Đất công cộng ở khu đô thị bị "xẻ thịt”: Phải bù lại quỹ đất bị chuyển đổi

HƯNG THƠ |

Liên quan đến thông tin nhiều diện tích đất công cộng ở khu đô thị tại tỉnh Quảng Trị dần "biến mất" mà Lao Động đã phản ánh ở bài trước, cơ quan chức năng cho rằng, bắt buộc phải rà soát, tìm quỹ đất để bù lại đất công cộng cho khu dân cư.

Từng vấp phải ý kiến phản đối

Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 (thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được thực hiện từ năm 2002. Tại Sở Xây dựng, hiện chỉ còn lưu bản quy hoạch vẽ bằng tay. Bản quy hoạch này thể hiện diện tích đất ở khu phố 1 (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hiện đã xây dựng Trường Mầm non Hoa Phượng, Sở Nội Vụ, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị… là đất công cộng.

Quá trình chuyển đổi quy hoạch các diện tích đất công cộng ở khu đô thị trên, từng vấp phải ý kiến phản đối của lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà.

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 do Ban quản lý cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị thực hiện từ năm 2002. Về sau, Ban quản lý cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị nhập vào Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị.

Ông T - nguyên cán bộ UBND thành phố Đông Hà - cho hay, thời điểm lấy ý kiến chuyển đổi quy hoạch các diện tích đất công cộng, thành phố Đông Hà không chủ trì, mà chỉ được tham gia ý kiến. Nhiều ý kiến lên tiếng phản đối, yêu cầu giữ lại đất công cộng để sau này làm công viên, nhưng không được xem xét.

Quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị không lấy ý kiến của người dân ở khu dân cư.

Phải bù lại quỹ đất đã chuyển đổi

Trước thông tin nhiều diện tích đất quy hoạch là đất công cộng ở Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 bị điều chỉnh để xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước và trường mầm non tư thục, ông Nguyễn Thanh Hải - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị - nhận định, công tác quản lý quy hoạch ngày xưa chưa chặt chẽ.

Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 không có công viên, cây xanh khiến người dân bức xúc. Ảnh: Hưng Thơ.
Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1 không có công viên, cây xanh khiến người dân bức xúc. Ảnh: Hưng Thơ

“Như việc điều chỉnh quy hoạch ở khu đô thị trên, trách nhiệm công tác quản lý quy hoạch là có và có bất cập. Phải thừa nhận, việc điều chỉnh quy hoạch thời gian trước thường xuyên xảy ra và quá trình điều chỉnh nhiều khi không lấy ý kiến cộng đồng dân cư là không đúng quy định” - ông Nguyễn Thanh Hải chia sẻ.

Trước câu hỏi, việc điều chỉnh quy hoạch đã xóa sổ công viên, cây xanh - là không gian sống ở khu đô thị, vậy khắc phục như thế nào?, ông Lê Thanh Hải nói rằng: “Bây giờ mổ xẻ lại, cơ sự cũng đã xảy ra rồi. Các trụ sở này được đầu tư công, hay tư nhân đầu tư, nếu làm rõ đúng - sai, quay lại xử lý thì chưa chắc là bài toán hợp lý”.

Về cách khắc phục, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, tới đây, thành phố Đông Hà sẽ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, Sở Xây dựng sẽ yêu cầu rà soát, tìm kiếm để bổ sung các quỹ đất công cộng bù lại cho người dân ở Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1.

Quan điểm của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, với các khu đô thị mới, cố gắng giữ nguyên các quy hoạch về đất công cộng. Trừ trường hợp, khi xuất hiện những động lực đóng góp quá lớn cho phát triển kinh tế xã hội mới xem xét điều chỉnh. Nhưng điều chỉnh thì buộc phải bù lại quỹ đất cho khu dân cư.

Theo ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã làm chủ đầu tư quy hoạch chung, Sở Xây dựng đã thẩm định quy hoạch chung và UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt.

"Đã rà soát các quỹ đất ngang cấp độ của đô thị, đảm bảo đúng quy định, quy chuẩn rồi. Còn các đơn vị cấp phường, tới đây điều chỉnh quy hoạch phân khu, sẽ có yêu cầu rà soát tận dụng tối đa các quỹ đất để bố trí công viên, sân chơi cho người dân. Đối với Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1, các diện tích đất quy hoạch là công cộng bị chuyển đổi, cũng phải tìm quỹ đất khác để bù đắp lại để phục vụ cho nhu cầu của người dân" - ông Lê Đức Tiến nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Đất công cộng bị "xẻ thịt", người dân trong khu đô thị ngỡ ngàng

HƯNG THƠ |

Khi mới thành hình, khu đô thị ở tỉnh Quảng Trị quy hoạch nhiều diện tích đất công cộng. Người dân tham gia đấu giá, chấp nhận giá cao để ở gần các lô đất công cộng. Nhưng sau vài năm, các lô đất công cộng dần bị chuyển sang mục đích khác, rồi bị bê tông hóa chứ không có cây xanh, công viên nào.

Bảo vệ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An: Đua nhau “xẻ thịt” di sản

Nguyễn Trường |

Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 2014. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tình trạng xây dựng trái phép trong vùng lõi và vùng đệm của di sản này vẫn diễn ra tràn lan. Chỉ riêng từ năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 541 vụ vi phạm, trong đó chủ yếu là việc xây dựng các công trình trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An.

Công viên lớn nhất xứ Thanh bị "xẻ thịt" suốt gần 1 thập kỷ qua

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Công viên Hội An được xem là công viên lớn nhất tỉnh với diện tích lên tới 24ha, tọa lạc ngay trung tâm TP.Thanh Hóa. Tuy nhiên gần 1 thập kỷ qua, công viên này đang bị lấn chiếm, xây dựng và sử dụng sai mục đích. Đặc biệt, một doanh nghiệp đã “xẻ thịt”, đầu tư xây dựng trái phép trên diện tích hơn 9.000m2 để kinh doanh, tổ chức sự kiện.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Chưa phát hiện được dấu chân, phân hổ để lại trong rừng tại Quảng Bình

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện một cá thể hổ, lực lượng kiểm lâm đã đến kiểm tra nhưng chưa phát hiện dấu chân, phân hổ để lại.