Đề xuất cấm mua bán biển số xe trúng đấu giá: Tránh đầu cơ tích trữ

LƯƠNG HẠNH |

Chính phủ đề xuất người sở hữu biển số ôtô sau khi trúng đấu giá không được chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế. Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước đề xuất này. 

Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất khi chuyển nhượng xe, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số để đăng ký cho xe khác. Tuy nhiên, người sở hữu không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế biển số trúng đấu giá; trong 12 tháng kể từ ngày trúng đấu giá phải đăng ký biển số đó gắn với phương tiện, nếu không sẽ bị thu hồi.

Trước đề xuất này, bạn đọc Hoàng Minh bày tỏ: "Khi họ đấu giá trúng thì họ là chủ sở hữu. Họ có quyền được định đoạt giá trị của tài sản của họ. Cũng như số điện thoại, nếu không cho phép chuyển nhượng số điện thoại thì mấy ai mua số đẹp để sử dụng?".

Đồng quan điểm, bạn đọc giấu tên cho rằng đề xuất này là không hợp lý: "Đã bỏ tiền ra mua là tài sản cá nhân, tại sao họ lại không được bán? Khi trúng đấu giá thì biển số là hàng hóa thuộc quyền sở hữu của chủ nhân. Khi người ta muốn bán đi để lấy tiền làm việc khác, hoặc cho con, cho người thân là quyền của họ, sao lại cấm?"

Bên cạnh những ý kiến phản đối đề xuất này, nhiều bạn đọc lại bày tỏ quan điểm đồng tình. Bạn đọc Nguyễn Hải viết: "Không nên đóng khung suy nghĩ đồ của mình thì mình thích làm gì cũng được. Ví dụ bạn sở hữu một chiếc xe máy thì bạn gần như có tất cả mọi quyền hạn với chiếc xe máy này. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được phép dùng xe máy để vận chuyển ma túy hay làm những việc vi phạm pháp luật.

Quy định về biển số, đấu giá quyền sử dụng biển số, nghĩa là bạn có quyền sử dụng, không một ai khác có quyền đó. Còn việc quy định không được phép chuyển nhượng, cho tặng sẽ áp dụng công bằng cho tất cả mọi người trong xã hội dù giàu hay nghèo đều phải tuân thủ.

Những người chấp thuận với quy định này và họ vẫn có nhu cầu đấu giá để sở hữu biển số đó thì họ vẫn làm. Khi họ có nhu cầu thì họ vẫn chấp nhận bỏ tiền ra. Điều đó rất công bằng, không có gì bất hợp lí".

Còn theo bạn đọc Trần Phong: "Trước hết phải thống nhất quan điểm biển số xe chỉ là định danh cho một phương tiện giao thông. Việc không cho phép sang tên chuyển nhượng giúp người thực sự muốn sở hữu biển số đẹp sẽ có được với chi phí hợp lý hơn, tránh cho con buôn đầu cơ tích trữ. Nhà nước sẽ thu được nhiều lợi ích hơn từ việc đấu giá biển số".

Cũng cho rằng đề xuất trên là hợp lý, bạn đọc Nguyễn Quang chia sẻ: "Mục đích người tham gia đấu giá là họ thích biển số đó nên khi trúng đấu giá họ phải có xe để đăng ký đứng tên họ và sử dụng mãi mãi. Họ được bán xe nhưng không được bán biển số".

Bạn đọc Ngọc Phú Lâm cho hay: "Để tránh việc kinh doanh mua bán biển số xe đẹp, quy định như vậy là đúng đắn. Bạn trúng đấu giá biển số xe, bạn đăng ký trên xe nào cũng được miễn là xe đó do bạn đứng tên và bạn được sở hữu biển số xe đó trọn đời".

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đấu giá biển số xe: Nhưng chỉ “sở hữu một nửa”

Anh Đào |

Dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì biển số xe qua đấu giá “không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế”. Thậm chí, 12 tháng kể từ ngày trúng đấu mà không đăng ký biển số đó gắn với phương tiện sẽ bị thu hồi.

Đấu giá biển số xe trục trặc 3 thập kỷ: Lẽ ra đã thu được hàng chục ngàn tỉ

Anh Đào |

Một chiếc KIA Sonet biển số 37A-999.99 vừa tháng trước đã được bán với giá 1,6 tỉ đồng. Có nghĩa rằng, người dân sẵn sàng trả trên dưới cả tỉ đồng cho một biển số đẹp.

Những phương án, hình thức đấu giá biển số xe đẹp cho người dân

Thế Kỷ |

Nếu đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá được thực hiện, người dân sẽ được sở hữu biển số theo sở thích. Theo 1 trong 2 phương án được đưa ra, người dân có thể chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng, thế chấp… biển số trúng đấu giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đấu giá biển số xe: Nhưng chỉ “sở hữu một nửa”

Anh Đào |

Dù có bỏ ra bao nhiêu tiền thì biển số xe qua đấu giá “không được phép chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế”. Thậm chí, 12 tháng kể từ ngày trúng đấu mà không đăng ký biển số đó gắn với phương tiện sẽ bị thu hồi.

Đấu giá biển số xe trục trặc 3 thập kỷ: Lẽ ra đã thu được hàng chục ngàn tỉ

Anh Đào |

Một chiếc KIA Sonet biển số 37A-999.99 vừa tháng trước đã được bán với giá 1,6 tỉ đồng. Có nghĩa rằng, người dân sẵn sàng trả trên dưới cả tỉ đồng cho một biển số đẹp.

Những phương án, hình thức đấu giá biển số xe đẹp cho người dân

Thế Kỷ |

Nếu đề án thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số thông qua đấu giá được thực hiện, người dân sẽ được sở hữu biển số theo sở thích. Theo 1 trong 2 phương án được đưa ra, người dân có thể chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng, thế chấp… biển số trúng đấu giá.