Đào đường và lát vỉa hè: Khi nào xong hết để dân đón tết?

Huân Cao |

Vào dịp cuối năm, TPHCM tiến hành đào đường và lát vỉa hè đã ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh sống và kinh doanh của người dân. Các công trình thi công này có hoàn thành trước tết là vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm.

Gần tết nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngổn ngang

Những ngày cuối năm, người dân TPHCM ra đường đều gặp cảnh đào đường, làm vỉa hè trên nhiều tuyến phố khắp các quận, huyện.

Việc đào đường và lát vỉa hè này, đã ảnh hưởng đến những hộ dân đang sinh sống hoặc kinh doanh tại những tuyến đường đang thi công.

Công nhân thi công lát lại gạch vỉa hè và mặt đường được cào lên để lát nhựa mới.
Công nhân thi công lát lại gạch vỉa hè và mặt đường được cào lên để lát nhựa mới.

Sáng 10.1, PV Báo Lao Động đã có mặt tại đường Khánh Hội, quận 4 để ghi nhận về tình hình thi công tại đây.

Ông Nguyễn Văn Thuận là hộ dân sinh sống tại tuyến đường  nói với PV, đường Khánh Hội được thi công nhiều ngày qua nhưng đến nay vẫn còn nham nhở.

"Họ lật hết vỉa hè lên nên rất bụi và ảnh hưởng đến việc sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Nhà có trẻ nhỏ và người già nên đi lại khó khăn vì trước nhà nham nhở toàn đất đá. Không biết từ nay đến tết họ có hoàn thành không."- ông Thuận nói.

Vỉa hè đường Khánh Hội đã được lật lên nhưng chưa lát lại gạch.
Vỉa hè đường Khánh Hội đã được lật lên nhưng chưa lát lại gạch.

Chủ hộ dân kinh doanh bún chả tại đường Khánh Hội cho biết, việc thi công vỉa hè và lòng đường đã ảnh hưởng đến khách hàng đến với quán.

"Khách muốn đến ăn uống, nhưng thấy trước cửa quán, cát đất đá rất bụi, vỉa hè ngổn ngang nên họ ngại vào. Từ nay đến tết là thời điểm buôn bán tốt, nhưng vướng việc thi công này nên ảnh hưởng đến doanh thu." - chủ hộ kinh doanh quán bún chả nói.

 
Chủ hộ kinh doanh bún chả phải trải bạt xuống vỉa hè để khách vào.

Trao đổi với PV Báo Lao Động tại hiện trường đang thi công, ông Nguyễn Tuấn Anh - đại diện cho đơn vị thi công đoạn đường Khánh Hội cho biết, toàn bộ công trình này sẽ hoàn thành trong 3-5 ngày tới.

"Thực hiện chỉ đạo của UBND quận 4, chúng tôi đang khẩn trương thi công toàn bộ tuyến đường này với khối lượng công việc lớn nhất để đảm bảo hoàn thành trong 3 ngày nữa." - ông Tuấn Anh nói.

Khi nào chấm dứt đào đường để dân đón tết?

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường chính được thi công sữa chữa lòng đường và vỉa hè như: đại lộ Võ Văn Kiệt ( đoạn quận 1 và quận 5), đường Hoàng Diệu, Khánh Hội (quận 4), đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), Trần Phú (quận 5),...

Nhiều người dân sinh sống và kinh doanh tại các tuyến đường đang thi công đều có tâm trạng lo lắng chung, là không biết đến ngày nào việc đào đường mới hết để người dân đón tết.

Người dân lo lắng những hình ảnh thế nào khi nào mới chấm hết để họ yên tâm đón tết.?
Người dân lo lắng những hình ảnh thế nào khi nào mới chấm hết để họ yên tâm đón tết.?

Theo số liệu thống kê của Thanh tra Sở GTVT TPHCM, có 148 vị trí rào chắn trên 60 tuyến đường để phục vụ thi công các công trình, dự án trên toàn địa bàn Thành phố.

