Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và mớ hỗn độn sau nhiều tháng dẹp vi phạm

Phương Thảo |

Dù Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo chính quyền địa phương phải kiên quyết xử lý sai phạm tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô trong tháng 9 năm nay, thế nhưng đến nay, nơi này vẫn còn ngổn ngang các hạng mục vi phạm, gây mất mỹ quan đô thị.

Chưa tháo dỡ hết hạng mục vi phạm

Dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch với diện tích 26,4 ha, tổng mức đầu tư trên 280 tỉ đồng, thời gian xây dựng từ năm 2002 đến năm 2006.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh của thành phố Hà Nội, phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, vui chơi của nhiều người dân sau khi hoàn thiện. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, vận hành công viên, do buông lỏng quản lý đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng như: bể bơi, sân tennis, nhà hàng Queen Bee, Cung Xuân...

s
Được kỳ vọng sẽ trở thành lá phổi xanh của Thành phố Hà Nội, tuy nhiên trong quá trình khai thác, vận hành công viên, do buông lỏng quản lý đã xuất hiện 14 hạng mục công trình sai quy hoạch, sai giấy phép xây dựng. Ảnh: Phương Thảo

Những sai phạm sau hàng chục năm tồn tại này đã khiến dư luận tỏ ra bức xúc. Và mãi đến tháng 5.2023, chính quyền địa phương mới tiến hành yêu cầu các chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ nhiều công trình sai phạm bên trong công viên này.

Theo ghi nhận của Lao Động những ngày đầu tháng 11.2023, dù đã hơn 5 tháng bắt tay vào việc “dẹp” công trình vi phạm, thế nhưng đến hiện tại, cơ quan chức năng chỉ mới xử lý được 9/14 hạng mục sai phạm của công trình. Xung quanh nơi này vẫn còn hàng loạt công trình “đắp chiếu”, phế liệu, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang gây mất mỹ quan đô thị.

s
s
Hàng loạt công trình “đắp chiếu”, phế liệu, vật liệu xây dựng nằm ngổn ngang gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Phương Thảo

Thường xuyên tập thể dục tại công viên, ông Lê Tiến Thành (trú quận Hai Bà Trưng) cho hay, tình trạng ngổn ngang vật liệu xây dựng diễn ra nhiều tháng nay, ảnh hưởng rất nhiều tới người dân tập thể dục.

"Việc tháo dỡ các công trình sai phạm diễn ra nhiều tháng nay. Họ tháo dỡ nhưng lại không di dời, để ngổn ngang lấn chiếm không gian công cộng của người dân, không những thế còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nhất là đối với người già và trẻ nhỏ" - ông Thành chia sẻ.

Không chỉ vậy, công viên này vẫn tồn tại nhiều bất cập về an ninh trật tự khiến người dân vô cùng bức xúc. Tại đây, ôtô, xe máy vẫn ngang nhiên di chuyển, dừng, đỗ mặc dù UBND phường Thanh Nhàn đã cắm biển cảnh báo. Bên cạnh đó, tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm, gia cầm được chăn thả tự do thường xuyên diễn ra tại đây.

s
Tình trạng gia cầm được chăn thả tự do thường xuyên diễn ra tại đây. Ảnh: Phương Thảo

Theo người dân, những tồn tại nêu trên đã xuất hiện từ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý. Nhiều người dân cũng mong muốn cấp chính quyền địa phương cùng chủ đầu tư nhanh chóng tháo dỡ trả lại không gian công cộng để người dân sinh hoạt, giải trí.

“Tình trạng xuống cấp đã nhiều năm nay, người dân chúng tôi cũng rất mong mỏi các cấp chính quyền quan tâm và cải tạo, khắc phục các hạng mục xuống cấp để trả lại không gian xanh cho người dân sinh hoạt” - chị Nguyễn Thị Minh (trú quận Hai Bà Trưng) bày tỏ.

