Bé trai bị nhốt vào tủ cấp đông: Kẻ thủ ác hành động không còn nhân tính

Thế Lâm |

Vụ bé trai 3 tuổi N.H.Đ ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam sau khi bị đối tượng Nguyễn Trường Giang bạo hành còn lấy dây thít cổ và nhốt vào tủ cấp đông, khiến dư luận sững sờ.

Sững sờ vì đó là một tội ác, ngay từ hành vi, cho thấy rất dã man mất hết nhân tính.

Nếu không có sự tìm kiếm kịp thời của người thân, có thể tính bằng giờ, sinh mạng của bé trai khó mà có thể bảo toàn được.

Cái được gọi là “nguyên nhân” dẫn đến sự bạo hành và nhốt bé trai 3 tuổi vào tủ đông, được khai từ kẻ thủ ác, thực ra chẳng phải là nguyên nhân gì cả. Những đứa bé vài tuổi, nghịch ngợm hay đòi chơi cùng, là điều chúng ta thường thấy. Nhưng vì đối tượng đã có ác tâm, cho nên những điều bình thường cũng trở thành cái cớ cho kẻ có dã tâm Nguyễn Trường Giang hành động.

Thậm chí, chúng ta rất khó có thể để tưởng tượng rằng, một người bình thường lại có thể xuống tay một cách lạnh lùng và dã man đến thế.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý đối với Nguyễn Trường Giang. Song từ phía dư luận trong hai ngày qua, rất nhiều ý kiến đồng tình quan điểm rằng, Giang đã có hành vi cố ý giết bé trai 3 tuổi. Hắn không chỉ đánh đập, bạo hành đối với cháu đến bất tỉnh, mà sau đó còn tiếp tục ra tay hủy diệt sinh mạng cháu bé và đồng thời che giấu tội ác.

Trong rất nhiều vụ bạo hành đối với trẻ từng xảy ra, vụ việc này có tính điển hình về tính hiểm độc, dã man, lạnh lùng đến mất hết nhân tính. Đến mức, khi người thân của cháu bé gọi điện, đối tượng Giang còn không biết thức tỉnh, ăn năn để nghe máy nhằm quay lại khắc phục phần nào hành vi tội ác của mình.

Theo thông tin từ bệnh viện điều trị cho bé trai, rất may người nhà đã tìm kiếm và phát hiện kịp thời và đưa cháu đi cấp cứu, điều trị nên sức khỏe cháu dần ổn định và có thể được ra viện trong một, vài ngày tới.

Việc cứu và giữ lại được cháu bé với cuộc đời này, với gia đình, có thể xem là có phần may mắn. Nhưng qua đó, bài học rút ra đối với việc chăm sóc con trẻ càng không thể chủ quan khi người ở nhà bên cạnh có thể là kẻ thủ ác, người đang thuê nhà để kinh doanh có thể trở thành đối tượng tấn công, bạo hành và thậm chí ra tay thủ tiêu con cháu của chủ nhà.

Khi kẻ thủ ác ở ngay cạnh nhà thì độ nguy hiểm càng cao, những người lớn càng cần phải nâng cao cảnh giác mới có thể giúp tránh được điều đáng tiếc, sự mất mát cùng với hậu quả nặng nề xảy ra đối với con trẻ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bé trai bị nhốt vào tủ đông: May mà phát hiện kịp thời

Hương Giang |

Liên quan đến vụ việc bé trai bị hàng xóm đánh đập, nhốt vào tủ đông, các bác sĩ khẳng định, nếu trẻ không được phát hiện kịp thời, thân nhiệt hạ sâu do ở nhiệt độ lạnh quá lâu hoặc thiếu khí (nếu tủ bị đóng kín) có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Cháu bé bị thít cổ, nhốt vào tủ đông: Hành vi cấu thành tội giết người

THUỲ DƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối tượng thuê nhà gần nhà bé trai, dùng dây giày thít cổ sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông - hành vi này tội phạm đã cấu thành ngay cả khi bị hại có tử vong hay không tử vong.

Lời khai "rùng mình" của đối tượng nhốt bé 3 tuổi vào tủ đông

Hoàng Vũ |

Nguyễn Trường Giang - đối tượng nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông lạnh - khai đã bịt miệng, bóp cổ và đập đầu cháu xuống sàn nhà...

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Bé trai bị nhốt vào tủ đông: May mà phát hiện kịp thời

Hương Giang |

Liên quan đến vụ việc bé trai bị hàng xóm đánh đập, nhốt vào tủ đông, các bác sĩ khẳng định, nếu trẻ không được phát hiện kịp thời, thân nhiệt hạ sâu do ở nhiệt độ lạnh quá lâu hoặc thiếu khí (nếu tủ bị đóng kín) có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.

Cháu bé bị thít cổ, nhốt vào tủ đông: Hành vi cấu thành tội giết người

THUỲ DƯƠNG |

Luật sư Nguyễn Hồng Tâm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đối tượng thuê nhà gần nhà bé trai, dùng dây giày thít cổ sau đó nhốt cháu bé vào tủ đông - hành vi này tội phạm đã cấu thành ngay cả khi bị hại có tử vong hay không tử vong.

Lời khai "rùng mình" của đối tượng nhốt bé 3 tuổi vào tủ đông

Hoàng Vũ |

Nguyễn Trường Giang - đối tượng nhốt cháu N.H.Đ vào tủ đông lạnh - khai đã bịt miệng, bóp cổ và đập đầu cháu xuống sàn nhà...