Hai quận có số lượng rào chắn thi công nhiều nhất là quận 8 với 29 vị trí rào chắn và quận 4 với 24 vị trí.

Thanh tra Sở đã tiến hành những đợt thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện đơn vị thi công nào chậm tiến độ và rào chắn không đúng quy định sẽ có biện pháp xử lý và chấn chỉnh.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, đến thời điểm hiện tại nhiều công trình thi công lòng đường và vỉa hè cơ bản đã hoàn thành.

"Một vài tuyến đường chưa hoàn thành thì Sở sẽ đôn đốc các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành đúng quy định.

Theo quy định, chậm nhất đến ngày 15 tháng chạp âm lịch, là thời hạn cuối để các đơn vị thi công phải hoàn thành và chấm dứt mọi rào chắn để người dân đi lại trong dịp tết." - đại diện Sở Giao thông Vận tải nói.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Đào hố giữa đường, không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ

NHÓM P.V |

Ngay giữa ban ngày, trên địa bàn Trạng Sỏi thuộc vùng kinh tế mới xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, cách đường Hùng Vương (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chỉ 4km về hướng tây, hàng trăm người dân khổ vì bị "cấm đường" mà không dám kêu khi một người lái máy đào được cho là của một ông chủ gỗ dăm trên địa bàn đã múc hố sâu, to giữa đường, để ngăn không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ.

Hà Nội chi bao nhiêu tiền để chặt, di chuyển gần 500 cây ở đường Láng?

Thành Trung |

Liên quan tới việc Hà Nội sẽ di chuyển, chặt hạ gần 500 cây xanh phục vụ việc mở rộng đường Láng, nhiều người đặt câu hỏi về số tiền thành phố sẽ chi là bao nhiêu?

Khánh Hòa: Yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

N.B |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND TP. Nha Trang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ ngay bức tường khổng lồ MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).

Tài xế container không biết cao tốc TPHCM–Trung Lương đã dừng thu phí

Kỳ Quan |

Hành trình chuyến hàng của tài xế Phạm Thành Hiếu nếu đi trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương sẽ gần hơn, dễ chạy và an toàn hơn rất nhiều so với đi trên QL1. Tài xế Hiếu chọn đi trên QL1 để tiết kiệm phí đường cao tốc, bởi anh không biết rằng trước đó 1 ngày, tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã dừng thu phí.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quảng Trị: Đào hố giữa đường, không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ

NHÓM P.V |

Ngay giữa ban ngày, trên địa bàn Trạng Sỏi thuộc vùng kinh tế mới xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, cách đường Hùng Vương (phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) chỉ 4km về hướng tây, hàng trăm người dân khổ vì bị "cấm đường" mà không dám kêu khi một người lái máy đào được cho là của một ông chủ gỗ dăm trên địa bàn đã múc hố sâu, to giữa đường, để ngăn không cho xe chở gỗ tràm đi tiêu thụ.

Hà Nội chi bao nhiêu tiền để chặt, di chuyển gần 500 cây ở đường Láng?

Thành Trung |

Liên quan tới việc Hà Nội sẽ di chuyển, chặt hạ gần 500 cây xanh phục vụ việc mở rộng đường Láng, nhiều người đặt câu hỏi về số tiền thành phố sẽ chi là bao nhiêu?

Khánh Hòa: Yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ bức tường khổng lồ trái phép

N.B |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp UBND TP. Nha Trang tiến hành cưỡng chế tháo dỡ ngay bức tường khổng lồ MSE trái phép tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).

Tài xế container không biết cao tốc TPHCM–Trung Lương đã dừng thu phí

Kỳ Quan |

Hành trình chuyến hàng của tài xế Phạm Thành Hiếu nếu đi trên tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương sẽ gần hơn, dễ chạy và an toàn hơn rất nhiều so với đi trên QL1. Tài xế Hiếu chọn đi trên QL1 để tiết kiệm phí đường cao tốc, bởi anh không biết rằng trước đó 1 ngày, tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã dừng thu phí.