Kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Lương Hạnh |

Dù có cả chục năm gắn bó với nghề, nhiều kế toán trường học vẫn tiếp tục bám nghề “đầu đội sổ sách, vai mang chứng từ”, cũng có người quyết tâm “dứt áo ra đi”, chuyển sang làm nghề khác. Đây cũng là một trong những lý do khiến kế toán lọt Top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất quý III/2023.

Quyết định khó khăn

Hơn 10 năm làm kế toán trường mầm non, chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1990, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) vẫn quyết định xin nghỉ việc vào tháng 4.2023.

Nhớ lại khoảng thời gian gắn bó với nghề kế toán trường học, chị thấy buồn nhiều hơn vui. Bởi, ngoài làm kế toán, chị phải kiêm nhiệm công việc của cả nhân viên hành chính, văn thư… thậm chí cả công việc của nhân viên y tế.

Nhớ lại năm 2013, khi vừa nhận công tác tại trường học, chị Thuý vui mừng vì đã có một công việc ổn định, mức thu nhập đủ để trang trải cuộc sống. Chị chấp nhận di chuyển hơn 50km cả đi lẫn về mỗi ngày đến trường đi làm. Sau này, chị được luân chuyển về một trường mầm non gần nhà hơn nhưng công việc vẫn nhiều trong khi mức lương chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng.

“Khi con còn nhỏ, tôi không dám nghỉ việc vì sợ không tìm được việc để lo cho con. Hiện tại kinh tế gia đình cũng đỡ khó khăn hơn trước, tôi quyết định nộp đơn xin nghỉ và được lãnh đạo cấp trên chấp thuận ngay” - chị Thuý tâm sự.

Để hạ quyết tâm nghỉ việc, chị Thuý đã mất gần 2 năm trăn trở. May mắn, chị được chồng và gia đình hậu thuẫn, ủng hộ đồng ý cho nghỉ việc. 9 năm tham gia bảo hiểm xã hội, hiện tại chị Thuý vẫn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức trợ cấp là 2,5 triệu đồng/tháng. Số tiền tuy không lớn nhưng cũng giúp chị trang trải cuộc sống trong lúc khó khăn.

14 năm 6 tháng, chị Ngô Thị Thuý Hà (SN 1981, Phú Thọ) đã cần mẫn gắn bó với công việc kế toán trường học. Chị Hà đã chính thức nghỉ việc từ ngày 1.10.2023, ngay sau khi nhận quyết định điều chuyển công tác chỉ 3 ngày. Những ngày cuối còn gắn bó với trường học, chị cũng chưa suy nghĩ nhiều đến việc sẽ làm gì sau khi nghỉ việc.

Trước đó, một vài công ty đã nhận chị về làm kế toán doanh nghiệp. Họ đều đưa ra mức lương từ 7-8 triệu đồng/tháng chưa tính các khoản thưởng, chế độ ưu đãi khác. Tất nhiên, chị cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách mới.

Hiện nay, với khoản trợ cấp thất nghiệp khoảng 4 triệu đồng/tháng, chị Hà đã có tiền trang trải cuộc sống và bình tâm suy nghĩ, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

5 nhóm nghề có người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

Bản tin thị trường lao động quý III/2023 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố ghi nhận nhiều nhóm ngành nghề có số lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng.

Trong quý III/2023, cả nước ghi nhận 1,079 triệu người trong độ tuổi thất nghiệp, tăng 6,3 nghìn người so với quý II/2023. Trong đó, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên ở mức cao, chiếm 7,86%; tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi 2,3%; còn tỉ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị là 2,73%.

Cũng trong quý III, cả nước ghi nhận 291.350 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 66.163 người so với quý II/2023, nhưng lại tăng 30.161 người so với cùng kỳ năm 2022.

Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp quý III là 294.443 người. Số lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp phần lớn thuộc nhóm không có bằng cấp chứng chỉ, dù tỉ lệ này có giảm so với quý 1 và 2 (lần lượt là 67% và 68,9%), nhưng vẫn ở mức cao, chiếm 65%.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, 5 nhóm nghề có người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất gồm: Thợ may, thêu và thợ có liên quan; thợ lắp ráp; kế toán; nhân viên bán hàng; kỹ thuật viên điện tử.

Trong quý IV/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự báo một số ngành có xu hướng giảm việc làm như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác… từ đó có thể kéo tăng số lao động thất nghiệp và số hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian tới.

Tình trạng lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp gia tăng cũng phần nào có nguyên nhân từ tình trạng doanh nghiệp khó khăn về đơn hàng, thu hẹp hoạt động, thậm chí tạm ngừng hoạt động, dẫn đến phải cắt giảm lao động vừa qua.

Lương Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tâm thư của kế toán trường học về lương, chế độ đãi ngộ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phản hồi về tâm thư của nhân viên kế toán trường học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, kiến nghị về lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Hà Tĩnh yêu cầu hiệu trưởng chấn chỉnh kế toán trường học tham gia khiếu nại

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP Hà Tĩnh cho rằng, việc kiến nghị chuyển ngạch kế toán đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố là không có cơ sở để thực hiện và yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo kịp thời chấn chỉnh việc viên chức tham gia khiếu nại, kiến nghị tập thể.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Kế toán lọt top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý III/2023, kế toán là 1 trong 5 nhóm nghề có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất.

Căn hộ chung cư thành cơ hội kiếm tiền cho nhà đầu tư

ANH HUY |

Do có nhu cầu thực để ở, nhiều người chấp nhận việc mua được căn hộ ưng ý mà giá cao hơn từ nhà đầu tư "lướt sóng".

Tập trung hoàn thiện các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội XIII

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Chiều 13.11, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 38, khoá XII dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Hội nghị tập trung hoàn thiện các điều kiện về tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đề nghị kỷ luật nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.11, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ra thông báo kết luận kỳ họp lần thứ 32 và đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Huỳnh Văn Lưu - nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Di sản Huế gắn với mục tiêu Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ngày 13.11, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có buổi thăm, làm việc tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tâm thư của kế toán trường học về lương, chế độ đãi ngộ

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã phản hồi về tâm thư của nhân viên kế toán trường học huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, kiến nghị về lương thưởng, chế độ đãi ngộ.

Hà Tĩnh yêu cầu hiệu trưởng chấn chỉnh kế toán trường học tham gia khiếu nại

LƯƠNG HẠNH |

UBND TP Hà Tĩnh cho rằng, việc kiến nghị chuyển ngạch kế toán đối với nhân viên hỗ trợ, phục vụ tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố là không có cơ sở để thực hiện và yêu cầu hiệu trưởng các trường mầm non, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo kịp thời chấn chỉnh việc viên chức tham gia khiếu nại, kiến nghị tập thể.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Kế toán lọt top 5 nghề có số hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất

LƯƠNG HẠNH |

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong quý III/2023, kế toán là 1 trong 5 nhóm nghề có số người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp nhiều nhất.