Đề nghị phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Ngày 27.3, thông tin từ UBND huyện Diễn Châu cho biết, huyện đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề nghị xử phạt Công ty TNHH Trung Việt Hưng về hành vi xâm phạm di tích quốc gia lèn Hai Vai.

Huyện Diễn Châu đề xuất UBND tỉnh xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực di sản văn hoá và lĩnh vực khoáng sản đối với công ty này vì đã có hành vi múc đất đá trái phép tại lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lèn Hai Vai với khối lượng đào múc trên 50m3.

Khu vực chân di tích Lèn Hai Vai bị lấy đất đá. Ảnh: Quang Trung
Khu vực chân di tích Lèn Hai Vai bị lấy đất đá. Ảnh: Quang Trung

Trước đó, vào ngày 28.2, Công ty TNHH Trung Việt Hưng đã đào múc đất đá trái phép tại khu vực chân lèn Hai Vai, vị trí phía Tây lèn để làm vật liệu xây dựng thông thường với khối lượng 380m3.

Đối với hành vi vi phạm Luật Di sản, UBND huyện Diễn Châu đề xuất UBND tỉnh xử phạt doanh nghiệp này 90 triệu đồng; hành vi vi phạm Luật Khoáng sản đề xuất phạt 90 triệu đồng, tổng mức phạt 180 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn buộc phải khôi phục hiện trạng ban đầu.

Trước đó, ngay sau khi báo chí phản ánh về việc di tích quốc gia lèn Hai Vai bị xâm phạm, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản về việc chấn chỉnh công tác quản lý và phát huy giá trị tại Di tích Quốc gia lèn Hai Vai gửi Sở Văn hóa - Thể thao và UBND huyện Diễn Châu.

Được biết, lèn Hai Vai tại xã Minh Châu (huyện Diễn Châu) là khối đá vôi tự nhiên với cấu trúc có 2 đỉnh nên được gọi là lèn Hai Vai. Năm 1994, di tích lèn Hai Vai được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử - danh thắng cấp quốc gia.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tình trạng xâm phạm bản quyền sách trên mạng diễn ra phức tạp

Thùy Trang |

Năm 2023, ngành xuất bản Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Trích 14 tỉ đồng kè chống sạt lở xâm phạm vào Đền Cả

TRẦN TUẤN |

Do tình trạng sạt lở nặng bờ sông Minh xâm phạm đến Di tích Đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh nên UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương trích kinh phí 14 tỉ đồng để khắc phục.

Khẩn trương khắc phục sạt lở sông Minh xâm phạm Đền Cả

TRẦN TUẤN |

Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang khẩn trương tiến hành khắc phục bờ sông Minh bị sạt lở xâm phạm đến Di tích Đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười ở phường Trung Lương.

Nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định với số tiền rất lớn

Cường Ngô |

Kiểm toán Nhà nước cho biết, thời gian qua có nhiều hoạt động cho vay chưa phù hợp quy định. Trong đó, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi cho công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 1 vay 799,9 tỉ đồng từ năm 2014-2015; Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vay 350 tỉ đồng từ năm 2010-2021.

Mẹ bầu “bụng vượt mặt” đòi lương, chế độ thai sản từ công ty của ông Nguyễn Tử Quảng

Nhóm PV |

Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội. Trong số người lao động bị công ty này nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục có lao động nữ, dự sinh cuối tháng 4.2023.

Huấn luyện viên Troussier, từ niềm tin trở thành nỗi thất vọng

MINH PHONG |

3 thất bại liên tiếp kể từ tháng 10.2023 là khởi đầu cho một hành trình sụp đổ của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Troussier.

Sở Nông nghiệp Quảng Bình thông tin về nghi vấn lạc giả cung ứng cho dân

CÔNG SÁNG |

Người dân xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nghi ngờ được cấp gần 20 tấn lạc giả. Ngày 28.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh xác nhận đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra.

Vì sao huấn luyện viên Park Hang-seo khó tái hợp tuyển Việt Nam?

HOÀNG HUÊ |

Cựu tuyển thủ Nguyễn Mạnh Dũng đưa ra nhiều lí do khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khó gọi huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian này.

Tình trạng xâm phạm bản quyền sách trên mạng diễn ra phức tạp

Thùy Trang |

Năm 2023, ngành xuất bản Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Trích 14 tỉ đồng kè chống sạt lở xâm phạm vào Đền Cả

TRẦN TUẤN |

Do tình trạng sạt lở nặng bờ sông Minh xâm phạm đến Di tích Đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh nên UBND tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chủ trương trích kinh phí 14 tỉ đồng để khắc phục.

Khẩn trương khắc phục sạt lở sông Minh xâm phạm Đền Cả

TRẦN TUẤN |

Chính quyền thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang khẩn trương tiến hành khắc phục bờ sông Minh bị sạt lở xâm phạm đến Di tích Đền Cả - Dinh Đô Quan Hoàng Mười ở phường Trung Lương.