Xóm nghèo vùng cao và những thân phận người già, trẻ em mắc AIDS không biết từ đâu

Minh Nguyễn |

Phú Thọ - Bà con người Mường ở xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn bao năm sống vui êm đềm cùng núi rừng, bỗng một ngày cơn bão AIDS ập đến mà chưa ai biết nguyên nhân.

Xót xa xóm núi

Năm 2018, cả vùng sơn cước này đón nhận tin dữ, toàn xã có tới 42 người bị nhiễm HIV. Điều khó hiểu là đến giờ, các cơ quan y tế vẫn chưa tìm được nguồn lây nhiễm. Phía sau khung cảnh bình yên của xóm núi là sự cùng cực của hàng chục người dân bị cơn bão bệnh nhắm tới.

Ngày 15.6, khi chúng tôi đến xã Kim Thượng cũng là lúc bà con xóm Chiềng 3 tiễn cháu bé Hà Văn Tiên về nơi an nghỉ cuối cùng. Cháu Tiên đã chống chọi với căn bệnh HIV suốt 5 năm trời. Tiên bị nhiễm HIV là tin “sốc” với gia đình cháu. Bởi lẽ trong nhà không có ai bị bệnh cả.

Chị Hà Thị Hoa - mẹ của Tiên - không cầm được nước mắt khi nhắc đến con trai xấu số. Cháu Tiên sinh năm 2010, sinh ra khỏe mạnh. Từ nhỏ đến 7 tuổi không mắc bệnh gì. Đến năm 2018, gia đình phát hiện Tiên giảm ăn, cơ thể bị sút cân nhanh chóng.

“Gia đình đưa cháu đi khám, lúc đầu bác sĩ không kết luận được bệnh gì. Mãi khi lên bệnh viện tuyến huyện và tỉnh xét nghiệm máu, mới biết cháu bị nhiễm HIV, nhiều người trong xóm cũng bị bệnh tương tự” - chị Hoa nhớ lại.

Khi biết con bị bệnh, nhiều người không hiểu nên xa lánh cháu Tiên. Họ sợ không dám tiếp xúc. Chỉ có người thân trong gia đình ở gần và chăm sóc. Tiên chống chọi được với bệnh tật mấy năm rồi mất.

Ở các xóm Chiềng 1, Chiềng 2, Chiềng 3, xóm Nhàng trong xã cũng có người bị. Trong đó, có nhiều trẻ em mắc bệnh mà không rõ nguyên nhân dù cho bố mẹ các cháu hoàn toàn không bị.

Xóm núi bình yên
Xóm núi mất đi vẻ đẹp bình yên khi cơn bão AIDS ập đến. Ảnh: Minh Nguyễn

Hơn nữa, các cháu còn rất nhỏ tuổi, chưa từng vướng vào các tệ nạn xã hội như chích, hút hay mại dâm. Đây là một điều hoàn toàn bí ẩn ở xóm núi này.

Không riêng gì trẻ em, ở xã Kim Thượng có nhiều phụ nữ, người già cũng bị nhiễm HIV. Họ không đi làm ăn xa mà cả đời gắn bó với núi rừng. Họ cũng không hề mắc tệ nạn xã hội, vậy mà vẫn bị căn bệnh này hành hạ.

Đến thăm gia đình bà Xa Thị Son (ở xóm Chiềng 2) mới cảm nhận được hết nỗi đau mà người dân nơi đây đang phải gánh chịu. Năm nay bà đã ở cận kề 70 tuổi mà không được sống yên ổn. Bà Son ở nhà quanh năm suốt tháng và chưa từng đi làm ăn xa. Khi xã tổ chức xét nghiệm HIV trên diện rộng, bà không ngờ là mình bị bệnh.

Suốt mấy năm qua, bà sống trong nỗi buồn và lo lắng khôn nguôi. Bà Son bảo: “Tôi chỉ khám bệnh ở cơ sở y tế tư nhân tại xã, chứ chưa từng đi các viện khác. Khi biết mình nhiễm HIV tôi vô cùng lo lắng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình” - bà Son chia sẻ.

Sau 5 năm vẫn chưa tìm ra nguồn lây

Cũng giống như cháu Tiên ở xóm Chiềng 1, Chiềng 2, Chiềng 3 của xã Kim Thượng cũng có nhiều gia đình có người bị nhiễm HIV “bất thình lình”. Đầu năm 2018, sau khi xã phát hiện vài trường hợp bị nhiễm HIV, người dân trong xã như nghe tin sét đánh ngang tai. Rồi sau đó ít ngày, khi việc xét nghiệm trên diện rộng, toàn xã có tới 42 người bị nhiễm HIV.

