Cửa sổ biệt thự cổ bị xây rào sắt kiên cố, bịt kín khiến dân lo lắng

P.V |

Cửa sổ của căn biệt thự bị xây rào sắt kiên cố, bịt kín khiến gia đình ông Vĩnh bức xúc. Mặt khác, ông Vĩnh còn lo ngại việc này còn làm thay đổi công năng sử dụng của cửa sổ biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954.

Phản ánh tới Báo Lao Động, ông Vũ Văn Vĩnh, hiện đang ở nhà số 84 Nguyễn Thái Học (phường Điện Biên, thành phố Hà Nội) cho biết: Căn nhà này vốn là một biệt thự cổ được xây dựng từ trước năm 1954 và được công nhận là biệt thự nhóm 1, theo Quyết định 7177/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục nhà biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội” ngày 28.11.2013.

Qua nhiều năm sử dụng, hiện căn biệt thự này được chia thành 2 hộ sử dụng là của gia đình ông Vũ Văn Vĩnh và ông Ngô Thế Hải. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, hai hộ gia đình đã có phát sinh những mâu thuẫn.

Cụ thể, vào ngày 17.9.2018, căn hộ của gia đình ông Vĩnh có hai cửa sổ mở ra diện tích của phần sân vườn của biệt thự (cửa sổ nguyên bản của căn biệt thự), ông Hải nhiều lần ngăn cản không cho mở lại cửa sổ để sử dụng.

Cuối tháng 9.2018, hộ ông Hải đã gỡ cửa sổ xuống và sơn lại màu sơn khác mà không hỏi ý kiến của hộ ông Vĩnh. Ông Vĩnh cho biết, liên quan tới sự việc này, gia đình ông đã có làm đơn kiến nghị ra UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình). Sau đó UBND phường cũng đã có tổ chức họp hòa giải vào ngày 3.10.

Điều khiến gia đình ông Vĩnh bức xúc là vào ngày 14.10, hộ ông Hải đã xây rào sắt kiên cố, bịt kín và ngăn cản gia đình ông Vĩnh mở cửa sổ từ phía nhà mình. Dù cho trong cuộc họp hòa giải trước đó tại phường Điện Biên, hai bên đã thống nhất không được có hành động này.

Trong khi đó, theo ông Vĩnh, tại Chương 2, Điều 9 của Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 28.11.2013 của UBND thành phố về việc ban hành “Quy chế về quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thành phố Hà Nội” việc cải tạo nhà biệt thự được thực hiện theo các nguyên tắc: Đối với biệt thự nhóm 1: Khi cải tạo nhà biệt thự, chủ đầu tư phải đảm bảo giữ đúng vị trí, kiểu dáng kiến trúc, hình ảnh nguyên trạng và quy hoạch của nhà biệt thự cũ; không làm thay đổi công năng, tính chất sử dụng ban đầu của nhà biệt thự.

“Như vậy, việc bịt cửa sổ không chỉ làm thay đổi công năng sử dụng của cửa sổ mà còn vi phạm cam kết trong cuộc họp của UBND phường. Mặt khác, việc này còn làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của gia đình tôi, khiến nhà tôi không thể lấy ánh sáng và không khí thông qua cửa sổ” - anh Vũ Danh Việt (con trai ông Vĩnh) bức xúc.

Trao đổi với PV Lao Động, Chủ tịch UBND phường Điện Biên cho hay: Sự việc giữa hai hộ gia đình trong căn biệt thự này phường cũng đã nắm được và có tổ chức hòa giải giữa các bên.

“Về hiện trạng cửa sổ của căn biệt thự, trước đây, cửa sổ này người ta vẫn bịt. Bây giờ cửa sổ được hộ gia đình ông Hải bỏ ra để sơn lại, sau khi sơn lại thì bịt lại như cũ. Việc này cũng đã tồn tại trước đây cả chục năm.

Nhà ông Vĩnh yêu cầu mở cửa sổ nhưng không được ông Hải đồng ý vì diện tích phần đất sử dụng thuộc quyền sử dụng đất của họ. Trong cuộc hòa giải cũng đã có thông tin về việc giữ nguyên việc sử dụng như cũ, trước đây như thế nào thì bây giờ sử dụng như vậy. Việc này, phường cũng đã mời cả 2 hộ lên để trao đổi lại các thông tin và giải quyết sự việc” - Chủ tịch phường Điện Biên nói.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.