thể thực hiện một số phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt dưới đây để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

Ngập lụt nặng ở Hòa Vang, Đà Nẵng còn lý do... nhân tai

Hữu Long |

Hòa Vang được xem là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão ở Đà Nẵng. Đáng nói, ngập lụt ở địa phương này ngoài nguyên nhân mưa bão thì cũng có lý do từ con người. Cụ thể, nhiều dự án xây dựng chậm tiến độ, chậm giải tỏa đền bù, thiếu đồng bộ khớp nối hạ tầng gây ngập lụt cho các hộ dân vùng trũng.

Tạnh mưa, nhưng vẫn còn 300 nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ

An Thượng |

Ngày 13.10, Đà Nẵng đã ngớt mưa, lũ đang rút, người dân địa phương vùng ngập tổ chức dọn dẹp, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 300 ngôi nhà dân bị ngập trong lũ. Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp bà con ổn định cuộc sống.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt tuyệt vời

Trang Thiều |

Gia chủ có thể thực hiện một số phương án thiết kế kiến trúc nhà ở chống ngập lụt dưới đây để giảm thiểu mức độ thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

Ngập lụt nặng ở Hòa Vang, Đà Nẵng còn lý do... nhân tai

Hữu Long |

Hòa Vang được xem là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão ở Đà Nẵng. Đáng nói, ngập lụt ở địa phương này ngoài nguyên nhân mưa bão thì cũng có lý do từ con người. Cụ thể, nhiều dự án xây dựng chậm tiến độ, chậm giải tỏa đền bù, thiếu đồng bộ khớp nối hạ tầng gây ngập lụt cho các hộ dân vùng trũng.

Tạnh mưa, nhưng vẫn còn 300 nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ

An Thượng |

Ngày 13.10, Đà Nẵng đã ngớt mưa, lũ đang rút, người dân địa phương vùng ngập tổ chức dọn dẹp, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, hiện vẫn còn gần 300 ngôi nhà dân bị ngập trong lũ. Chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp bà con ổn định cuộc sống.