Sau khi Báo Lao Động phản ánh hiện tượng khuất tất trong quá trình tổ chức đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My (vụ việc bán xe công Mitsubishi Pajero BKS 37A-1539, là tài sản thanh lý của Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An), phía đơn vị tổ chức đấu giá đã phải hủy kết quả đấu giá.
Phiên đấu giá nói trên có nhiều vi phạm, cụ thể: Công ty đấu giá tự đề ra các quy định, điều kiện không có trong Luật Đấu giá tài sản, rút ngắn thời gian xem tài sản, gây khó khăn cho khách hàng tham gia đấu giá.
Trước đó, trong phiên đấu giá xe Mercedes - Benz E260, tổ chức vào ngày 30.3.2021 tại Công an huyện Nghĩa Đàn do Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My tổ chức đấu giá, người trúng đấu giá là bà Hồ Thị Hương - vợ ông Hồ Văn Chung - Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty. Số tiền trúng đấu giá chỉ cao hơn 1 triệu so với giá khởi điểm.
Quá trình tổ chức phiên đấu giá nói trên, Công ty Đấu giá hợp danh An Trà My có 3 lỗi vi phạm và đã bị Sở Tư pháp Nghệ An phạt hành chính 45 triệu đồng. Theo tìm hiểu, xe Mercedes - Benz E260 nói trên giá thị trường khoảng 800-900 triệu đồng.
Thời gian qua, dư luận phản nhiều hiện tượng “có vấn đề” trong việc tổ chức đấu giá tài sản công (xe ôtô, xe máy, đất đai), có dấu hiệu cò mồi “bắt tay dìm giá” để ăn chia.
Ngoài ra, việc tổ chức một số phiên đấu giá có dấu hiệu thiếu minh bạch, gây khó khăn, cản trở cho người tham gia đấu giá.
Việc tiêu cực, khuất tất trong tổ chức đấu giá tài sản công đem lại lợi nhuận lớn cho một số cá nhân, làm thất thoát tài sản công và gây khó khăn cho người dân. Cơ quan chức năng cần rà soát về các quy định tổ chức đấu giá, bịt hết các “kẽ hở” nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, không có vụ lợi cá nhân.
Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố ý vi phạm quy định, điều chỉnh các chế tài xử phạt theo hướng tăng nặng, hủy kết quả đấu giá, rút giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động đối với các đơn vị, doanh nghiệp đấu giá cố ý vi phạm, nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan điều tra.
Tổ chức bán đấu giá tài sản tập trung, công khai, minh bạch, có sự giám sát của người dân và cơ quan báo chí.
Nên tổ chức thanh tra toàn diện các công ty đấu giá. Cần xem xét kỹ các hồ sơ “có vấn đề” như giá trúng đấu giá chỉ chênh có một vài triệu so với giá khởi điểm, người trúng đấu giá có liên quan cán bộ, công chức và chủ doanh nghiệp.