Đối tượng được cộng 2,5 điểm ưu tiên khi tuyển dụng công chức xã

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10.6.2023 của Chính phủ về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; trong đó có quy định về đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi tuyển dụng.

So với quy định trước đây, Nghị định 33/2023 đã bổ sung đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức cấp xã là đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi và người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

Theo đó, người thuộc đối tượng trên sẽ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Ngoài ra Nghị định 33 còn quy định, người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định của Chính phủ về kiểm định chất lượng đầu vào công chức mà tham gia thi tuyển công chức cấp xã thì không phải thi vòng 1.

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã là đáp ứng tiêu chuẩn chung về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Đối với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, phải có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

Về tập sự đối với công chức cấp xã, không còn quy định thời gian tập sự theo loại công chức mà tính theo trình độ đào tạo:

Công chức được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học trở lên: Tập sự 12 tháng;

Công chức được tuyển dụng có trình độ đào tạo dưới đại học: tập sự 06 tháng.

Không thực hiện chế độ tập sự đối với chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Nghị định số 33/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1.8.2023.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, công chức phải thẳng thắn, không xu nịnh, không ham quyền lực

Vương Trần |

Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thực, đúng mực, công tâm, thẳng thắn, không xu nịnh, không ham quyền lực; không chạy chức, chạy quyền.

Trường hợp công chức nữ được ưu tiên trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

Quế Chi |

Căn cứ Điều 38 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, cụ thể như sau:

Trường hợp nào được tuyển thẳng vào công chức cấp xã

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, vậy tôi có được tuyển thẳng vào công chức cấp xã không?

Tự động gia hạn đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ có thể đóng sau

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều phương tiện được tự động gia hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng chưa đóng phí bảo trì đường bộ có bị xử phạt hay không?

Tổng cục Thuế lên tiếng về phản ánh ngành thuế đang gây khó doanh nghiệp

TRÍ MINH |

Ngày 15.6, đại diện Tổng cục Thuế đã lên tiếng trước một số thông tin cho rằng ngành thuế đang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế.

Chính thức thông tin nguyên nhân sự cố rơi gối cầu của tuyến Metro số 1

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc rơi gối cầu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), xảy ra vào tháng 10.2020, nhưng đến nay, đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) mới thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Thẩm mỹ viện New York hay Wonjin thứ 2 tại Đà Nẵng?

THÙY TRANG |

Mới nhận mặt bằng từ chủ cũ - thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng, nhưng trên trang Facebook của thẩm mỹ viện New York đã quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ làm nang tóc. Chưa có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng nhân viên đã đón khách, sẵn sàng làm dịch vụ về da, nâng ngực.

Cổ động viên xếp hàng từ sớm mua vé trận tuyển Việt Nam gặp Syria

HOÀNG HUÊ |

Vé trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Syria chỉ bán trực tiếp tại sân vận động Thiên Trường (Nam Định), thay vì bán qua hệ thống online như trận Việt Nam và Hong Kong (Trung Quốc).

Cán bộ, công chức phải thẳng thắn, không xu nịnh, không ham quyền lực

Vương Trần |

Cán bộ, công chức, viên chức phải trung thực, đúng mực, công tâm, thẳng thắn, không xu nịnh, không ham quyền lực; không chạy chức, chạy quyền.

Trường hợp công chức nữ được ưu tiên trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch

Quế Chi |

Căn cứ Điều 38 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về xác định người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, cụ thể như sau:

Trường hợp nào được tuyển thẳng vào công chức cấp xã

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi là viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, vậy tôi có được tuyển thẳng vào công chức cấp xã không?