Bày tỏ quan điểm về đề xuất này, bạn đọc Nguyễn Dung nhấn mạnh: "Ở đây phải hiểu rõ Bộ Công an đề xuất lực lượng CSGT được bố trí cán bộ mặc thường phục để dùng thiết bị nghiệp vụ giám sát tình hình giao thông, phát hiện người vi phạm. Khi phát hiện, CSGT mặc thường phục báo ngay cho lực lượng kiểm soát công khai mặc trang phục công an, đeo số hiệu xử lý… Vậy việc thực hiện xử lí vi phạm là các cán bộ công an công khai, mặc trang phục nên tôi ủng hộ".
Bạn đọc Phương Thảo chia sẻ: "CSGT mặc thường phục cũng được nhưng có mã QRcode quét để kết nối trực tiếp thông tin về người đang làm việc với người vi phạm tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. Từ đó người dân có thể biết là thật hay giả, tránh trường hợp kẻ gian giả mạo CSGT".
"Đề xuất rất tuyệt vời, tôi hoàn toàn ủng hộ, chỉ có như vậy mới ngăn chặn từ đầu các hành vi vi phạm Luật An toàn giao thông được. Theo quan sát của tôi tại các chốt bắn tốc độ nếu không mặc thường phục thì một số người vi phạm sẽ quan sát được và báo nhau để đối phó gây khó cho công tác xử lý. Nếu bạn đi đúng, không vi phạm luật thì không có gì phải lo lắng", bạn đọc Nguyễn Kiệt cho hay.
Cho rằng biện pháp phạt các hành vi vi phạm hiện nay chưa đủ răn đe, bạn đọc Hoài Thu bày tỏ: "Khu nhà tôi mặc dù có biển cấm đỗ nhưng nhiều phương tiện vẫn ngang nhiên đỗ cả ngày. Ai cũng nói là phải tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức nhưng điều này rất khó. Tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất CSGT mặc thường phục và phạt nguội thật nặng. Chỉ có phạt nặng mới thay đổi được ý thức của một bộ phận người dân cố tình vi phạm".
Đã từng gặp trường hợp mạo danh công an, lực lượng CSGT trên đường, bạn đọc Hoài Nam đề xuất: "Việc cho CSGT mặc thường phục sẽ tăng cường quản lí, xử lý, kiểm tra vi phạm là đúng. Nhưng phải có biện pháp để đảm bảo CSGT mặc thường phục không phải lừa đảo, đối tượng cải trang rất nguy hiểm".
Trước đó, Bộ Công an đề xuất cho cảnh sát giao thông bố trí cán bộ mặc thường phục để sử dụng thiết bị nghiệp vụ giám sát tình hình giao thông, phát hiện người vi phạm.
Khi phát hiện, cảnh sát mặc thường phục phải báo ngay cho lực lượng kiểm soát công khai mặc trang phục công an, đeo số hiệu, để xử lý.
Nội dung trên được nêu trong dự thảo lần 2 thông tư quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Dự thảo đang được Bộ Công an lấy ý kiến trong hai tháng, từ giữa tháng 10.
Dự thảo đề xuất lực lượng cảnh sát giao thông được trang bị, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ như súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khoá số 8... khi làm nhiệm vụ.