Bảo vệ Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An: Đua nhau “xẻ thịt” di sản

Nguyễn Trường |

Quần thể danh thắng Tràng An là Di sản hỗn hợp đầu tiên ở Việt Nam được UNESCO công nhận từ năm 2014. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tình trạng xây dựng trái phép trong vùng lõi và vùng đệm của di sản này vẫn diễn ra tràn lan. Chỉ riêng từ năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 541 vụ vi phạm, trong đó chủ yếu là việc xây dựng các công trình trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An.

Homestay đua nhau mọc trái phép

Chỉ tính riêng trong 10 tháng đầu năm 2022, trong khu vực thuộc vùng lõi và vùng đệm của Quần thể danh thắng Tràng An, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An đã phát hiện, lập biên bản 78 vụ vi phạm trật tự xây dựng, trong đó chủ yếu xảy ra trên địa bàn xã Ninh Xuân và Ninh Hải và Ninh Thắng (huyện Hoa Lư, Ninh Bình). Hầu hết vụ vi phạm là do các hộ dân và một số doanh nghiệp lợi dụng việc cải tạo nhà ở để xây dựng các homestay kinh doanh dịch vụ lưu trú. Thậm chí, nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện lập biên bản đình chỉ thi công và yêu cầu tháo dỡ ngay từ đầu nhưng không hiểu vì lý do gì mà những công trình homestay này vẫn ngang nhiên mọc lên và đi vào hoạt động.

Đơn cử như vụ vi phạm của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2021, hộ gia đình ông Lưu Đình Quế đã xây dựng hàng loạt công trình trái phép trên đất rừng đặc dụng và đất do xã quản lý, vi phạm nghiêm trọng tại nhiều khu vực trong vùng lõi Di sản thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An. Những vi phạm này kéo dài trong nhiều năm đã gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng tiêu cực tới công tác quản lý Di sản, quản lý trật tự xây dựng, quản lý sử dụng đất và kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hay như vụ vi phạm của hộ gia đình ông Phạm Ngọc Khuê, (tại thôn Hải Nham, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), đã lấn chiếm, xây dựng một số công trình trái phép trên đất vườn và đất do UBND xã Ninh Hải quản lý. Mặc dù trong quá trình xây dựng, vụ việc đã được UBND xã Ninh Hải phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu tháo dỡ ngay từ đầu, công trình vẫn ngang nhiên được xây dựng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư cũng thừa nhận, những năm gần đây, tình trạng xây dựng trái phép trong vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An là rất phổ biến. Từ năm 2016 đến nay, các ngành chức năng của huyện đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính, đồng thời yêu cầu tháo dỡ hàng trăm công trình xây dựng trái phép trong vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân chưa chấp hành tháo dỡ công trình, gây ảnh hưởng tới công tác bảo vệ di sản.

Hơn 540 trường hợp vi phạm được phát hiện

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, chỉ tính riêng từ năm 2019 đến nay, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra, phát hiện 541 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý, sử dụng đất trong phạm vi vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An. Trong đó, riêng 10 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 78 trường hợp.

Hiện nay, trên địa bàn các xã Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân (huyện Hoa Lư) có hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú homestay, nhà hàng... trong đó, hầu hết là những cơ sở xây dựng trái phép, xâm phạm đến vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An.

Theo đại diện lãnh đạo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An, đơn vị chỉ có chức năng kiểm tra, lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương nơi xảy ra vi phạm để xử lý. “Chúng tôi không có thẩm quyền xử phạt đối với những trường hợp xây dựng trái phép trong vùng lõi và vùng đệm của Di sản Tràng An” - đại diện lãnh đạo Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An nói.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động xây dựng và dịch vụ du lịch, kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép xây dựng, các hoạt động xây dựng và sử dụng đất đai đối với tổ chức, cá nhân trong Quần thể danh thắng Tràng An. Đặc biệt, không cấp mới Giấy đăng ký kinh doanh lưu trú cho các hộ kinh doanh cá thể kinh doanh trong vùng lõi Di sản. Trường hợp đối với các vụ việc sai phạm không xử lý dứt điểm theo quy định thì Chủ tịch UBND cấp huyện, xã chịu trách nhiệm trực tiếp với UBND tỉnh.

Ngày 25.6.2014, tại thủ đô Doha (Qatar), Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh Quần thể danh thắng Tràng An - tỉnh Ninh Bình vào danh mục Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Sau khi được công nhận là Di sản thế giới, ngày 4.2.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 230 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An. Theo đó, Di sản Quần thể danh thắng Tràng An có tổng diện tích trên 12.200ha, (bao gồm 6.226ha vùng lõi 6.026ha vùng đệm) và cần được bảo vệ nghiêm ngặt, nghiêm cấm các hành vi xây dựng trái phép, xâm phạm đến di sản này.


Nguyễn Trường
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ di sản văn hóa

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 (2005-2022).

Thử thách dung hoà giữa phát triển và bảo tồn tại các di sản thế giới ở Việt Nam

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình- "“Trong thế giới hiện nay, chúng ta cần đảm bảo rằng những nỗ lực dung hòa giữa du lịch và phát triển bền vững với bảo tồn thiên nhiên như vậy được thực hiện tại tất cả các khu Di sản Thế giới tại Việt Nam để gìn giữ vẻ đẹp của từng khu di sản ấy, cũng như đối với tất cả các Khu Di sản thế giới trên toàn cầu”,", Tổng Giám đốc UNESCO đưa ra thông điệp này tài Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972), tổ chức tại Ninh Bình.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Chứng khoán: Tâm lý thận trọng chờ thông tin từ FED

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán nhiều khả năng sẽ tiếp tục trải qua các nhịp rung lắc trong phiên tiếp theo trước khi thiết lập một mặt bằng giá ổn định hơn với ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.015 - 1.020.

Công ty Dệt 19.5 nợ lương, chậm đóng BHXH: Người lao động đã được nhận lương tháng 9.2022

Hà Anh |

Ngày 21.3, bà Lê Thị Hiền - Chủ tịch Công đoàn Nhà máy Dệt thuộc Công ty Cổ phần Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam - cho biết, 66 người lao động tại nhà máy đã được nhận lương tháng 9.2022.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong bảo vệ di sản văn hóa

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 16.11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu Hội Di sản Văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 17 năm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23.11 (2005-2022).

Thử thách dung hoà giữa phát triển và bảo tồn tại các di sản thế giới ở Việt Nam

Xuân Hùng - Nguyễn Trường |

Ninh Bình- "“Trong thế giới hiện nay, chúng ta cần đảm bảo rằng những nỗ lực dung hòa giữa du lịch và phát triển bền vững với bảo tồn thiên nhiên như vậy được thực hiện tại tất cả các khu Di sản Thế giới tại Việt Nam để gìn giữ vẻ đẹp của từng khu di sản ấy, cũng như đối với tất cả các Khu Di sản thế giới trên toàn cầu”,", Tổng Giám đốc UNESCO đưa ra thông điệp này tài Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước 1972), tổ chức tại Ninh Bình.