Cuối năm, nhiều tiệc tùng cưới hỏi chiếm hết lòng đường

Huân Cao |

Vào những ngày giáp tết này, khi ra đường nhiều người dân thường bắt gặp cảnh tiệc tất niên, cưới hỏi diễn ra với mật độ dày đặc. Điều đáng nói, nhiều gia đình đã dùng lòng đường, vỉa hè để căng rạp, kê bàn ghế gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người tham gia giao thông.

Tự nhiên thành ngõ cụt, đường cùng vì tiệc.

Chiều tối 12.1, anh Nguyễn Văn Tuấn, nhà ở quận 3 (TPHCM) lái ôtô 7 chỗ chở gia đình lên phường Trung Mỹ Tây quận 12 để thăm người thân.

Khi đến đường Hà Chương là lối dẫn vào nhà người thân, anh bất ngờ gặp một đám tiệc được che rạp hết phần đường và không thể nào qua được.

Vì đây là tuyến đường không có đường nhánh để rẽ và mặt đường chỉ 6m nên rất khó cho việc quay đầu xe. Trong tình thế dở khóc dở cười này, anh Tuấn đành phải lùi xe một đoạn khá dài để về điểm rẽ vào ban đầu.

"Việc lùi xe một đoạn dài trên một con đường hẹp với nhiều dân cư đi lại là một việc rất nguy hiểm. Sau khi lùi xong, tôi phải tìm một con đường vòng khác xa hơn mới đến nhà bạn thân được." - anh Tuấn nói với vẻ không hài lòng.

 
Vì vướng đám tiệc nên gia đình anh Tuấn phải xuống xe, để thực hiện việc lùi xe ra điểm rẽ ban đầu.

Dựng rạp làm tiệc vì ai cũng làm thế?

Theo PV Báo Lao Động tìm hiểu, đám tiệc mà anh Tuấn gặp phải là của một gia chủ tổ chức mừng về nhà mới.

"Nhà chật nên thuê rạp căng một đoạn đường này mới tiếp hết khách được. Xưa nay khi có tiệc tất tiên cuối năm, đám cưới,  đám giỗ, sinh nhật, liên hoan,... người dân ở đây đều tổ chức trước nhà chứ không riêng gì gia đình tôi." - ông Hai nói với PV Báo Lao Động.

Có lẽ sự "khó chịu" mà anh Tuấn gặp phải cũng là chuyện thường gặp của nhiều người. Khi từ nay đến tết âm lịch, mật độ tiệc tất niên, cưới hỏi, liên hoan cuối năm tăng lên ngày càng dày đặt.

Vì lý do không thuê được nhà hàng, hoặc để thuận tiện cho gia đình cũng như tiết kiệm chi phí, nhiều hộ gia đình tổ chức tiệc nhưng không đến những nhà hàng hay trung tâm tiệc cưới mà tổ chức ngay tại nhà.

Trong khi nhà phố thì không có diện tích rộng để đãi khách, họ xem lòng đường như của nhà mình và đã bít lối đi của người tham gia giao thông.

Đã từng có những tai nạn giao thông, hay nhiều vụ xô xát xảy ra giữa người tham gia giao thông với gia chủ chiếm lòng đường tổ chức tiệc làm bít lối.

 
Gia đình ông Hai đang nấu tiệc và đãi ngay giữa đường.

Chính quyền và các cơ quan chức năng nói gì?.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, luật sư Nguyễn Văn Hòa (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, việc sử dụng chức năng của lòng đường, vỉa hè đã được quy định cụ thể tại điều 36 Luật Giao thông đường bộ.

Căn cứ vào luật này, việc người dân sử dụng lòng đường, vỉa hè trước nhà mình vào mục đích tiệc tùng và các mục đích khác là vi phạm quy định pháp luật, vượt quá phạm vi sử dụng của mình.

“Tùy hành vi, mức độ cụ thể với mức xử phạt có thể lên đến 20 triệu đồng đối với cá nhân. Trong trường hợp dựng rạp lấn ra lòng đường dẫn đến tai nạn chết người thì chủ nhà có thể sẽ bị xử lý hình sự.” – luật sư Hòa nói.

 
Một hộ gia đình khác chuẩn bị cho bữa tiệc thôi nôi của bé trong gia đình ngay tại mặt đường trước nhà.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TPHCM cho rằng, việc dẹp lấn chiếm lòng đường sử dụng vào mục đích khác cho giao thông đã được UBND TPHCM giao cho UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm.

"Địa phương nào để xảy ra trình trạng lấn chiếm lòng lề đường, lãnh đạo địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước  UBND TPHCM".- ông Tường nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Đã xác minh được xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thế Kỷ |

Chiếc xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được xác định thuộc biên chế của Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Lái xe là đại úy quân nhân chuyên nghiệp đã bị đình chỉ công tác.

Nam thanh niên tử vong sau tai nạn trên cầu Sài Gòn

TẠ QUANG |

Chạy xe máy vào làn ôtô qua cầu Sài Gòn, nam thanh niên nằm bất động cạnh xe máy bể nát.

Đào đường và lát vỉa hè: Khi nào xong hết để dân đón tết?

Huân Cao |

Vào dịp cuối năm, TPHCM tiến hành đào đường và lát vỉa hè đã ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh sống và kinh doanh của người dân. Các công trình thi công này có hoàn thành trước tết là vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm.

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Vân Trường |

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đã xác minh được xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Thế Kỷ |

Chiếc xe biển đỏ đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên được xác định thuộc biên chế của Hải đoàn 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Lái xe là đại úy quân nhân chuyên nghiệp đã bị đình chỉ công tác.

Nam thanh niên tử vong sau tai nạn trên cầu Sài Gòn

TẠ QUANG |

Chạy xe máy vào làn ôtô qua cầu Sài Gòn, nam thanh niên nằm bất động cạnh xe máy bể nát.

Đào đường và lát vỉa hè: Khi nào xong hết để dân đón tết?

Huân Cao |

Vào dịp cuối năm, TPHCM tiến hành đào đường và lát vỉa hè đã ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh sống và kinh doanh của người dân. Các công trình thi công này có hoàn thành trước tết là vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm.

Thông tin chính thức vụ cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn

Vân Trường |

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bác bỏ nghi vấn cán bộ của mình say rượu lái xe ôtô gây tai nạn liên hoàn.