Điều tra vụ giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TPHCM chữa cho F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các cơ quan chức năng tại TPHCM đang điều tra, xử lý thông tin giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TPHCM chữa trị cho F0.

Sáng 22.2, trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết, Sở Y tế đang phối hợp với Công an Thành phố để điều tra và xử lý thông tin một trường hợp giả bác sĩ vào 1 khu điều trị ở TPHCM chữa cho F0.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 7.2021, đối tượng N.Q.K đã tham gia công tác phòng chống dịch tại khu cách ly tập trung và điều trị người bệnh COVID-19 ở Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM (quận 12, TPHCM) và bỗng dưng... trở thành bác sĩ. Người này nhận là bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Dược TPHCM và đã tham gia phục vụ điều trị, cấp phát thuốc, ký các loại giấy tờ chuyển viện, báo tử vong của các ca F0…

Lật lại hồ sơ tìm tên N.Q.K thì trong danh sách 8 sinh viên được gửi đến Sở Y tế và UBND quận 12 để hỗ trợ phòng chống dịch có tên N.Q.K (sinh năm 1996) là sinh viên.

Trao đổi với Lao Động, phía Trường Đại học Y Dược TPHCM cũng cho biết qua kiểm tra thì không có người nào tên N.Q.K từng công tác, làm việc tại trường hay là sinh viên theo học tại trường tính đến thời điểm hiện tại. Theo nguồn tin này, vụ việc đã được quận 12 nắm bắt và đã tiến hành xử lý.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Năm nay, nếu số lượng học sinh lớp 6 phân tuyến lớn hơn chỉ tiêu, trường có thể tổ chức khảo sát đầu vào để tuyển sinh đầu cấp.

TPHCM: Một số cửa hàng xăng dầu đang có nhận thức sai, vi phạm quy định

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Công Thương TPHCM nhận định một số cửa hàng đang có nhận thức sai trong bán xăng dầu cho người dân và đã tiến hành nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp năm học 2022-2023 tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Năm nay, nếu số lượng học sinh lớp 6 phân tuyến lớn hơn chỉ tiêu, trường có thể tổ chức khảo sát đầu vào để tuyển sinh đầu cấp.

TPHCM: Một số cửa hàng xăng dầu đang có nhận thức sai, vi phạm quy định

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Công Thương TPHCM nhận định một số cửa hàng đang có nhận thức sai trong bán xăng dầu cho người dân và đã tiến hành nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ xử phạt.

Gần 80% trung tâm ngoại ngữ ở TPHCM đóng cửa, giải thể

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đa phần các trung tâm ngoại ngữ "biến mất" tại TPHCM trong thời gian qua đều chưa được cấp phép hoạt động giáo dục. Một số đơn vị đã được cấp phép nhưng khi Sở GDĐT mời lên làm việc thì chủ đầu tư không đến.