Cận cảnh hàng cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh bị đề xuất di dời

Bùi Thơm - Đinh Thiện |

Hà Nội - Mới đây, UBND quận Đống Đa đã xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Nguyên nhân của việc này để tránh mùi hương đậm đặc từ hàng cây hoa sữa làm ảnh hưởng đến người dân quanh khu vực.

Chiều 26.10, ghi nhận của Lao Động, hai bên đường Nguyễn Chí Thanh được trồng nhiều loại cây xanh khác nhau nhưng chiếm đa số là cây hoa sữa.
Chiều 26.10, ghi nhận của Lao Động, hai bên đường Nguyễn Chí Thanh được trồng nhiều loại cây xanh khác nhau nhưng chiếm đa số là cây hoa sữa.
Việc trồng loài cây này với mật độ dày khiến không ít người dân tỏ ra bức xúc bởi mùi hương đặc trưng của cây hoa sữa.
Việc trồng loài cây này với mật độ dày khiến không ít người dân tỏ ra bức xúc bởi mùi hương đặc trưng của cây hoa sữa.
Ông Nguyễn Thế Tùng (Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) phản ánh, trong thời gian này (từ tháng 9 –tháng 11) là thời điểm hoa sữa nở rộ nhất. Nếu trồng ít và thưa thì hoa sữa phát ra mùi thơm thoang thoảng, dịu mát dễn chịu. Tuy nhiên việc chồng dày đặc loại cây này đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân quanh tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.
Ông Nguyễn Thế Tùng (Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) phản ánh, trong thời gian này (từ tháng 9 –tháng 11) là thời điểm hoa sữa nở rộ nhất. Nếu trồng ít và thưa thì hoa sữa phát ra mùi thơm thoang thoảng, dịu mát dễ chịu. Tuy nhiên việc trồng dày đặc loại cây này đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của người dân quanh tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.
“Theo tôi cần di dời hàng hoa sữa sớm bởi bản thân tôi và nhiều người cho biết họ bị dị ứng với loài hoa này. Mùi hương nồng nặc của nó cũng ám ảnh cả trong giấc ngủ. Nhiều hộ dân luôn phải đóng cửa sổ kín mít”, ông Tùng nói.
“Theo tôi cần di dời hàng hoa sữa sớm bởi bản thân tôi và nhiều người cho biết họ bị dị ứng với loài hoa này. Mùi hương nồng nặc của nó cũng ám ảnh cả trong giấc ngủ. Nhiều hộ dân luôn phải đóng cửa sổ kín mít”, ông Tùng nói.
 
Hoa sữa bung nở dày đặc khiến nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Chí Thanh không dám mở cửa sổ.
Có quan điểm trái chiều, bà Ngô Thị Quy (sinh năm 1957, trú tại Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) bày tỏ, nếu buộc phải di dời hàng cây hoa sữa, sẽ phải rất lâu nữa con phố này mới có lại được những hàng cây rợp bóng mát. Việc chăm sóc và trồng cây mới cũng dẫn đến lãng phí không cần thiết.
Có quan điểm trái chiều, bà Ngô Thị Quy (sinh năm 1957, trú tại Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa) bày tỏ, nếu buộc phải di dời hàng cây hoa sữa thì sẽ phải rất lâu nữa con phố này mới có lại được những hàng cây xanh rợp bóng mát. Việc chăm sóc và trồng cây mới cũng dẫn đến lãng phí không cần thiết.
Bà Quy đề xuất, nếu thay nên thay một phần hàng cây và để lại một phần, bởi theo bà, cây hoa sữa gắn liền với người dân Thủ đô cả trong đời sống lẫn văn hóa. “Nói về Hà Nội, người ta nói về mùa thu, nghĩ về hương hoa sữa nồng nàn. Đây là một nét đặc trưng của Hà Nội mà không lẫn vào đâu được”, bà Quy nói.
Bà Quy đề xuất, nếu thay nên thay một phần hàng cây và để lại một phần, bởi theo bà, cây hoa sữa gắn liền với người dân Thủ đô cả trong đời sống lẫn văn hóa. “Nói về Hà Nội, người ta sẽ nói mùa thu, nghĩ về hương hoa sữa nồng nàn. Đây là một nét đặc trưng của Thủ đô mà không lẫn vào đâu được”, bà Quy chia sẻ.
 
