Theo bà Lê Thị Hiền, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức buổi làm việc để Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam và Công ty Dệt 19.5 Hà Nội báo cáo tình hình nợ lương, nợ BHXH đối với NLĐ của Công ty. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Xuân Dưỡng chủ trì buổi làm việc.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam kết luận trước tình hình nợ lương, nợ BHXH của Công ty Dệt 19.5 đối với NLĐ, thời gian qua UBND tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan làm việc với Công ty để hướng dẫn, yêu cầu Công ty tập trung giải quyết tình hình nợ lương, nợ BHXH đối với NLĐ, bảo đảm quyền lợi của NLĐ theo quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, tình hình nợ kéo dài từ năm 2019 đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của NLĐ và gây bức xúc đối với NLĐ…
Để sớm giải quyết dứt điểm tình hình trên, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của NLĐ, ổn định tình hình tại doanh nghiệp nói riêng và Khu công nghiệp nói chung… lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiếp tục nắm sát tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm đến tình hình của Công ty Dệt 19.5; chủ động phối hợp với Công ty Dệt 19.5 và các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động NLĐ bình tĩnh, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật để doanh nghiệp nghiên cứu các giải pháp, lộ trình và cam kết thanh toán nợ lương, đóng BHXH đối với NLĐ theo quy định của pháp luật.
Đối với BHXH tỉnh Hà Nam, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo đơn vị phối hợp, hướng dẫn công ty rà soát danh sách nợ BHXH để công ty làm căn cứ xây dựng lộ trình, cam kết đóng BHXH đối với NLĐ theo quy định của pháp luật.
Trường hợp công ty không thực hiện đúng cam kết, BHXH tỉnh củng cố đầy đủ hồ sơ nợ BHXH của Công ty chuyển sang các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cùng với đó, UBND tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nam và Công an tỉnh Hà Nam tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác quản lý và sử dụng lao động, trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với NLĐ trong các Khu công nghiệp; tiếp tục phối hợp nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng NLĐ của Công ty Dệt 19.5 để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh.
Còn đối với Công ty Dệt 19.5, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị phải có văn bản cam kết thời gian trả nợ lương, đóng BHXH cho NLĐ; yêu cầu đến ngày 31.7.2023 phải thanh toán lương và đóng BHXH cho 1/3 số lao động hiện nay Công ty đang nợ (ưu tiên những NLĐ đã chuyển việc), đến hết tháng 6.2024 hoàn thành, không nợ đọng lương, BHXH đối với NLĐ; chủ động đề xuất và mời các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh tham dự Hội nghị đối thoại với NLĐ của Công ty, thời gian trước ngày 15.4.2023 (tại Hội nghị đối thoại yêu cầu thông báo rõ lộ trình thanh toán nợ lương, đóng BHXH của công ty đối với NLĐ)…
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện cho NLĐ, bà Lê Thị Hiền nêu nguyện vọng là UBND tỉnh Hà Nam cần có các biện pháp quyết liệt, cứng rắn để phía Công ty Dệt 19.5 phải chi trả lương, đóng các khoản nợ BHXH cho NLĐ, bởi NLĐ đã phải chịu nhiều khó khăn, gian khổ trong thời gian qua.
“Do công ty chậm đóng BHXH, BHYT, BHXH thất nghiệp hơn 4 năm, với số tiền trên 13,4 tỉ đồng và nợ lương các tháng 10-11.2022 khiến quyền lợi của NLĐ bị ảnh hưởng nghiêm trọng; nhiều người phải đi làm thời vụ, thu nhập bấp bênh; đặc biệt có trường hợp nữ công nhân do chồng mất, nên một mình đang phải vắt sức mình lao động để nuôi 3 con ăn học…” - bà Hiền cho biết.
Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Lao Động: Tính đến hết ngày 31.3, Công ty Dệt 19.5 vẫn chưa nộp tiền nợ BHXH của NLĐ. Hiện công ty còn nợ hơn 13,4 tỉ đồng tiền BHXH của NLĐ.
Từ ngày 18.2, Báo Lao Động đăng tải loạt bài “Công ty CP Dệt 19.5 Hà Nội chi nhánh Hà Nam: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài”. Trong loạt bài của Báo Lao Động có nêu nội dung, mặc dù người lao động gắn bó rất lâu với doanh nghiệp, người nhiều nhất là 17 năm, nhưng lãnh đạo công ty đối xử với người lao động rất tệ: Vừa nợ lương, vừa chậm đóng BHXH kéo dài khiến cuộc sống của họ gặp rất nhiều khó khăn.