Cháu bé bị thít cổ, nhốt vào tủ đông: Hành vi cấu thành tội giết người

THUỲ DƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối tượng thuê nhà gần nhà bé trai, dùng dây giày thít cổ sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông - hành vi này tội phạm đã cấu thành ngay cả khi bị hại có tử vong hay không tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 16h ngày 13.8, cháu bé hơn 3 tuổi (trú tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân) bạo hành, cho vào tủ cấp đông. Cháu bé sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu hiện đã tỉnh.

Về vụ việc này, ngày 14.8, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Hồng Tâm cho biết, đối với hành vi dùng dây giày thít cổ và nhốt bé vào tủ đông thì người thực hiện hành vi buộc phải nhận thức được hành vi này có thể gây nên cái chết của bị hại, trừ trường hợp người này mất năng lực điều khiển hành vi.

Cháu bé hơn 3 tuổi bị bạo hành, nhốt vào tủ đông lạnh. Ảnh PD.
Cháu bé hơn 3 tuổi bị bạo hành, nhốt vào tủ đông lạnh. Ảnh PD.

Vị luật sư cho rằng, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vụ án đối với hành vi có dấu hiệu của tội giết người là có căn cứ, bởi người thực hiện những hành vi này buộc phải nhận thức hành vi của mình có thể gây ra cái chết cho nạn nhân.

Do đó, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng và đánh giá hậu quả có thể xảy ra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư Tâm phân tích, đối với hành vi như vậy thì rõ ràng mục đích của người thực hiện hành vi là muốn tước đoạt mạng sống của bị hại. Bởi vậy khi thực hiện hành vi thì đã có dấu hiệu của tội giết người.

“Tội phạm đã cấu thành ngay cả khi bị hại có chết hay không chết. Mặt khác, bị hại là một đứa trẻ. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng phải làm rõ, xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật nhằm có tính răn đe tránh các hành vi tương tự trong tương lai. Trẻ em là tương lai của đất nước nên cần yêu thương, chăm sóc. Tôi kịch liệt lên án các hành vi ngược đãi trẻ em”, luật sư Nguyễn Hồng Tâm nêu ý kiến.

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Luật sư Nguyễn Hồng Tâm - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội

Trước đó như Lao Động thông tin về vụ việc cháu bé hơn 3 tuổi bị nhốt vào tủ đông lạnh xảy ra trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, chiều 14.8, Công an huyện Lý Nhân cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Trường Giang (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân) về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CA
Đối tượng Nguyễn Trường Giang tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trường Giang đã thừa nhận những hành vi “man rợ” của mình với cháu N.H.Đ như dùng chày bằng kim loại (dùng để đập đá), vung mạnh một nhát trúng vào phần đầu sau cháu N.H.Đ, khiến cháu bé ngã khỏi giường, khi cháu đến quán của mình và có nhiều hành động gây khó chịu.

Tiếp đó, cháu N.H.Đ. càng khóc to, gọi mẹ nên Giang đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải bóp, ghì cổ cháu nằm trên sàn nhà và nảy sinh ý định giết cháu Đ.

Để thực hiện hành vi, Giang đã dùng dây dù buộc, siết chặt lại phía sau gáy cháu; tiếp đó đối tượng bịt miệng, bóp cổ và đập mạnh đầu cháu xuống sàn nhà làm Đ. bất tỉnh. Khi cháu không còn cử động thì Nguyễn Trường Giang bế cháu đặt vào thùng các tông, cho vào ngăn đông của tủ lạnh bảo ôn rồi bỏ đi.

Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 13.8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lý Nhân bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Giang khi đang bỏ trốn tại Hà Nội.

Hiện tại cháu bé trong vụ việc đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng sức khỏe đã dần ổn định.

THUỲ DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Lời khai "rùng mình" của đối tượng nhốt bé 3 tuổi vào tủ đông

Hoàng Vũ |

Nguyễn Trường Giang - đối tượng nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông lạnh - khai đã bịt miệng, bóp cổ và đập đầu cháu xuống sàn nhà...

Tình hình sức khỏe bé trai bị hàng xóm cho vào thùng giấy, nhốt tủ đông

Hương Giang |

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu trường hợp bé trai ở Hà Nam nghi bị bạo hành. Bước đầu được biết trẻ bị cho vào thùng giấy, nhốt trong tủ cấp đông.

Cháu bé hơn 3 tuổi bị bạo hành, nhốt vào tủ lạnh

Hoàng Vũ - Thùy Dương |

Một bé 3,5 tuổi (quê ở Lý Nhân, Hà Nam) bị hàng xóm bạo hành khi bị đập gậy vào đầu, lấy dây thừng buộc cổ rồi nhốt vào tủ lạnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lời khai "rùng mình" của đối tượng nhốt bé 3 tuổi vào tủ đông

Hoàng Vũ |

Nguyễn Trường Giang - đối tượng nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông lạnh - khai đã bịt miệng, bóp cổ và đập đầu cháu xuống sàn nhà...

Tình hình sức khỏe bé trai bị hàng xóm cho vào thùng giấy, nhốt tủ đông

Hương Giang |

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu trường hợp bé trai ở Hà Nam nghi bị bạo hành. Bước đầu được biết trẻ bị cho vào thùng giấy, nhốt trong tủ cấp đông.

Cháu bé hơn 3 tuổi bị bạo hành, nhốt vào tủ lạnh

Hoàng Vũ - Thùy Dương |

Một bé 3,5 tuổi (quê ở Lý Nhân, Hà Nam) bị hàng xóm bạo hành khi bị đập gậy vào đầu, lấy dây thừng buộc cổ rồi nhốt vào tủ lạnh.