Đại học Hà Tĩnh: Tuyển sinh khó khăn, cơ sở vật chất bỏ hoang lãng phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Trường Đại học Hà Tĩnh từng được quy hoạch là thành phố đại học với hy vọng sẽ thu hút được lượng lớn sinh viên. Do đó, đất đai được quy hoạch rộng, cơ sở vật chất xây dựng nhiều. Tuy nhiên, tuyển sinh của trường ngày càng èo uột, một số cơ sở vật chất bỏ không, xuống cấp, đất rộng thành nơi nuôi gà. 

Quy hoạch mênh mông...

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động ngày 23.2, trong khuôn viên rộng lớn tại cơ sở chính của Trường Đại học Hà Tĩnh (ở xã Cẩm Vịnh), nhiều dãy kí túc xá bỏ hoang, rêu phủ, trong khuôn viên trường bạt ngàn rừng keo, nhiều ha trồng lúa, thả cá, làm trại nuôi gà, chưa kể diện tích đất bỏ trống cũng còn rất lớn.

Cụ thể, hiện 2 dãy nhà ký túc xá B1, B2 mỗi tòa cao 5 tầng của trường bỏ trống không dùng đến, tường bong tróc, rêu xanh dần bao phủ. Tòa kí túc xá B3 cao 5 tầng và 3 tòa ký túc xá cao tầng khác cũng ít sinh viên ở.

Một phần diện tích lớn khác đã đươc thu hồi cho Đại học Hà Tĩnh giờ đang được trồng lúa, nuôi cá, nuôi gà.

Một người đàn ông lớn tuổi cho biết, ông được thuê mỗi tháng 5 triệu đồng để chăn nuôi gà cho thầy Thái ở Khoa Nông nghiệp của Trường Đại học Hà Tĩnh. Có thời điểm, số gà nuôi đến hơn 1.000 con gà thịt để bán cho các nhà hàng ở thành phố. Ngoài ra, trại còn bán gà con, gà giống...

Một người dân thôn Bình Minh (xã Cẩm Bình) cho biết, trước đây, gia đình ông bị thu hồi 500m2 đất ruộng tại đây để làm trường Đại học Hà Tĩnh, một số hộ khác cùng thôn còn bị thu hồi nhiều hơn. Thế nhưng, trường lấy đất quá nhiều mà không sử dụng đến rất lãng phí. Giờ thì trường cũng đang làm ruộng.

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, ông Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh xác nhận phần diện tích đang làm ruộng và nuôi gà là do Tiến sĩ Lâm Xuân Thái - công tác tại Khoa Nông nghiệp Đại học Hà Tĩnh – thực hiện. Ông Sơn cho rằng đó là trại thực nghiệm để sinh viên Khoa Nông nghiệp - Môi trường của nhà trường thực tập, thực hành chứ trường không cho ai thuê. Việc thầy Thái có thuê người làm công là quyền của thầy Thái để chăm sóc, bảo quản tài sản.

Với câu hỏi, chỉ có ít ỏi sinh viên Khoa Nông nghiệp - Môi trường nhưng các mô hình thực nghiệm rộng lớn quá như vậy có cần thiết không, ông Sơn cho rằng càng rộng càng tốt để sinh viên thực tập, trải nghiệm.

Ông Sơn cũng cho hay, hiện trường đang trồng hơn 10 ha keo, có thể trồng keo chưa phù hợp nhưng trước mắt là để phủ xanh đất trống, sau này sử dụng vào công trình gì thì chặt bỏ keo sau.

Tuyển sinh giảm dần

Theo ông Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh cơ sở chính ở xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) có diện tích 70ha, hiện nhiều hạng mục không sử dụng hết vì tuyển sinh khó khăn.

Theo đó, hiện trường có 7 khoa, 2 bộ môn và đang có gần 3.000 sinh viên, học viên theo học gồm các hệ chính quy, vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng chứng chỉ... Tổng toàn trường có 300 cán bộ, giảng viên, nhân viên.

"Việc tuyển sinh hiện nay rất khó khăn, trong đó do có vướng Nghị định 116 năm 2020 quy định về hỗ trợ học phí cho sinh viên ngành sư phạm. Với Nghị định đó, trường không tự quyết định chỉ tiêu tuyển dụng ngành sư phạm được mà phải do tỉnh phê duyệt" - ông Sơn chia sẻ.

Ông Sơn dẫn chứng như năm 2021, nhà trường tuyển được 700 chỉ tiêu sư phạm nhưng sang năm 2022 không có chỉ tiêu tuyển sinh sư phạm nữa.

"Ở nhiều trường cũng đang vướng không tuyển được chỉ tiêu sư phạm vì đang vướng Nghị định 116" - ông Sơn nói và tỏ ra tiếc nuối khi cho rằng nhu cầu người học sư phạm còn rất lớn.

Do vậy, từ năm 2022 đến nay, kết quả tuyển sinh của Trường Đại học Hà Tĩnh đạt thấp, như năm 2022 chỉ tuyển được khoảng 500 sinh viên, học viên.

Hiệu trưởng Đại học Hà Tĩnh cũng thông tin thêm, trước đây, trường tuyển sinh được số lượng sinh viên Lào theo học khá lớn nhưng gần đây không tuyển được nữa. Hiện toàn trường chỉ còn khoảng 300  - 400 sinh viên Lào đang theo học.

