Điều gì đã giúp kịp thời cứu bé trai khỏi tủ đông của kẻ thủ ác?

Thế Lâm |

Vụ việc bé trai hơn 3 tuổi ở huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam) bị tên Nguyễn Trường Giang (25 tuổi) bạo hành rồi dùng dây thắt vào cổ, sau đó, bỏ vào thùng giấy, nhốt vào tủ cấp đông được giải cứu có tình tiết không khác nào những bộ phim hình sự của Hollywood.

Đó chính là tình huống, cháu bé bị đóng vào thùng giấy, giấu vào một nơi ít ai ngờ tới là tủ cấp đông, và bản thân thủ phạm khi trả lời điện thoại người thân của bé cũng chối đây đẩy rằng cháu bé không sang quán trà sữa của hắn, nhưng cuối cùng, cháu lại được tìm thấy trong tủ cấp đông của quán này.

Và sau tất cả các tình tiết đó, yếu tố đã “góp công lớn” vào việc giải cứu kịp thời cháu bé và giữ cháu ở lại với cuộc đời này, chính là camera an ninh.

Bởi ngay chính ông nội của cháu, cũng nghi ngờ khả năng cháu bé có thể đi ra đường và bị bắt cóc. Trên thực tế, khả năng này cũng cần được tính tới và cuộc tìm kiếm sẽ phức tạp hơn nữa nếu không có những hình ảnh từ camera an ninh của gia đình.

Camera an ninh không đưa ra nghi ngờ mà là xác thực, rằng 100% cháu bé đã đi vào quán trà sữa của tên thủ ác, từ đó giúp xác định và thu hẹp phạm vi tìm kiếm.

Cụ thể, lúc 15h20 chiều 13.8 - ngày xảy ra vụ việc, bé trai hơn 3 tuổi mặc bộ quần áo màu xanh đi vào quán trà sữa (quán do tên Giang thuê nhà của gia đình cháu bé và mở) sát cạnh nhà để chơi. Và từ thời điểm trên cho tới 16h15 khi tên Giang khoá cửa quán và rời đi, camera an ninh cho thấy cháu bé chưa hề ra khỏi quán.

Vậy là đã có cơ sở xác định cháu bé có khả năng bị “mất tích” trong quán trà sữa. Còn cháu bị giấu, nhốt ở đâu trong quán thì cuối cùng cũng đã được tìm ra, đó là trong chiếc thùng giấy giấu trong tủ cấp đông. Tình tiết vụ việc có tính ly kỳ nhưng cũng có phần may mắn ít ai ngờ. Sự may mắn ở đây là nhờ có camera an ninh đã giúp cho mọi người tìm ra và giải cứu cháu bé khi mọi chuyện chưa quá muộn, sau hơn một giờ cháu bị nhốt trong tủ cấp đông.

Một giả thiết đặt ra là nếu không có camera an ninh ghi lại hình ảnh giúp việc tìm kiếm và giải cứu cháu bé một cách kịp thời, chưa biết hậu quả xảy ra xấu đến mức nào.

Có thể nhận thấy ngay rằng, lợi ích của camera an ninh đã giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm cháu bé, qua đó đã tìm ra cháu một cách kịp thời để cứu chữa. Đồng thời, camera an ninh cũng hỗ trợ cho cơ quan chức năng trong việc xác định thủ phạm.

Việc sử dụng camera an ninh của gia đình ông Nguyễn Văn Thược (ông nội của bé trai) đã phát huy được sự hữu ích. Trên thực tế, lợi ích của việc lắp đặt camera an ninh đối với các gia đình hay hộ kinh doanh là rất rõ ràng, nhưng không phải nhà nào cũng ý thức được điều này để triển khai. Camera an ninh không chỉ giúp cho công tác tìm kiếm, điều tra, phát hiện sau khi vụ việc đã xảy ra mà còn có thể cảnh báo, răn đe đối với những đối tượng xấu và góp phần ngăn ngừa hành vi phạm pháp.

Trong vụ việc đang đề cập, tên Giang ban đầu có thể qua mặt được không ít người nhưng hắn không thể qua mắt được camera an ninh. Và chính những hình ảnh từ camera an ninh đã góp phần buộc hắn phải thừa nhận hành vi dã man.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị nhốt vào tủ cấp đông: Kẻ thủ ác hành động không còn nhân tính

Thế Lâm |

Vụ bé trai 3 tuổi N.H.Đ ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam sau khi bị đối tượng Nguyễn Trường Giang bạo hành còn lấy dây thít cổ và nhốt vào tủ cấp đông, khiến dư luận sững sờ.

Toàn cảnh vụ bé trai 3 tuổi bị nhét vào tủ đông ở Hà Nam

Linh Trang |

Liên quan đến vụ việc cháu N.H.Đ. (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) được phát hiện bị nhét trong tủ đông lạnh, nghi vấn do bị bạo hành. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân) về tội giết người.

Cháu bé bị thít cổ, nhốt vào tủ đông: Hành vi cấu thành tội giết người

THUỲ DƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối tượng thuê nhà gần nhà bé trai, dùng dây giày thít cổ sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông - hành vi này tội phạm đã cấu thành ngay cả khi bị hại có tử vong hay không tử vong.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Bé trai bị nhốt vào tủ cấp đông: Kẻ thủ ác hành động không còn nhân tính

Thế Lâm |

Vụ bé trai 3 tuổi N.H.Đ ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam sau khi bị đối tượng Nguyễn Trường Giang bạo hành còn lấy dây thít cổ và nhốt vào tủ cấp đông, khiến dư luận sững sờ.

Toàn cảnh vụ bé trai 3 tuổi bị nhét vào tủ đông ở Hà Nam

Linh Trang |

Liên quan đến vụ việc cháu N.H.Đ. (SN 2019, trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, Hà Nam) được phát hiện bị nhét trong tủ đông lạnh, nghi vấn do bị bạo hành. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân) về tội giết người.

Cháu bé bị thít cổ, nhốt vào tủ đông: Hành vi cấu thành tội giết người

THUỲ DƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối tượng thuê nhà gần nhà bé trai, dùng dây giày thít cổ sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông - hành vi này tội phạm đã cấu thành ngay cả khi bị hại có tử vong hay không tử vong.