Tình trạng xâm phạm bản quyền sách trên mạng diễn ra phức tạp

Thùy Trang |

Năm 2023, ngành xuất bản Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế.

Ngày 22,3, Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2024 diễn ra tại Hà Nội.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tổng doanh thu toàn ngành đạt 4.105,350 tỉ đồng (tăng 4,98%), tổng số xuất bản phẩm nộp lưu chiểu là 37.487 xuất bản phẩm (giảm 1,4%) với 536.179.131 bản (giảm 10,5%).

Số lượng các đầu sách có lượng phát hành lớn tăng lên. Một số đầu sách thu hút được nhiều bạn đọc và cho đến nay đã được tái bản nhiều lần dưới dạng in truyền thống hoặc phát hành điện tử với số lượng lớn, như: "Hạt giống tâm hồn", "Đắc nhân tâm", "Quẳng gánh lo đi và vui sống", "Hành trình về phương Đông, "Nhà Giả Kim", "Cây cam ngọt của tôi"...

Theo số liệu thống kê của Cục Xuất bản, In và Phát hành và báo cáo của các Sở Thông tin và Truyền thông, tính thời điểm hiện nay, cả nước có 2.011 cơ sở phát hành sách (giảm 1,91%).

Toàn ngành đã phát hành trên 544.000.000 xuất bản phẩm (tăng 5,2%); doanh thu đạt khoảng 4.671 tỷ đồng (tăng 3,8%) so với năm 2022.

Năm 2023, nhìn chung các cơ quan chủ quản đã có sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động nhà xuất bản. Hội Xuất bản Việt Nam đã tổ chức thành công nhiều sự kiện như Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Giải thưởng Sách Quốc gia và một số hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Tại hội thảo, 15 tham luận từ các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ nghiên cứu về những vấn đề, định hướng, hiện trạng của ngành xuất bản tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị đầu năm của ngành xuất bản. Thùy Trang
Toàn cảnh hội nghị đầu năm của ngành xuất bản. Thùy Trang

Tuy nhiên, ngành xuất bản vẫn còn một số hạn chế còn tồn tại như sai sót, vi phạm về mặt chính trị, tư tưởng trong nội dung xuất bản phẩm còn chưa được khắc phục, dẫn đến việc cơ quan chức năng phải xử lý với các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, sách giá trị và có sức lan tỏa chưa nhiều, đặc biệt là thể loại chính trị, khoa học công nghệ.

Thạc sĩ Phạm Thị Kim Oanh - Phó Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - chỉ ra, vẫn còn đối tượng chạy theo lợi nhuận; những người khai thác, sử dụng sách trên không gian mạng chưa ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ về quyền tác giả. Nhiều người vẫn mua sách rẻ mặc dù biết rằng có thể đó là sách lậu, sách giả, sách vi phạm bản quyền.

Ngoài ra, chế tài xử lý hành vi xâm phạm về quyền tác giả, quyền liên quan còn hạn chế, chưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: "Những khó khăn hiện nay bắt buộc ngành xuất bản phải thay đổi tư duy, đổi mới. Cần phải nhìn những động lực mới, hướng đi mới đang nhen nhóm để tạo ra thay đổi.

Cần có sự hợp tác giữa đơn vị xuất bản với các đối tác tài chính, công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, mở nhiều sản phẩm xuất bản số. Về phía cơ quan chức năng, sẽ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện thể chế, hoàn thành vai trò "nhạc trưởng" để đưa ngành xuất bản phát triển bền vững".

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

“The colorful lady” của phóng viên Lao Động xuất bản ở Hà Lan và Pháp

Trần Việt |

Bộ ảnh “Quý cô sắc màu” (The colorful lady) của nhà nhiếp ảnh Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã được chọn xuất bản trên tạp chí nghệ thuật “Get inspired” của Hà Lan số 61 xuất bản tháng 2.2024.

Ứng dụng AI để tiết kiệm chi phí trong công tác xuất bản

HỮU CHÁNH |

Việc sử dụng công nghệ, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí trong công tác xuất bản.

Nhà xuất bản Kim Đồng công bố Top 10 cuốn sách nổi bật năm 2023

Thanh Hương |

Với nỗ lực đầu tư cho các sáng tác trong nước, Nhà xuất bản Kim Đồng công bố Top 10 cuốn sách nổi bật trong năm 2023 ở nhiều thể loại: văn học, sách tranh cho lứa tuổi mầm non, sách kiến thức kỹ năng, truyện tranh hiện đại.

Tận thấy 7 cây di sản được xem như báu vật quy tụ tại một xã ở Nam Định

Lương Hà |

Tại tỉnh Nam Định đã có hàng trăm cây cổ thụ được công nhận là cây di sản, trong đó xã Hải Bắc (huyện Hải Hậu) là một trong những xã có nhiều cây di sản nhất tỉnh, với 7 cây di sản được công nhận.

Chung cư ở Đà Nẵng bị thấm dột, người dân phải căng bạt che mưa

LINH THI |

Chung cư làng cá Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) thuộc sở hữu nhà nước hiện đã xuống cấp. Nhất là ở tầng 7, trần nhà bị thấm dột khiến người dân phải căng bạt thì mới dám ngủ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và thời điểm nắng nóng gay gắt nhất

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ tháng 4 không khí lạnh sẽ hoạt động yếu và ít khả năng gây rét đậm rét hại.

Ca nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở Khánh Hòa đã tử vong

Phương Linh |

Khánh Hòa - Trường hợp đầu tiên ghi nhận dương tính với cúm A/H5N1 tại Khánh Hòa vừa tử vong sau 12 ngày khởi phát bệnh.

Tôi từng chạy show liên miên, đến mức không còn sức đếm tiền

NHÓM PV |

Phương Thảo là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND trong đợt trao tặng lần thứ 10 vừa diễn ra ngày 6.3 vừa qua. Cô có buổi trò chuyện về nghề, về cuộc sống với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động.

“The colorful lady” của phóng viên Lao Động xuất bản ở Hà Lan và Pháp

Trần Việt |

Bộ ảnh “Quý cô sắc màu” (The colorful lady) của nhà nhiếp ảnh Việt Văn, phóng viên báo Lao Động đã được chọn xuất bản trên tạp chí nghệ thuật “Get inspired” của Hà Lan số 61 xuất bản tháng 2.2024.

Ứng dụng AI để tiết kiệm chi phí trong công tác xuất bản

HỮU CHÁNH |

Việc sử dụng công nghệ, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ góp phần rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm chi phí trong công tác xuất bản.

Nhà xuất bản Kim Đồng công bố Top 10 cuốn sách nổi bật năm 2023

Thanh Hương |

Với nỗ lực đầu tư cho các sáng tác trong nước, Nhà xuất bản Kim Đồng công bố Top 10 cuốn sách nổi bật trong năm 2023 ở nhiều thể loại: văn học, sách tranh cho lứa tuổi mầm non, sách kiến thức kỹ năng, truyện tranh hiện đại.