Ngập lụt nặng ở Hòa Vang, Đà Nẵng còn lý do... nhân tai

Hữu Long |

Hòa Vang được xem là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do mưa bão ở Đà Nẵng. Đáng nói, ngập lụt ở địa phương này ngoài nguyên nhân mưa bão thì cũng có lý do từ con người. Cụ thể, nhiều dự án xây dựng chậm tiến độ, chậm giải tỏa đền bù, thiếu đồng bộ khớp nối hạ tầng gây ngập lụt cho các hộ dân vùng trũng.

Chiều 13.10, ông Lê Đình Ca – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đã có báo cáo về tình hình mưa lũ ở huyện. Tuy nhiên, trước tình hình ngập lụt nhiều nơi, hiện lực lượng chức năng chưa thể thống kê hết những thiệt hại cụ thể.

Huyện Hòa Vang hiện còn 6 xã bị ngập lụt do mưa bão. Ảnh: Hữu Long
Huyện Hòa Vang hiện còn 6 xã bị ngập lụt do mưa bão. Ảnh: Hữu Long

Báo cáo Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP. Đà Nẵng, tính đến chiều 12.11, mực nước các sông thuộc TP. Đà Nẵng xuống chậm nên 6/11 xã của huyện Hòa Vang còn ngập với 39 thôn, 4.500 hộ ngập trong nước (các thôn tại xã ngập sâu là Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Châu).

Để đảm bảo công tác cứu nạn cho người dân vùng lũ, UBND huyện Hòa Vang đã xuất 3.000 thùng mì tôm, 3.000 bình nước đóng chai cho các khu vực xã có người dân bị cô lập cho nước lũ.

Tuy lượng mưa ở Đà Nẵng đã giảm nhưng do các thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Vu Gia xả lũ khiến nhiều khu vực hạ du ở Đà Nẵng trong đó có huyện Hòa Vang bị ngập lụt. Ảnh: Hữu Long
Tuy lượng mưa ở Đà Nẵng đã giảm nhưng do các thủy điện ở khu vực thượng nguồn sông Vu Gia xả lũ, khiến nhiều khu vực hạ du ở Đà Nẵng trong đó có huyện Hòa Vang bị ngập lụt. Ảnh: Hữu Long

"Chúng tôi tập trung hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ dân bị cô lập. Ngoài ra, một số xã cũng chủ động trong việc cứu trợ người dân bằng nguồn ngân sách của xã" - ông Lê Đình Ca thông tin.

Ngập lụt có yếu tố... nhân tai

Một trong những khu vực bị ngập úng nặng nề nhất trên địa bàn huyện Hòa Vang là xã Hòa Liên. Tại các thôn Quang Nam 2, Trung Sơn trong những ngày mưa lớn đã xuất hiện tình trạng ngập lụt nặng nề.

Thôn Quang Nam 2 và 5 bị ngập lụt thường xuyên do nằm ở vùng trũng và bị bao vây bởi nhiều dự án xây dựng. Ảnh: Hữu Long
Thôn Quang Nam 2 và 5 bị ngập lụt thường xuyên do nằm ở vùng trũng và bị bao vây bởi nhiều dự án xây dựng. Ảnh: Hữu Long

Ông Ngô Nhì - người dân thôn Quang Nam 2 cho biết, nhiều năm nay, cứ đến mùa mưa bão là người dân lại bị ngập úng. Đặc biệt kể từ khi các dự án khu dân cư xây dựng bao quanh thôn.

Theo lời ông Nhì, chính quyền từ lâu thông báo khoảng 10 hộ gia đình ở thôn Quang Nam 2 thuộc diện giải tỏa nhưng mãi chưa thấy động tĩnh từ phía địa phương.

"Cũng vì đi không được mà ở cũng chẳng xong nên người dân chúng tôi đành cắn răng bám trụ ở khu vực này để đợi giải tỏa đền bù" - ông Ngô Nhì tâm sự.

Người dân thôn Quang Nam 2 vẫn mong mỏi được giải tỏa đền bù để di dời tài sản lên các khu vực cao ráo và thoát cảnh ngập lũ. Ảnh: Hữu Long
Người dân thôn Quang Nam 2 vẫn mong mỏi được giải tỏa đền bù để di dời tài sản lên các khu vực cao ráo và thoát cảnh ngập lũ. Ảnh: Hữu Long

Ông Ngô Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Liên thông tin, thôn Quang Nam 2, Quang Nam 5 hiện có 4 dự án là dự án Golden Hill, Vành Đai phía Tây 2, Hòa Liên 4 giai đoạn 3 và giai đoạn 4. Ngoài các dự án, địa bàn xã Hòa Liên còn hàng chục dự án đã và đang được triển khai.

Theo ông Tâm, 4 dự án bao quanh thôn Quang Nam 2,5 đã được xây dựng từ lâu nhưng còn nhiều hộ dân chưa được giải tỏa dứt điểm. Từ đây, cứ mỗi mùa mưa là những hộ dân trong 2 thôn này sẽ bị ngập cục bộ bởi nằm ở vùng trũng.

Trong mùa mưa bão, để đảm bảo an toàn cho người dân, xã Hòa Liên đã yêu cầu các chủ đầu tư dự án nói trên xây dựng phương án phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn cho người dân. Nếu tình hình mưa bão kéo dài, chính quyền xã Hòa Liên sẽ phối hợp với chủ đầu tư các dự án tổ chức sơ tán người dân.

Cũng theo ông Tâm, về lâu dài, chính quyền sẽ đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án và có kế hoạch giải tỏa dứt điểm các khu vực người dân bị ảnh hưởng.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Hàng trăm người dân bị "mắc kẹt" ở vùng ngập lụt được giải cứu

Thanh Chung |

Mưa lớn liên tục, khiến nước lũ đổ về hạ lưu ngày càng dâng cao, một số khu vực huyện Phú Ninh, Thăng Bình và TP.Hội An (Quảng Nam) gây ngập lụt sâu, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Mưa lớn gây ngập lụt miền Trung: 5 người chết, nhiều tài sản bị nhấn chìm

Vũ Long |

Mưa lớn gây ngập lụt tại miền Trung đã khiến 5 người chết, 8 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và nhiều tàu bị nhấn chìm.

Nóng nhất 24h: Hơn 12.600 nhà ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h qua: Hơn 12.600 nhà ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ; Nhận lãi ngoài từ OceanBank, cựu sếp PVOil lãnh 3 năm tù; Khởi tố, bắt giam nhóm 9X thu tiền bảo kê ở chợ Long Hải...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Quảng Nam: Hàng trăm người dân bị "mắc kẹt" ở vùng ngập lụt được giải cứu

Thanh Chung |

Mưa lớn liên tục, khiến nước lũ đổ về hạ lưu ngày càng dâng cao, một số khu vực huyện Phú Ninh, Thăng Bình và TP.Hội An (Quảng Nam) gây ngập lụt sâu, rất may lực lượng chức năng đã kịp thời ứng cứu.

Mưa lớn gây ngập lụt miền Trung: 5 người chết, nhiều tài sản bị nhấn chìm

Vũ Long |

Mưa lớn gây ngập lụt tại miền Trung đã khiến 5 người chết, 8 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và nhiều tàu bị nhấn chìm.

Nóng nhất 24h: Hơn 12.600 nhà ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h qua: Hơn 12.600 nhà ở Quảng Bình bị ngập lụt do mưa lũ; Nhận lãi ngoài từ OceanBank, cựu sếp PVOil lãnh 3 năm tù; Khởi tố, bắt giam nhóm 9X thu tiền bảo kê ở chợ Long Hải...