Trên chỉ đạo kiên quyết, dưới vẫn làm chậm

Được biết, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập hợp và đánh giá việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, điều hành gửi quận Hai Bà Trưng tổng hợp, cập nhật quy hoạch và địa phương phải trực tiếp, kiên quyết xử lý các công trình vi phạm bên trong Công viên Tuổi trẻ Thủ đô, hoàn thành trong tháng 9.2023. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các hạng mục sai phạm vẫn còn nhan nhản trên đất công mặc dù đã bước sang tháng 11.2023.

Thông tin về tình trạng trên, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) - cho hay, đối với các hạng mục chủ đầu tư tự giác khắc phục, UBND phường Thanh Nhàn sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn trong thời gian phá dỡ.

Các hạng mục nằm ngoài danh mục 14 công trình vi phạm, Sở Xây dựng TP Hà Nội sẽ liệt kê, chủ đầu tư cũng tự nguyện tháo dỡ, điển hình là vòng quay mặt trời và máng trượt nước.

Vị lãnh đạo này cũng thông tin thêm, thành phố đã giao quận Hai Bà Trưng lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết, tỉ lệ 1/500 Công viên Tuổi trẻ Thủ đô theo hướng đưa diện tích khu vực dân cư phía đông ra khỏi quy hoạch công viên (khu vực này khoảng 8 ha với 1.000 hộ dân).

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Xử lý xong 9/14 công trình vi phạm, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chuẩn bị khoác áo mới

KHÁNH AN |

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện thủ tục thu hồi nhiệm vụ tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và điều chỉnh ranh giới thu hồi đất.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sắp có quy hoạch mới

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa giao UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Công viên Tuổi trẻ Thủ đô tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Dỡ bỏ vòng quay mặt trời khổng lồ ở Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đinh Thiện |

Tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều hạng mục xuống cấp như vòng quay mặt trời đang được tháo dỡ. Tuy nhiên, còn một số công trình được xác định là vi phạm, lấn chiếm phần diện tích công viên vẫn tồn tại.

Xôn xao dự án đô thị lấn biển, có 3,88 ha thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày qua, dư luận xôn xao về một dự án khu đô thị nằm gần trục đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả với những hình ảnh đoàn xe tải lớn đổ đất xuống vịnh Bái Tử Long. Dự án này có một phần nằm trong vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Công nhân xuyên đêm lắp dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số 1 TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11, dầm cầu bộ hành đầu tiên tại nhà ga Khu Công nghệ cao của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã được hoàn thành lắp đặt. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng của dự án metro số 1, vừa tạo sự kết nối với các nhà ga trên cao, vừa là phương án thoát hiểm, thoát nạn quan trọng trong trường hợp cháy nổ, sự cố xảy ra tại nhà ga.

Điều chỉnh tiền lương của người nghỉ hưu khi cải cách tiền lương

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Lương hưu chưa được 3 triệu đồng/tháng, bà Tẹo phải làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Cải cách tiền lương từ 1.7.2024 nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận trong đó có những người đã nghỉ hưu như bà.

Chạnh lòng khi 6 viên chức kế toán trường học tại Cần Thơ xin thôi việc

LƯƠNG HẠNH |

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ đã có 28 viên chức thôi việc; trong đó 6 viên chức kế toán trường học.

Tổng thống Ukraina phản hồi thông tin xung đột với Nga bế tắc

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky phủ nhận xung đột Nga - Ukraina đang bế tắc, bác bỏ thông tin rằng phương Tây đang vận động hành lang cho đàm phán hòa bình.

Xử lý xong 9/14 công trình vi phạm, Công viên Tuổi trẻ Thủ đô chuẩn bị khoác áo mới

KHÁNH AN |

UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thực hiện thủ tục thu hồi nhiệm vụ tổ chức giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư xây dựng Công viên Tuổi trẻ Thủ đô và điều chỉnh ranh giới thu hồi đất.

Công viên Tuổi trẻ Thủ đô sắp có quy hoạch mới

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa giao UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 Công viên Tuổi trẻ Thủ đô tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Dỡ bỏ vòng quay mặt trời khổng lồ ở Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đinh Thiện |

Tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nhiều hạng mục xuống cấp như vòng quay mặt trời đang được tháo dỡ. Tuy nhiên, còn một số công trình được xác định là vi phạm, lấn chiếm phần diện tích công viên vẫn tồn tại.