Theo thống kê của Trạm Y tế xã, đến hiện tại (tháng 6.2023), toàn xã có 121 trường hợp nhiễm HIV. Trong đó, đa phần là phụ nữ và trẻ em. Điều đáng lo ngại là sau nhiều lần lập đoàn kiểm tra của cơ quan y tế tỉnh Phú Thọ đến, chưa đơn vị nào tìm ra được nguyên nhân lây nhiễm HIV ở xã Kim Thượng.

Bác sĩ Trần Thị Thanh Hải - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kim Thượng - cho biết: “Tất cả bệnh nhân này đều tham gia điều trị HIV/AIDS ổn định. Hàng tháng, họ được phát thuốc ARV đều đặn. Số người nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở khu Chiềng 2, Chiềng 3 và rải rác ở các khu còn lại. Năm 2022, xã không phát hiện ca nhiễm mới HIV”.

Từ năm 2018, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng đã phối hợp với Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ đưa vào hoạt động Phòng khám và điều trị ngoại trú ARV tại Trung tâm Y tế hai huyện Tân Sơn và Thanh Sơn.

Đồng thời, năm 2022, dự án còn hỗ trợ 22 hộ có người bị nhiễm HIV ở Kim Thượng đã được hỗ trợ bò giống, gà và lợn để động viên và giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Suốt nhiều năm liền, các cơ quan y tế không tìm được nguồn lây nhiễm HIV ở xã Kim Thượng. Nguy cơ lây lan vẫn còn rất lớn, nhưng các cơ quan đoàn thể và người dân nơi đây cũng đã tỉnh táo nhìn nhận lại vấn đề. Họ đã hiểu rõ cách phòng tránh và giúp đỡ những nạn nhân từng bước vượt qua khó khăn.

Ông Phùng Văn Cửu - Bí Thư Đảng ủy xã Kim Thượng - cho hay: “Hiện giờ các xóm có người nhiễm HIV đã ổn định trở lại. Bà con không còn kì thị người bị bệnh. Bản thân những người nhiễm HIV cũng hiểu cách phòng chống và được điều trị đều đặn”.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS tại các cơ sở cai nghiện

Hoàng Quang |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch và mở đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy; HIV/AIDS tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Về nơi từng là điểm nóng HIV/ AIDS ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Khoảng 2 thập kỷ trước, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê thường được nhắc đến là nơi có nhiều người nhiễm HIV - căn bệnh "tử thần" ám ảnh một thời.

Thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI -  Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN vừa phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống (Life) tổ chức Hội thảo thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy và vận động tạo dựng không gian an toàn cho công nhân.

Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định thẩm quyền, phạm vi thu hồi đất

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Đại biểu Lê Hữu Trí đề nghị, cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, mục đích phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể của việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Điều chỉnh phân công nhiệm vụ của 2 Phó Thủ tướng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang.

Grab Việt Nam có vốn góp 20 tỉ đồng, lỗ luỹ kế hơn 4.000 tỉ đồng

Quang Dân |

Tính đến cuối năm 2022, vốn góp của Grab Việt Nam vỏn vẹn 20 tỉ đồng, thế nhưng do doanh nghiệp đang gánh khoản lỗ luỹ kế xấp xỉ 4.037 tỉ đồng, khiến vốn chủ sở hữu tại ngày 31.12.2022 âm gần 4.017 tỉ đồng.

Đề nghị bố trí quỹ đất phát triển nhà ở cho công nhân ở khu công nghiệp

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thanh Lam cho rằng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chưa giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quy hoạch, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp, chưa tương thích với Luật Nhà ở để tháo gỡ khó khăn về nhà ở cho công nhân.

Cất bằng đại học, chọn làm công nhân để có việc làm ngay

Lương Hà |

Sau khi tốt nghiệp đại học, để có việc làm ngay với thu nhập hàng tháng và không phụ thuộc vào bố mẹ, nhiều người trẻ lựa chọn cất bằng, xin làm công nhân tại các khu công nghiệp ở Hải Dương.

Tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS tại các cơ sở cai nghiện

Hoàng Quang |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch và mở đợt tuyên truyền phòng, chống ma túy; HIV/AIDS tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Về nơi từng là điểm nóng HIV/ AIDS ở Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Khoảng 2 thập kỷ trước, xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê thường được nhắc đến là nơi có nhiều người nhiễm HIV - căn bệnh "tử thần" ám ảnh một thời.

Thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy

HÀ ANH CHIẾN |

ĐỒNG NAI -  Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN vừa phối hợp với Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế và Trung tâm nâng cao chất lượng cuộc sống (Life) tổ chức Hội thảo thúc đẩy dự phòng HIV/AIDS trong khu công nghiệp, nhà máy và vận động tạo dựng không gian an toàn cho công nhân.