Dân tố chính quyền tự ý san lấp lòng sông Tô Lịch

Tiến Nguyễn |

Gửi đơn tố cáo đến Báo Lao Động, người dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) tỏ ra vô cùng bức xúc vì chính quyền xã đã sử dụng máy móc, trang thiết bị, san lấp một phần lòng sông Tô Lịch, làm đường gom dân sinh, hạn chế dòng chảy của sông Tô Lịch, một trong những con sông thoát lũ chính của Thủ đô Hà Nội…

Theo ông N. Đ. H (ở Cụm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), năm 2016, chính quyền địa phương đã lợi dụng việc nạo vét, khơi thông dòng chảy của sông Tô Lịch, đoạn chạy qua địa bàn, thuê trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chở đất đá từ nơi khác về san lấp một phần lòng sông, (đoạn chạy qua địa bàn Cụm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh), làm hạn chế dòng chảy của sông.

“Hiện nay, đoạn sông Tô Lịch chạy qua địa bàn xã Vĩnh Quỳnh đã bị san lấp thu hẹp vào từ 1 đến 3m, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy bình thường, nhiều nơi còn tạo ra nút thắt cổ chai, khi mùa mưa về, lượng mưa lớn, kéo dài, nếu không thoát nước kịp rất dễ xảy ra ngập úng ở khu vực nội thành Hà Nội. Việc làm này là rất nghiêm trọng khi sông Tô Lịch là một trong những dòng thoát lũ, chống ngập úng chính của TP Hà Nội, nhất là vào mùa mưa bão.
”, ông H bức xúc.

Cũng theo ông H, việc thực hiện san lấp lòng sông để mở đường gom dân sinh là chủ trương của UBND xã Vĩnh Quỳnh chứ không có cơ quan nào của TP Hà Nội phê duyệt. Ở đây, chính quyền địa phương đã lợi dụng dự án nạo vét lòng sông Tô Lịch để san lấp, lấn chiếm lòng sông, việc làm đó không những ảnh hưởng tới hàng triệu người dân TP Hà Nội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân dân hai bên bờ sông.

Cụ thể, UBND xã Vĩnh Quỳnh ngoài việc san lấp lòng sông, hạn chế dòng chảy thì còn có hành vi cưỡng chế thu hồi đất trái pháp luật, đập phá nhà cửa của nhân dân. Điển hình là ngày 26.12.2016, UBND xã Vĩnh Quỳnh đã cử một tổ công tác đến đập phá nhà, thu giữ tài sản của gia đình anh H mà không có quyết định thu hồi đất, kiểm đếm, đền bù tài sản trên đất, không ban hành bất kỳ quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình nào.

Bên cạnh đó, việc đập phá ngôi nhà diện tích 20m2 xây kiên cố và thu giữ, hủy hoại tài sản của gia đình anh H cũng không được lập biên bản và không có bất kỳ giấy tờ, văn bản nào liên quan, mặc dù căn nhà trên một phần nằm trên diện tích đất đã được nhà nước cấp GCNQSDĐ. Phần còn lại là diện tích mua bán từ năm 1998 và được UBND xã Vĩnh Quỳnh xác nhận tính hợp pháp. Gia đình anh H cũng xây dựng nhà và sử dụng ổn định, không có bất kỳ tranh chấp nào đến khi bị UBND xã Vĩnh Quỳnh cho người đến đập phá.

Anh H cũng cho biết, gia đình anh đã quay video clip để làm bằng chứng, tuy nhiên, sau khi gia đình anh làm đơn tố cáo gửi tới các cơ quan chức năng thì chưa nhận được văn bản nào trả lời của các cơ quan chức năng.

Về vấn đề này, Báo Lao Động đã nhiều lần liên hệ với ông Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, ông Nhàn xác nhận đang xử lý đơn thư của công dân liên quan đến vụ việc và giới thiệu PV đến làm việc với ông Đặng Đức Quỳnh, Phó chủ tịch UBND huyện. Tuy nhiên, gần 2 tuần trôi qua nhưng UBND huyện Thanh Trì vẫn chưa xắp xếp được lịch làm việc với chúng tôi.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc…

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.