Đề xuất di dời 80 cây hoa sữa: Nên thay thế loại cây nào?

LƯƠNG HẠNH |

Bên cạnh những quan điểm trái chiều trước đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh của UBND quận Đống Đa (Hà Nội), nhiều bạn đọc kiến nghị thay thế bằng loại cây khác.

Bạn đọc Trần Trọng Minh đề xuất: "Nếu chọn cây xanh cho thành phố thì không nên chọn bất cứ loại cây nào phát sinh mùi. Chỉ cần cây có bóng mát và ít công chăm sóc là tốt nhất".

Còn bạn đọc Nguyễn Phước bày tỏ: "Hoa sữa thoang thoảng thì có dấu ấn nhưng nhiều thì thành tra tấn khứu giác. Vì vậy, không nên trồng loại cây này làm cây xanh thành phố. Thay vào đó hãy trồng cây sấu. Đây là một loại cây có lá xanh quanh năm, cành không dể gẫy, cây ít đổ, quả sấu lại ngon, đặc sản của các quán trà đá vỉa hè Hà Nội".

Bên cạnh việc di dời cây hoa sữa, bạn đọc Nguyễn Tiến Thường lại cũng cho rằng không nên thay thế bằng cây hoa ban: "Cây hoa ban thân nhiều sâu, tỷ lệ cây chết cao hơn so với nhiều loại cây trồng khác. Thân cây thấp, nhiều nhánh nhỏ lùm xùm, không gọn. Dáng cây hoa ban tổng thể xấu. Đặc biệt, cây hoa ban chỉ có hoa và lá khoảng 5 tháng trong 1 năm, còn lại 7 tháng lá vàng rụng, thân khô xác. Không phải là cây thường xanh. Loại cây này ưa cằn nên chỉ ngập nước vài ngày là chết, trong khi đó Hà Nội thường xuyên ngập úng".

Đồng quan điểm, bạn đọc Ngọc Nữ viết: "Tôi không thấy hoa ban đẹp, cành mọc hỗn, tán không dày, thiếu gì loại cho bóng mát mà đẹp hơn hoa ban. Cây trồng trên phố quan trọng nhất bóng mát, rễ không phá hạ tầng. Tôi thấy trồng cây sao đen hợp lý nhất".

"Nên trồng cây long não, tán rộng xanh mát quanh năm, lá có thể đuổi ruồi muỗi nhưng nó chỉ thoang thoảng, không nồng nặc. Nhà tôi ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, khi tôi còn bé, gần nhà có một con đường trồng cây long não dọc đường rất là thích! Giờ về tôi về Hà Nội sinh sống cạnh công viên Linh Đàm (Hoàng Mai, hà Nội) cũng có rất nhiều cây long não. Tôi thấy loại cây này rất ổn", bạn đọc Hoàng An cho hay.

Còn bạn đọc giấu tên cho hay: "Cần thay dần các cây lạc hậu, biết là có nhiều nét đặc trưng nhưng nên đưa đến các khu vực công viên hay nơi công cộng. Cây trên tuyến phố phải có tiêu chí an toàn, thoáng đẹp, sức sống tốt, thân khoẻ cao và đứng. Mục tiêu để phục vụ người đi bộ trên vỉa hè hoặc sau này là các phương tiện thô sơ. Như vậy mới mỹ quan!".

Trước đó, UBND quận Đống Đa đã đề xuất Sở Xây dựng phương án thay thế cây xanh khi chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Cụ thể, khoảng 80 cây hoa sữa cùng hàng chục cây lát hoa sẽ được chuyển đến công viên, vườn hoa trên địa bàn, trồng thay thế bằng cây hoa ban. Mục đích là tạo điểm nhấn kiến trúc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Trong văn bản trả lời đầu tháng 10, Sở Xây dựng đề nghị quận Đống Đa không dịch chuyển cây lát hoa để tránh lãng phí.

Với cây hoa sữa, Sở lưu ý xem xét, đánh giá mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc. Trường hợp cây hoa sữa có khối lượng lớn có thể trồng tại vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở khu xử lý chất thải Xuân Sơn.

Cho rằng việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh là "vấn đề nhạy cảm, phức tạp", Sở Xây dựng đề nghị quận Đống Đa thông tin rộng rãi để việc thay thế cây được người dân ủng hộ.

Đường Nguyễn Chí Thanh dài 1,8km, thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình và phường Láng Thượng, quận Đống Đa, là đường trung tâm của Thủ đô. Cây xanh trên tuyến đường này đã nhiều lần được đánh chuyển, gây ý kiến trái chiều.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Tranh cãi đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều về đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh của UBND quận Đống Đa (Hà Nội).

Kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa: Người dân đau đầu, khó chịu mỗi mùa hoa

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Trước thông tin UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân. Nhiều người sinh sống trên “tuyến phố hoa sữa” cho rằng phương án này là hợp lý, tuy nhiên không nên di dời toàn bộ hàng cây bởi đây là nét đẹp riêng có của Thủ đô.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đề xuất di dời

Bùi Thơm - Đinh Thiện |

Hà Nội - Mới đây, UBND quận Đống Đa đã xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân của việc này để tránh mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tranh cãi đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều về đề xuất di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh của UBND quận Đống Đa (Hà Nội).

Kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa: Người dân đau đầu, khó chịu mỗi mùa hoa

BÙI THƠM - TÙNG GIANG |

Hà Nội - Trước thông tin UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân. Nhiều người sinh sống trên “tuyến phố hoa sữa” cho rằng phương án này là hợp lý, tuy nhiên không nên di dời toàn bộ hàng cây bởi đây là nét đẹp riêng có của Thủ đô.

Cận cảnh hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đề xuất di dời

Bùi Thơm - Đinh Thiện |

Hà Nội - Mới đây, UBND quận Đống Đa đã xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân của việc này để tránh mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.