Khán giả phản ứng khi gameshow 2 ngày 1 đêm để Hieuthuhai cởi hết quần áo

ĐÔNG DU |

Trong phản hồi với báo chí về việc gameshow "2 ngày 1 đêm" bị chê phản cảm khi có phân cảnh Hieuthuhai bị lột đồ, nhà sản xuất nói đây "cũng là một phần trong kịch bản Hàn".

Cụ thể, tập 30 của chương trình "2 ngày 1 đêm" nhận nhiều tranh cãi khi có cảnh Hieuthuhai bị lột đồ. Nhiều khán giả, chuyên gia truyền thông cho rằng chi tiết này kém văn minh, lấy thử thách nhạy cảm để câu khách.

Xoay quanh về lùm xùm này, ê-kíp đã có phản hồi: "Về đoạn Hieuthuhai thực hiện thử thách trút bỏ dần đồ đạc khi 5 thành viên còn lại đưa ra đáp án sai là 1 phần trong kịch bản gốc của Hàn. Trong kịch bản gốc ngoài việc dàn sao phải lột đồ dưới thời tiết âm độ, lưng trần nằm trên tuyết, hay cảnh quay cast vừa chịu cái lạnh da trần còn ướt sũng trong game tắm tiếp sức...".

Ảnh: Cắt từ clip.
Khán giả phản ứng cảnh Hieuthuhai bị lột đồ trên sóng truyền hình. Ảnh: Cắt từ clip.

Đề cập về việc sẽ có tranh cãi nổ ra, ban tổ chức nói thêm: "Chương trình đã lường trước được việc sẽ có luồng ý kiến trái chiều xung quanh vấn đề trên. Trước ngày ghi hình tại Sơn La, ban tổ chức đã đi khảo sát các điều kiện thời tiết, bối cảnh... để không chỉ 6 nghệ sĩ mà các thành viên trong ekip đều sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong mọi tình huống xảy đến. Trong game “Giai điệu băng giá” dàn sao sẽ được phổ biến thể lệ game, tự phân bổ thành viên, ứng xử theo điều kiện thực tế có sẵn...

Hơn thế nữa, dàn sao 2N1Đ hoàn toàn có thể tự điều khiển kết quả cuối cùng. Thành viên lột đồ lột "đến đâu" là do phần chơi của các thành viên còn lại vì đa số các bài hát được đưa ra đều rất quen thuộc".

Trước những phản hồi của nhà sản xuất, khán giả có những tranh cãi dữ dội. Theo đó, một khán giả bày tỏ: "Văn hoá mỗi nước một khác nhau, không thể nói lấy từ kịch bản Hàn là có thể áp vào chương trình giải trí Việt Nam. Ban tổ chức nên có sự chọn lọc".

Một số khác nêu quan điểm: "Chương trình phát sóng vào 20h30 trên đài truyền hình, khung giờ này cũng có nhiều khán giả trẻ, trẻ em theo dõi, dễ học theo và tạo những trò đùa không hay dù ban tổ chức cho rằng đã "che chắn" để tránh phản cảm cũng khó chấp nhận".

Khán giả có Facebook Vinh Thai bày tỏ: "Tôi nghĩ ban tổ chức đang cố tình câu view. Văn hóa mỗi nước mỗi khác, ở Hàn có thể hợp nhưng chương trình này mang về Việt Nam thì nên xây dựng cho nó phù hợp hơn. Ê-kíp cho hay đã lường trước sẽ bị ăn "gạch đá" mà vẫn làm thì đúng là bất chấp là đang cố tình để câu khán giả, tạo hiệu ứng".

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Khi gameshow không chỉ để... chơi

NGỌC DỦ |

Việc giá đất sốt nóng được nhận định là ảnh hưởng không tốt đến thị trường BĐS, ảnh hưởng đến việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên.

Vì sao Việt Hương, Cát Tường, Hoài Linh hạn chế gameshow, chuyển sang kịch?

ĐÔNG DU |

Từng là những cái tên bảo chứng cho rating của các gameshow nhưng hiện tại Việt Hương, Cát Tường, Hoài Linh lại tập trung cho các sân khấu kịch.

Chiêu trò cắt ghép phát ngôn của nghệ sĩ trên gameshow

NGỌC AN |

Liên tục có các nghệ sĩ lên tiếng bức xúc vì nạn cắt ghép phát ngôn, hành động ra khỏi ngữ cảnh của các gameshow nhằm khiến khán giả hiểu lầm... Đây là một chiêu trò phản cảm của các nhà sản xuất lẫn những người dùng mạng xã hội.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Khi gameshow không chỉ để... chơi

NGỌC DỦ |

Việc giá đất sốt nóng được nhận định là ảnh hưởng không tốt đến thị trường BĐS, ảnh hưởng đến việc thu hồi đất giải phóng mặt bằng, mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh của tỉnh Hưng Yên.

Vì sao Việt Hương, Cát Tường, Hoài Linh hạn chế gameshow, chuyển sang kịch?

ĐÔNG DU |

Từng là những cái tên bảo chứng cho rating của các gameshow nhưng hiện tại Việt Hương, Cát Tường, Hoài Linh lại tập trung cho các sân khấu kịch.

Chiêu trò cắt ghép phát ngôn của nghệ sĩ trên gameshow

NGỌC AN |

Liên tục có các nghệ sĩ lên tiếng bức xúc vì nạn cắt ghép phát ngôn, hành động ra khỏi ngữ cảnh của các gameshow nhằm khiến khán giả hiểu lầm... Đây là một chiêu trò phản cảm của các nhà sản xuất lẫn những người dùng mạng xã hội.