Trường có 6 tòa ký túc xá cao tầng, có sức chứa khoảng 2.000 chỗ ở cho sinh viên. Thế nhưng hiện nay chỉ có khoảng 1.000 sinh viên ở kí túc xá, đang có 2/6 tòa nhà kí túc xá, mỗi tòa cao 5 tầng bỏ không, xuống cấp.

2 dãy kí túc xá cao tầng này đang bỏ không vì ít sinh viên. Ảnh: Trần Tuấn.
2 dãy kí túc xá cao tầng này đang bỏ không vì ít sinh viên. Ảnh: Trần Tuấn

Về việc Trường Đại học Hà Tĩnh sở hữu diện tích "khủng" nhưng tuyển sinh khó khăn, ông Sơn cho rằng, trường được quy hoạch là thành phố đại học cho tầm nhìn tương lai.

"Khi thành lập còn định lấy diện tích nhiều hơn nữa vì theo tầm nhìn tương lai. Tuy nhiên, tùy từng giai đoạn phát triển, như giai đoạn này tuyển sinh đang khó khăn quá" - ông Sơn cho biết.

 
Nhiều ha được Trường Đại học Hà Tĩnh sử dụng trồng lúa và nuôi cá, được thông tin là trại thực nghiệm để sinh viên Khoa Nông nghiệp học tập, thực hành. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhiều ha đất đang được Trường Đại học Hà Tĩnh sử dụng trồng lúa và nuôi cá, được Hiệu trưởng thông tin là mô hình thực nghiệm để sinh viên Khoa Nông nghiệp học tập, thực hành. Ảnh: Trần Tuấn
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lời khuyên cho học sinh cuối cấp băn khoăn thi đại học hay đi làm kiếm tiền

Phùng Nhung |

Dành lời khuyên cho học sinh cuối cấp đang rơi vào trạng thái lo lắng, do dự về việc chọn đi học hay đi làm, các thầy cô cho rằng, học sinh cần dựa trên mục tiêu, mong muốn, năng lực học tập và hoàn cảnh thực tế của mình để đưa ra quyết định.

Ninh Bình: Loay hoay tìm phương án xử lý dự án trường đại học hơn 400 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), được phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ năm 2007, đến nay đã hơn 15 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở, bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.

59 nhân viên Đại học Hà Tĩnh sẽ bị chấm dứt hợp đồng từ tháng 7.2022

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh khẳng định, từ tháng 7.2022, nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 59 nhân viên thuộc diện hợp đồng trái luật công tác tại trường.

Xu hướng kỳ lạ của livestreamer ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Livestreamer Trung Quốc đang đổ xô ra ngoài để phát trực tiếp vào ban đêm để nhận được thêm nhiều tiền ủng hộ.

Bất lực với đàn trâu hoang tấn công người, phá rừng mới trồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Đàn trâu hoang thường đi kiếm ăn vào ban đêm, và phá nát các khoảnh rừng mới trồng. Công nhân tổ chức xua đuổi, thì đàn trâu quây thành đàn tấn công, khiến ai cũng khiếp đảm.

Hieuthuhai bị lột đồ và những chiêu trò câu view của gameshow Việt

Huyền chi |

Việc Hieuthuhai bị lột đồ trên show "2 ngày 1 đêm" gây tranh cãi. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các chương trình thực tế bị khán giả phản ứng.

Ngư dân Mũi Né câu được nhiều cá thu dài gần 1m cập bờ, bán tiền triệu

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Mỗi chiều, ghe đi câu cá thu cập bờ ở phường Mũi Né, TP.Phan Thiết với những con cá thu to và dài gần 1m sau gần nửa ngày vươn khơi. Tùy hôm, có ngư dân câu được 2-3 con cá thu với tổng trọng lượng từ 15-20kg và bán, thu về tiền triệu mỗi ngày, giúp cuộc sống ngư dân ổn định.

Công nhân đi làm cầm chừng khi bị giãn việc

Minh Hương |

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội, nhiều công nhân thời điểm này chỉ đi làm cầm chừng, thậm chí chưa quay trở lại sau Tết.

Lời khuyên cho học sinh cuối cấp băn khoăn thi đại học hay đi làm kiếm tiền

Phùng Nhung |

Dành lời khuyên cho học sinh cuối cấp đang rơi vào trạng thái lo lắng, do dự về việc chọn đi học hay đi làm, các thầy cô cho rằng, học sinh cần dựa trên mục tiêu, mong muốn, năng lực học tập và hoàn cảnh thực tế của mình để đưa ra quyết định.

Ninh Bình: Loay hoay tìm phương án xử lý dự án trường đại học hơn 400 tỉ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dự án Trường Đại học Hoa Lư (Ninh Bình), được phê duyệt đầu tư và triển khai xây dựng từ năm 2007, đến nay đã hơn 15 năm trôi qua, dự án này vẫn dang dở, bỏ hoang gây lãng phí tiền của Nhà nước.

59 nhân viên Đại học Hà Tĩnh sẽ bị chấm dứt hợp đồng từ tháng 7.2022

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh khẳng định, từ tháng 7.2022, nhà trường sẽ chấm dứt hợp đồng lao động với 59 nhân viên thuộc diện hợp đồng trái luật công tác tại trường.