Điện lực Nghệ An lên tiếng vụ dân khổ vì cho mượn đất để xây trạm biến áp

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Điện lực Nghệ An sẽ tổ chức làm việc với các bên liên quan, rà soát lại sự việc một hộ dân ở TP Vinh cho xã mượn đất để xây trạm biến áp, sau hơn 20 năm không đòi lại được đất mà còn bị Điện lực yêu cầu phải bỏ tiền ra để giải phóng mặt bằng.

Ngày 8.5, trao đổi với phóng viên, đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, sau khi báo Lao Động phản ánh sự việc vướng mắc trong di dời trạm biến áp đặt trên đất người dân ở xã Hưng Đông (TP Vinh), lãnh đạo công ty đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn làm việc với các bên liên quan để giải quyết.

“Chúng tôi sẽ rà soát hồ sơ, làm việc với các bên liên quan và hộ ông Nguyễn Đình Trị để có hướng giải quyết phù hợp, đúng quy định, có lý có tình” - đại diện Công ty Điện lực Nghệ An cho biết.

Văn bản của Điện lực TP Vinh cho rằng ông Trị phải bỏ tiền ra để di dời trạm biến áp. Ảnh: Quang Đại
Văn bản của Điện lực TP Vinh cho rằng, ông Trị phải bỏ tiền ra để di dời trạm biến áp. Ảnh: Quang Đại

Lãnh đạo UBND xã Hưng Đông cũng cho hay, sau khi Báo Lao Động phản ánh, phía Công ty Điện lực Nghệ An cũng đã liên hệ làm việc để phối hợp giải quyết vấn đề.

“Quan điểm của chúng tôi là phải di dời trạm biến áp, vì hiện nay trạm làm trên đất của hộ ông Nguyễn Đình Trị, không đảm bảo an toàn. Còn việc yêu cầu ông Trị bỏ kinh phí để di dời trạm biến áp là không hợp lý” - lãnh đạo UBND xã Hưng Đông nói.

Như Lao Động đã thông tin, vào thời điểm trước năm 2000, Chủ tịch UBND xã Hưng Đông (TP Vinh) thương lượng mượn tạm đất tại góc vườn của gia đình ông Nguyễn Đình Trị (70 tuổi, trú xóm Trung Tiến) để xây trạm biến áp. Tuy nhiên, từ đó đến nay, đã 24 năm trôi qua, trạm biến áp nói trên vẫn không được di chuyển.

Quá trình giải quyết đơn của ông Trị, ngày 21.8.2023, Điện lực TP Vinh có văn bản số 459, có nội dung thống nhất để khách hàng phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện phương án di dời trên cơ sở kinh phí thực hiện và đơn vị thi công do khách hàng chịu trách nhiệm.

Ngày 22.5.2023, UBND xã Hưng Đông (TP Vinh) có văn bản 370 kiến nghị Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực Thành phố Vinh sớm di dời trạm biến áp nói trên sang vị trí khác để đảm bảo an toàn tính mạng và quyền lợi của người dân.

Ngày 8.5.2024, trao đổi với phóng viên, luật sư Trần Thị Khánh Hương - Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội luật gia Nghệ An - cho biết: “Theo nội dung Báo Lao Động phản ánh, trạm biến áp xây dựng trên đất của ông Nguyễn Đình Trị có nguồn gốc nhận thừa kế. Nghĩa là tại thời điểm xây dựng trạm biến áp, ông Trị là người có quyền sử dụng đất.

Nay ông Trị yêu cầu buộc phải di dời trạm là hợp lý, đúng pháp luật. Việc Điện lực TP Vinh buộc ông Trị phải tự bỏ chi phí di dời trạm biến áp là không có căn cứ”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khổ vì cho xã mượn đất để xây trạm biến áp, hơn 20 năm không đòi được

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Một hộ dân ở TP. Vinh cho xã mượn đất để xây trạm biến áp, sau hơn 20 năm không đòi lại được đất mà còn bị điện lực yêu cầu phải bỏ tiền ra để giải phóng mặt bằng.

Dự án khu nội trú học sinh 62 tỉ đồng bế tắc vì cho giáo viên mượn đất làm nhà

QUANG ĐẠI |

Cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn mượn đất để xây nhà, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An lâm vào bế tắc do giáo viên sau khi nghỉ hưu không trả lại đất.

Khó hiểu chuyện trường đại học cho doanh nghiệp mượn đất làm siêu thị

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Hơn 5.000m2 đất nằm tại vị trí đắc địa được trường đại học Kinh tế - Công nghệ đem cho Trung tâm thương mại Aloha Mall thuê, kinh doanh nhưng không lấy tiền.

Giá vàng phá đỉnh, nhà đầu tư lãi đậm 4,5 triệu đồng/lượng chỉ sau 1 tháng

Khương Duy |

Thông thường người mua vàng hạn chế đầu tư trong ngắn hạn, đặc biệt trong bối cảnh chênh lệch giá mua vào - bán ra quá cao như hiện nay. Tuy nhiên, giá vàng đang liên tục tăng, người mua vàng SJC cũng nhanh chóng thu về khoản lãi lên tới 4,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tháng.

Sâm Ngọc Linh trồng tại Sa Pa vẫn xuất hiện khắp thị trường dù dự án đã bị "tuýt còi"

Nhóm PV |

Bất chấp yêu cầu dừng dự án trồng sâm của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, số lượng lớn củ sâm vẫn được mang đến khu vực Vườn quốc gia Hoàng Liên để vùi xuống đất sau đó đưa bán ra thị trường.

Vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã: Màu nước ở lòng hồ thủy điện đen xì

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt trên sông Mã (đoạn chảy qua huyện Bá Thước), hiện nay màu nước tại lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 có màu đen xì.

Loạt cây xà cừ cả trăm tuổi bị chặt trơ trụi ngọn, dân ngậm ngùi tiếc nuối

nhóm pv |

Nằm trong dự án mở rộng đường 70 đoạn qua địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, hàng loạt cây xà cừ cổ thụ đã bị chặt hạ trơ trụi ngọn. Thế nhưng với những người dân sinh sống trên tuyến đường này, họ cũng không tránh khỏi những cảm xúc tiếc nuôi.

Ngắm nhìn hàng ngàn bông sen bung nở nơi làng quê La Chữ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cứ đến độ tháng 5 tháng 6, những ai khi ghé thăm làng quê La Chữ (phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) sẽ được đắm mình vào khung cảnh yên bình của một vùng quê có những đầm sen đang thi nhau nở rộ.

Khổ vì cho xã mượn đất để xây trạm biến áp, hơn 20 năm không đòi được

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Một hộ dân ở TP. Vinh cho xã mượn đất để xây trạm biến áp, sau hơn 20 năm không đòi lại được đất mà còn bị điện lực yêu cầu phải bỏ tiền ra để giải phóng mặt bằng.

Dự án khu nội trú học sinh 62 tỉ đồng bế tắc vì cho giáo viên mượn đất làm nhà

QUANG ĐẠI |

Cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn mượn đất để xây nhà, Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An lâm vào bế tắc do giáo viên sau khi nghỉ hưu không trả lại đất.

Khó hiểu chuyện trường đại học cho doanh nghiệp mượn đất làm siêu thị

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Hơn 5.000m2 đất nằm tại vị trí đắc địa được trường đại học Kinh tế - Công nghệ đem cho Trung tâm thương mại Aloha Mall thuê, kinh doanh nhưng không lấy tiền.