Công an vào cuộc vụ "găm" hàng trăm ha đất đón dự án ở Lai Châu

Nhóm PV |

Lai Châu - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường khẳng định sẽ làm rõ ràng, trắng đen vụ việc khiếu kiện mua bán, "găm" hàng trăm ha đất đón dự án đường kết nối cao tốc.

Sáng 18.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Sùng Lử Páo - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho hay: "Hiện vụ việc đang được giao về cho UBND các xã Nà Tăm, Bình Lư,... tiếp công dân và giải quyết. Cùng với đó các lực lượng chức năng bao gồm cả Công an kinh tế cũng đã tiến hành xác minh vụ việc".

Theo ông Páo, bản thân ông cũng muốn làm rõ trắng đen vụ việc, giải quyết vấn đề theo đúng quy định cho người dân.

Trước đó, vào ngày 9.8, Báo Lao Động đã có bài phản ánh Lai Châu: Cần làm rõ việc mua, "găm" hàng trăm ha đất để "đón" dự án.

Theo đó, hàng trăm hộ dân đang cư trú tại các bản Nà Hiềng, Nà Tăm II, Coóc Cuông, Na Cà (thuộc xã Nà Tăm và Bình Lư)... đã nêu ra nhiều điểm khó hiểu trong việc mua bán đất của họ với cặp vợ chồng ông Bùi Văn Hùng và bà Lý Thị Thơm.

Những hợp đồng mua bán.
Những hợp đồng mua bán.
Theo đó, các hộ dân cho rằng vợ chồng ông Bùi Văn Hùng - Lý Thị Thơm đã có thông tin từ trước của dự án đường kết nối cao tốc chuẩn bị xây dựng nên đã thu mua lượng lớn đất nông nghiệp, đất trồng lúa với lý do "xây dựng trang trại".

Theo nội dung phản ánh, trong thời gian khoảng 4 năm (2018 - 2021) vợ chồng ông Hùng, bà Thơm đã vào các bản Nà Hiềng, Nà Tăm II, Nà Kiềng... nói với các hộ dân rằng có nhu cầu thu mua lượng lớn diện tích đất nông nghiệp (khoảng 120ha) để làm trang trại chăn nuôi trâu, bò, dê; đồng thời, hứa sẽ nhận bà con vào làm việc trong trang trại.

Thế nhưng sau nhiều năm, trang trại chẳng thấy đâu, chỉ thấy lộ rõ mục đích chính của cặp vợ chồng Hùng, Thơm khi thu mua diện tích đất trên để đón đầu dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc.

Ngoài ra, tất cả các hộ dân đều khẳng định, họ không được cầm bản chính của bất kỳ hợp đồng giao dịch mua bán đất đai nào. 

Theo tìm hiểu, ngày 4.8.2022 Ban Nội chính Tỉnh uỷ Lai Châu đã ra thông báo số 122 - TB/BNCTU gửi Ban Thường vụ Huyện uỷ Tam Đường yêu cầu xem xét, hướng dẫn giải quyết xử lý đơn khiếu nại của công dân.

Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Chính phủ Australia tài trợ có tổng mức đầu tư gần 5.340 tỉ đồng đi qua 3 tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. Dự án gồm 2 tuyến, thực hiện trong 5 năm: tuyến nối thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài hơn 51 km và tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai dài khoảng 147km.

Theo đó, tuyến nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 132,8 km đường nâng cấp cải tạo, hơn 14 km đường xây dựng mới và xây dựng 17 cây cầu với chiều dài 730m đi qua các huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và thành phố Lai Châu. Tại huyện Tam Đường, dự án có hai gói thầu XL-06 với chiều dài tuyến khoảng 6km, đi qua 2 xã Bản Bo, Nà Tăm.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Triệt phá 2 chuyên án, thu giữ 24 bánh heroin

Tống Văn |

Lai Châu - Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá 2 chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin.

Lai Châu xin xây dựng sân bay nghìn tỉ

An Trịnh |

Lai Châu - UBND tỉnh vừa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng sân bay nội địa công suất 0,5 triệu hành khách/năm theo hình thức PPP.

Lai Châu: Cần làm rõ việc mua, "găm" hàng trăm ha đất để "đón" dự án

Nhóm PV |

Lai Châu - Nhiều hộ dân đang sinh sống tại xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, đang mong mỏi được lấy lại diện tích đất nông nghiệp mà theo họ, vì thiếu hiểu biết nên đã bán đi trước đó.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương. 

Lai Châu: Triệt phá 2 chuyên án, thu giữ 24 bánh heroin

Tống Văn |

Lai Châu - Ngày 14.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đã triệt phá 2 chuyên án ma túy, bắt 5 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin.

Lai Châu xin xây dựng sân bay nghìn tỉ

An Trịnh |

Lai Châu - UBND tỉnh vừa kiến nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng sân bay nội địa công suất 0,5 triệu hành khách/năm theo hình thức PPP.

Lai Châu: Cần làm rõ việc mua, "găm" hàng trăm ha đất để "đón" dự án

Nhóm PV |

Lai Châu - Nhiều hộ dân đang sinh sống tại xã Nà Tăm, huyện Tam Đường, đang mong mỏi được lấy lại diện tích đất nông nghiệp mà theo họ, vì thiếu hiểu biết nên đã bán đi trước đó.