Nam Định:

Dự án bệnh viện 598 tỷ, đội vốn trên 250 tỷ đồng bỏ hoang

Tiến Nguyễn |

Là một trong 10 bệnh viện đa khoa vùng thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam và được kỳ vọng là bệnh viện tốp đầu khu vực duyên hải Bắc bộ, nhưng trải qua hơn 10 năm, Dự án bệnh viện đa khoa Nam Định với quy mô 700 giường bệnh vẫn đang "án binh bất động", sắt thép hoen rỉ, hạ tầng xuống cấp.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định là dự án do UBND tỉnh này làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn 598 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình khởi công tháng 11/2007, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2011.
Dự án bệnh viện đa khoa Nam Định do UBND tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, trên diện tích gần 10 hécta và tổng mức vốn 598 tỷ đồng, thực hiện bằng nguồn ngân sách nhà nước, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác. Công trình khởi công tháng 11.2007, dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2011. Ảnh: TN
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng là bệnh viện lớn và hiện đại nhất vùng nam đồng bằng sông Hồng, quy mô 700 giường bệnh với tổ hợp các cụm nhà cao tầng gồm có 34 khoa, phòng, trong đó có một khoa khám và điều trị ngoại trú; 22 khoa điều trị nội trú; 11 khoa nghiệp vụ kỹ thuật...
Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng là bệnh viện lớn và hiện đại nhất vùng nam đồng bằng sông Hồng, quy mô 700 giường bệnh với tổ hợp các cụm nhà cao tầng, gồm có 34 khoa, phòng, trong đó có một khoa khám và điều trị ngoại trú, 22 khoa điều trị nội trú, 11 khoa nghiệp vụ kỹ thuật...Ảnh: TN
 
Sau 2 năm xây dựng, Dự án đội vốn trên 200 tỷ, thành trên 850 tỷ đồng, nhưng kể từ khi khởi công đến nay, đã hơn 10 năm qua, dự án vẫn "án binh bất động, các khối nhà đã được xây dựng nằm giữa vị trí đắc địa mà xung quanh không một bóng người, cỏ cây mọc um tùm. Ảnh: TN
Tại các tòa nhà, sắt thép hoen rỉ, mưa gió khiến cho công trình dang dở trở nên nham nhở, tường gạch xỉn màu rêu phong. Ảnh: TN

Tại các tòa nhà, sắt thép hoen rỉ, mưa gió khiến cho tường gạch của công trình dang dở xỉn màu rêu phong. Ảnh: TN

Thậm chí, theo người dân địa phương, Dự án còn là nơi ẩn náu của những kẻ nghiện ngập, hút hít, gây những hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Ảnh: TN
Thậm chí, theo người dân địa phương, Dự án còn là nơi ẩn náu của những kẻ nghiện ngập, hút hít, gây những hệ lụy không nhỏ cho xã hội. Ảnh: TN
Đến nay, hạ tầng xuống cấp nhưng Dự án vẫn không hẹn ngày về đích, gây nhiều lãng phí, bức xúc trong nhân dân. Ảnh: TN
Đến nay, hạ tầng xuống cấp nhưng Dự án vẫn không hẹn ngày về đích, gây nhiều lãng phí, bức xúc trong nhân dân. Ảnh: TN
Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những tòa tháp nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa "đất vàng" Thủ đô

Phan Anh - TAN |

Nhiều dự án nhà cao tầng với mức vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô bị bỏ hoang lạnh sau nhiều năm xây dựng, khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm mặt những tòa tháp nghìn tỉ bị bỏ hoang giữa "đất vàng" Thủ đô

Phan Anh - TAN |

Nhiều dự án nhà cao tầng với mức vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nằm ở vị trí đắc địa của Thủ đô bị bỏ hoang lạnh sau nhiều năm xây dựng, khiến nhiều người phải tiếc nuối.

Cận cảnh tòa tháp 2700 tỉ bỏ hoang nhiều năm vừa được Vicem xin bán

Phan Anh - TAN |

Tổng Cty Xi măng (Vicem) vừa xin bán trụ sở 31 tầng tại khu đất vàng 8.467m2 tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) để thu hồi vốn. Từng được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hoạt động kinh doanh của khu vực, tuy nhiên sau nhiều năm, tòa tháp này vẫn đang “đắp chiếu“, gây lãng phí, mất mỹ quan.

Bệnh viện 2.700 tỉ đồng bị bỏ hoang, 1.000 giường bệnh vẫn nằm trên giấy

Sơn Tùng |

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện hiện đại đạt tiêu chuẩn Quốc gia, tiến tới đạt chuẩn Quốc tế. Dự án được phê duyệt vào năm 2013 với mức đầu tư khoảng 2.700 tỉ đồng. Tuy nhiên, bệnh viện 1.000 giường bệnh hiện nay bị rơi vào tình trạng bị bỏ hoang, gây lãng phí.