Đầu tư 64 tỉ đồng, đường đi bộ sông Tô Lịch tan nát sau gần 1 năm

Nguyễn Thúy |

Sau gần 1 năm dừng hoạt động để thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch (Hà Nội) với vốn đầu tư 64 tỉ đồng trở nên hoang tàn, thành nơi tập kết rác thải.

Tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch được Sở Giao thông vận tải Hà Nội đầu tư xây dựng vào tháng 1.2019, có chiều dài khoảng 4 km, mặt đường rộng 4 m, tổng số vốn 64 tỉ đồng.

Tuyến đường được rất nhiều người dân quanh khu vực ủng hộ và sử dụng. Ảnh: Nguyễn Thúy
Tuyến đường được rất nhiều người dân quanh khu vực ủng hộ và sử dụng. Ảnh: Nguyễn Thúy

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được rất nhiều người dân quanh khu vực ủng hộ và sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải Yên Xá với mục tiêu cải thiện môi trường và lưu vực sông Tô Lịch, tuyến đường đã phải dừng hoạt động vào tháng 7.2022.

Theo ghi nhận của PV, sau gần 1 năm tạm dừng, nhiều điểm trên đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị đào bới ngổn ngang nhưng không có công nhân làm việc.

Rác thải sinh hoạt chất thành đống tại nhiều nơi trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh: Nguyễn Thúy
Rác thải sinh hoạt chất thành đống tại nhiều nơi trên tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trong khi đó, tuyến đường ngày càng xuống cấp, ngập tràn rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Thậm chí, nhiều vị trí bị biến thành nơi đỗ xe, điểm tập kết, kinh doanh hàng quán, hoa quả.

Nhiều người trưng dụng khoảng không gian công cộng này để kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều người trưng dụng khoảng không gian công cộng này để kinh doanh. Ảnh: Nguyễn Thúy

Theo bà Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, Yên Hoà, Cầu Giấy), người dân đổ rác quanh đây rất nhiều khiến mùi hôi thối bốc lên rất nồng nặc. Bên cạnh đó, việc quây tôn, rào tạo ra nhiều góc khuất và trở thành chỗ tập trung cho những đối tượng nghiện.

Kim tiêm vứt tại tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh: Nguyễn Thúy
Kim tiêm vứt tại tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Nhiều hôm đi bộ qua, tôi thấy xi lanh vứt đầy đường. Thấy bảo quây tôn làm dự án nước thải nhưng mãi không thấy xong. Họ cứ đào bới ngổn ngang làm mất mỹ quan đô thị cũng như cản trở việc tập thể dục. Trong khi nước sông Tô Lịch ô nhiễm rất nặng, nhất là mấy ngày trời nắng nóng mùi hôi bốc lên nồng nặc, cảm giác như muốn ngộp thở” - bà Hồng nói.

Công trường “án binh bất động“. Ảnh: Nguyễn Thúy
Công trường “án binh bất động“. Ảnh: Nguyễn Thúy

Được biết, việc xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính có tổng chiều dài 21,6 km thuộc gói thầu số 2 trong dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Trong đó, có 8,7 km thi công bằng phương pháp đào mở, còn lại dùng phương pháp khoan kích ngầm xuyên lòng đất.

Nhiều vị trí trên tuyến đường bị đào bới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều vị trí trên tuyến đường bị đào bới nham nhở để phục vụ dự án xử lý nước thải. Ảnh: Nguyễn Thúy

Trước đó, ông Hoàng Trọng Tùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp - cho hay, việc triển khai dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gặp nhiều khó khăn.

Hệ thống cống ngổn ngang. Ảnh: Nguyễn Thúy
Hệ thống cống ngổn ngang. Ảnh: Nguyễn Thúy

Việc dẫn dòng, di chuyển các công trình ngầm còn nhiều thủ tục. Trong khi đó, thi công phải lựa chọn khoảng thời gian ít ảnh hưởng đến hoạt động chung hoặc tranh thủ mùa nước cạn...

 
Nhà thầu quây tôn, bịt kín để thi công dự án. Ảnh: Nguyễn Thúy

Nhiều chuyên gia cho rằng, đường đi bộ 64 tỉ đồng ven sông Tô Lịch và dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đầu tư chồng chéo, triển khai thực hiện không hợp lý. Hậu quả là tuyến đường trải nhựa sạch đẹp bị cắt xẻ thành từng đoạn ngắn, mặt đường vương đầy rác thải và vật liệu xây dựng, gây thiệt hại lãng phí.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Hội An chính thức có thêm 1 tuyến phố dành cho người đi bộ

Hoàng Bin |

Từ ngày 15.5.2023, tuyến đường Phan Châu Trinh ở TP.Hội An, Quảng Nam chính thức trở thành “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.

Cận cảnh những tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngoài 5 phố đi bộ hiện tại, Hà Nội dự kiến mở thêm 3 phố đi bộ mới tại 2 quận Đống Đa và Ba Đình.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Hội An chính thức có thêm 1 tuyến phố dành cho người đi bộ

Hoàng Bin |

Từ ngày 15.5.2023, tuyến đường Phan Châu Trinh ở TP.Hội An, Quảng Nam chính thức trở thành “Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ”.

Cận cảnh 3 tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ mới tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Dự kiến trong năm 2023 - 2024, TP Hà Nội sẽ mở thêm 3 tuyến phố đi bộ, nâng tổng số không gian đi bộ lên 8 tuyến.

Cận cảnh những tuyến phố dự kiến trở thành phố đi bộ của Hà Nội

KHÁNH AN |

Ngoài 5 phố đi bộ hiện tại, Hà Nội dự kiến mở thêm 3 phố đi bộ mới tại 2 quận Đống Đa và Ba Đình.