Thôi thì những gì giả mạo, dối trá, sai trái của Khiêm cũng đã bị bóc trần, và thanh niên này bước đầu cũng đã thú nhận các hành vi sai trái của mình.
Tuy nhiên, cũng cho tới thời điểm này, vấn đề dư luận vẫn còn băn khoăn, muốn được làm sáng tỏ: Khiêm làm tất cả những hành vi giả mạo đó để làm gì nếu chỉ nhằm trở thành một tình nguyện viên, hay cụ thể là phục vụ trong các khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19?
Làm thiện nguyện phòng chống dịch hay điều trị cho bệnh nhân COVID-19, tốt nhất hãy tùy theo hoàn cảnh và điều kiện. Nếu bản thân đủ điều kiện để được lựa chọn làm tình nguyện viên trong khu cách ly, bệnh viện điều trị COVID-19 thì tốt, nếu không thì cũng còn nhiều nơi, nhiều chỗ, nhiều cách để làm thiện nguyện trong thời điểm dịch.
Đó là tình nguyện viên làm tại các bếp ăn, khuân vác, đi chợ hộ và mang thực phẩm đến tận nhà dân… Trên mạng xã hội, báo chí, rất nhiều tổ chức, đơn vị, cơ quan có thông báo cần tình nguyện viên, kêu gọi sự chung tay góp sức của mỗi người, đặc biệt trong giai đoạn đỉnh dịch tại TPHCM.
Làm thiện nguyện cốt ở cái tâm, làm điều thiện và có ích cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng, chứ đâu nhất thiết làm để có thành tích, làm cho oai để mang đi khoe khoang này nọ.
Người làm thiện nguyện thường cũng chính là đi tìm niềm vui trong công việc này, đồng thời tìm sự bình yên cho tâm hồn mình, qua đó rèn luyện tính khiêm nhường cho bản thân, hay nói nôm na đó là một trong những cách tu tâm dưỡng tính.
Trên thực tế, rất nhiều bạn trẻ là sinh viên, học sinh đã tham gia công tác thiện nguyện với sự hồn nhiên, vô tư mà không nghĩ bản thân phải tạo ra cái gì đó để khoe khoang khiến bản thân bị áp lực.
Trường hợp Nguyễn Quốc Khiêm chỉ là cá biệt. Song nhìn vào trường hợp cá biệt này, có thể rút ra được nhiều bài học quý giá cho các bạn trẻ làm thiện nguyện.
Đầu tiên, để làm việc thiện nguyện, có thể ở bất cứ đâu, công việc gì nếu bản thân đáp ứng, việc thiện nguyện càng không phải để lấy thành tích để màu mè khoe mẻ; để từ đó sa vào bệnh thành tích, dẫn đến làm giả giấy tờ, chứng nhận, bằng khen…
Thêm nữa, làm thiện nguyện không cần, tuyệt đối không cần phải giả danh, khai dối, mạo nhận. Bởi chính hành vi sai trái đó sẽ phá hỏng điều thiện nguyện bản thân ta muốn làm và đang làm.
Và làm thiện nguyện cũng không nhất thiết phải là “ông này, bà nọ” thì mới có ý nghĩa, mới có đóng góp. Bởi ở bất cứ vị trí hay công việc nào, nếu làm thiện nguyện từ chính cái tâm và điều chúng ta làm thực sự có ích cho cộng đồng thì đều có giá trị và ý nghĩa.
Vụ việc của Nguyễn Quốc Khiêm sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ và có hướng xử lý.
Song có một điều rất giản dị có thể rút ra từ đó, các bạn trẻ không cần phải là sinh viên đại học y, dược hay là bác sĩ thì mới có thể làm tình nguyện viên.