 
Hai bên đường Nguyễn Chí Thanh tập trung nhiều cơ quan, công ty, doanh nghiệp và nhà dân san sát nhau.
 
Liên quan đến đề nghị của UBND quận Đống Đa về việc xin ý kiến di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý quận này cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển.
 
Ngoài ra, Sở xây dựng Hà Nội cũng cho rằng, việc dịch chuyển, chặt hạ cây xanh là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, được dư luận, người dân quan tâm. Do vậy, Sở xây dựng đề nghị quận Đống Đa thông tin rộng rãi để việc trồng, thay thế cây hoa sữa bằng loại cây khác được dư luận, người dân ủng hộ.
Về đề nghị di dời cây hoa sữa vào các công viên, vườn hoa do UBND quận Đống Đa quản lý, Sở Xây dựng lưu ý cần xem xét, đánh giá về mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc sau khi trồng.
Về đề nghị di dời cây hoa sữa vào các công viên, vườn hoa do UBND quận Đống Đa quản lý, Sở Xây dựng lưu ý cần xem xét, đánh giá về mật độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa nồng nặc sau khi trồng.
Bên cạnh đó, Sở xây dựng Hà Nội cũng hướng dẫn quận Đống Đa chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, trong trường hợp số lượng cây hoa sữa lớn không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn quận.
Bên cạnh đó, Sở xây dựng Hà Nội cũng hướng dẫn quận Đống Đa chủ động liên hệ với Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, trong trường hợp số lượng cây hoa sữa lớn không thể bố trí trồng lại trong các công viên, vườn hoa trên địa bàn quận.
Bùi Thơm - Đinh Thiện
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân.

Chiếm dụng không gian công cộng: Cuộc chiến lấn chiếm vỉa hè

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Hà Nội - Để ngăn cản xe ô tô đỗ trước cửa, lấn chiếm địa bàn kinh doanh… tại nhiều con phố Thủ đô thực trạng dựng cọc sắt, cột bê tông để chiếm giữ vỉa hè trở thành câu chuyện nhức nhối. Không chỉ gây mất mỹ quan, cản trở giao thông việc chiếm dụng không gian công cộng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Nỗi lo của người dân khi Hà Nội tính thay cây xanh không đạt chuẩn

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Trước thông tin Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chặt hạ và trồng thay thế cây bị chết, cây có nguy cơ gãy đổ đột ngột; đồng thời thay cây không đạt yêu cầu thẩm mỹ. Nhiều người dân Thủ đô tỏ ra lo lắng vì từng chứng kiến những lần "thay cây bất thành".


Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Hà Nội: Kiến nghị di dời 80 cây hoa sữa vì mùi hương quá nồng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND quận Đống Đa vừa xin ý kiến Sở Xây dựng phương án di dời 80 cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh, để tránh mùi hương ảnh hưởng đến người dân.

Chiếm dụng không gian công cộng: Cuộc chiến lấn chiếm vỉa hè

TÙNG GIANG - THIỆN NHÂN |

Hà Nội - Để ngăn cản xe ô tô đỗ trước cửa, lấn chiếm địa bàn kinh doanh… tại nhiều con phố Thủ đô thực trạng dựng cọc sắt, cột bê tông để chiếm giữ vỉa hè trở thành câu chuyện nhức nhối. Không chỉ gây mất mỹ quan, cản trở giao thông việc chiếm dụng không gian công cộng này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Nỗi lo của người dân khi Hà Nội tính thay cây xanh không đạt chuẩn

TÙNG GIANG - THUỲ DƯƠNG |

Hà Nội - Trước thông tin Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan chặt hạ và trồng thay thế cây bị chết, cây có nguy cơ gãy đổ đột ngột; đồng thời thay cây không đạt yêu cầu thẩm mỹ. Nhiều người dân Thủ đô tỏ ra lo lắng vì từng chứng kiến những lần "thay cây bất thành".