Đà Nẵng: Chở bùn ra biển nhận chìm, không ảnh hưởng đến môi trường

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Người dân lo ngại việc hút bùn ở Âu thuyền Thọ Quang, đi nhận chìm ở biển sẽ ảnh hưởng về môi trường biển. Trong khi đó, Giám đốc Sở TN&MT Đà Nẵng khẳng định việc nhận chìm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển.

Âu thuyền cảng cá Thọ Quang là một trong những “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường ở TP.Đà Nẵng.

Ông Lê Văn Xí (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) thường xuyên làm việc, neo đậu tàu ở Âu thuyền Thọ Quang cho biết, tình trạng ô nhiễm này đã kéo dài đã lâu, trong thời gian qua các đơn vị thường xuyên vớt rác hơn, nhưng vẫn bốc mùi hôi thối bởi bùn thải cũng đã quá ô nhiễm.

 
Phương án nhận chìm chất nạo vét, sử dụng 3 sà lan với công suất mỗi sà lan 1.495m3/ngày (trung bình 6 chuyến/ngày) để vận chuyển chất nạo vét đi nhận chìm.

“Việc nạo vét Âu thuyền là điều được ngư dân chúng tôi hoan nghênh nhưng với số lượng bùn lớn được đưa ra biển để xử lý rất nguy hiểm. Vì nếu việc nhận chìm bùn này ở ngoài biển không cẩn thận sẽ làm ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến nguồn thủy sản đánh bắt của người dân” – ông Xí nói.

Liên quan đến việc này, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho hay, Âu thuyền Thọ Quang từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường. Việc khắc phục điểm nóng này phải có lộ trình 5 năm, với nhiều dự án thuộc chương trình.

 
Dự kiến đến năm 2025, Âu thuyền Thọ Quang sẽ bị xóa khỏi danh sách ô nhiễm môi trường ở Đà Nẵng.

“Là cơ quan tham mưu cho UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phê duyệt khu vực nhận chìm, chúng tôi hết sức thận trọng. Không đơn giản mà lớp bùn lắng đọng từ rất nhiều năm, mà nay tiếp cận bằng cách hút lên rồi đi nhận chìm.

Việc xử lý ô nhiễm môi trường Âu thuyền Thọ Quang được cụ thể hóa bằng 2 quyết định. Thứ nhất là quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường trong quá trình nạo vét. Thứ 2 là quyết định lựa chọn vị trí phù hợp để nhận chìm. Khi làm việc này, đơn vị tư vấn lựa chọn vị trí nhận chìm phải tính toán, làm thế nào đảm bảo việc nhận chìm này hoàn toàn không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái biển. Vì Vịnh Đà Nẵng là vị trí hết sức nhạy cảm” – ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, nạo vét ở đây là hút bùn, rồi dùng xà lan vận chuyển đi đổ đến vị trí nhận chìm phải gắn định vị để theo dõi, và trong quá trình làm phải có lưới vây để tránh bùn lan truyền.

Ông Hùng khẳng định: “Chúng tôi rất tự tin với giải pháp thi công, nhận chìm là đảm bảo như vấn đề quan ngại”. Ông Hùng thông tin thêm, trong suốt quá trình thực hiện việc nạo vét và nhậm chìm, UBND TP. Đà Nẵng thành lập Tổ giám sát. Trong quá trình thực hiện phương án đã đưa ra, Tổ giám sát này sẽ giám sát, nếu có nguy cơ xảy ra ô nhiễm môi trường thì sẽ dừng lại để tìm kiếm giải pháp phù hợp hơn.

Hiện Đà Nẵng thí điểm nạo vét, nhận chìm bùn lưu cữu ở Âu thuyền cảng cá Thọ Quang, hướng tới việc đưa “điểm nóng” này ra khỏi danh sách ô nhiễm môi trường vào năm 2025.

Dự kiến sẽ mất khoảng 1 năm để nạo vét và nhận chìm hơn 347.000 m3 bùn ở Âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Tổng kinh phí cho hạng mục này là 99 tỉ đồng do trung ương bố trí.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Phương tiện công cộng: Giá rẻ, bảo vệ môi trường, vì sao vẫn "ế"?

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Phương tiện giao thông công cộng góp phần giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, cũng như bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm không khí do khói bụi gây ra. Thế nhưng có một thực tế, hiện nay lượng phương tiện cá nhân vẫn không ngừng tăng lên, trong khi đó phương tiện công cộng thì đang đối mặt với sự thờ ơ của người dân.

Xe rác lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Sau giờ thu gom trên địa bàn quận Ninh Kiều, các xe rác được đưa về các điểm tập kết ở lòng lề đường gây cản trở giao thông và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân bức xúc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ban Quản lý ODA TP Cần Thơ thông tin về ô nhiễm môi trường tại hồ Búng Xáng

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ông Đoàn Thanh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP.Cần Thơ cho biết, đã bàn giao hồ sơ dự án công trình hồ Búng Xáng cho Ninh Kiều để xem xét quản lý công trình này.

Phương tiện công cộng: Giá rẻ, bảo vệ môi trường, vì sao vẫn "ế"?

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Phương tiện giao thông công cộng góp phần giảm ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn, cũng như bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm không khí do khói bụi gây ra. Thế nhưng có một thực tế, hiện nay lượng phương tiện cá nhân vẫn không ngừng tăng lên, trong khi đó phương tiện công cộng thì đang đối mặt với sự thờ ơ của người dân.

Xe rác lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông, ô nhiễm môi trường

Thành Nhân - Yến Phương |

Cần Thơ - Sau giờ thu gom trên địa bàn quận Ninh Kiều, các xe rác được đưa về các điểm tập kết ở lòng lề đường gây cản trở giao thông và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến người dân bức xúc.