Chuyển đổi số và cải cách hành chính đem tiện ích cho người dân miền núi

HỒNG SƠN |

Triển khai mạnh mẽ cải cách hành chính (CCHC) gắn với chuyển đổi số, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đã đem lại nhiều tiện ích cho người dân, đặc biệt ở các vùng địa hình khó khăn.

Đổi thay từ thị trấn Mường Xén

Ông Nguyễn Văn Thành, thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) chia sẻ: “Từ khi địa phương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các dịch vụ công trực tuyến, tôi thấy rất thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục hành chính. Các thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng và chính xác, đúng hẹn. Điều đó giúp người dân tiết giảm được rất nhiều thời gian, chi phí, công sức”.

Thị trấn Mường Xén là địa phương tiên phong trong CCHC và chuyển đổi số của huyện Kỳ Sơn. Quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Ông Lương Văn Biên – Chủ tịch UBND thị trấn Mường Xén chia sẻ: “Đến năm 2025, thị trấn phấn đấu 100% nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC đều được xử lý ở dạng số trên môi trường mạng. Phần lớn các nhu cầu phục vụ lao động sản xuất, đời sống của người dân được thực hiện thông qua các nền tảng CNTT thông minh khai thác các cơ sở dữ liệu số”.

Theo ghi nhận của UBND huyện Kỳ Sơn, quá trình CCHC, chuyển đổi số tại thị trấn Mường Xén đã giảm thiểu chi phí, công sức, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển

Chuyển đổi số giúp tăng hiệu quả tuyên truyền của các Đài truyền thanh cơ sở tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh Hồng Sơn
Chuyển đổi số giúp tăng hiệu quả tuyên truyền của các Đài truyền thanh cơ sở tại huyện Kỳ Sơn. Ảnh Hồng Sơn

Kỳ Sơn là huyện biên giới, miền núi cao của tỉnh Nghệ An. Từ trung tâm huyện đi về TP Vinh là 250km, giao thông đi lại nhiều vùng rất khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo rất cao, người dân còn gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết các thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UNDN huyện Kỳ Sơn Thò Bá Rê chia sẻ: “Xuất phát từ thực tế vùng đặc biệt khó khăn, chúng tôi xác định phải tập trung CCHC, chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc đi lại, xử lý, chờ đợi các TTHC, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”.

Xác định mục tiêu nói trên, huyện tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Đề án 06 về phát triển ứng dụng cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Người dân làm thủ tục hành chính tại trụ sở công an xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Hồng Sơn
Người dân làm thủ tục hành chính tại trụ sở công an xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn). Ảnh: Hồng Sơn

Đến nay, tại Kỳ Sơn, 281 TTHC cấp huyện, trong đó có 263 TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, 103 TTHC cấp xã trong đó có 89 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa. 100% TTHC tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và niêm yết công khai, rút ngắn thời gian giải quyết nhiều TTHC.

100% cán bộ, công chức có hộp thư điện tử, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và xã được cấp chữ ký số, 156 TTHC công khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 46 TTHC mức độ 2, 15 thủ tục mức độ 3 và 95 thủ tục mức độ 4.

Đến nay, toàn huyện đã tổ chức 42 cuộc giao ban trực tuyến giữa UBND huyện với 21 xã, thị trấn. Hạ tầng mạng viễn thông phát triển đến tất cả trung tâm các xã và được kết nối Internet, đáp ứng yêu cầu triển khai các ứng dụng dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Hữu Minh – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: “Là địa bàn đặc biệt khó khăn, Kỳ Sơn xác định phải đi tắt đón đầu bằng cải cách mạnh mẽ TTHC, chuyển đổi số gắn với đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Những kết quả trong thời gian qua chỉ là bước đầu, để đạt được mục tiêu bắt kịp nhịp phát triển chung cần sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Đây là điều mà lãnh đạo huyện thường xuyên quán triệt, nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị, cơ quan và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn”.

HỒNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc sở năng nổ với công tác cải cách hành chính của Hải Phòng

Mai Chi |

Mặc dù mới giữ chức giám đốc sở Kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng được hai năm rưỡi, nhưng ông Nguyễn Hoàng Long đã làm được nhiều việc, trong đó có nhiều thành tích về công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp cho năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành...

Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Nghỉ hưu trước tuổi do tinh giản biên chế, được hưởng chế độ thế nào?

NHÓM PV |

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP “Quy định về tinh giản biên chế” có hiệu lực từ ngày 20.7.2023. Nghị định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan Nhà nước. Vậy những đối tượng nào sẽ được tinh giản biên chế và chế độ mà họ được hưởng thế nào?

Dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt trong cả tuần tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định thời tiết chủ đạo trong cả tuần tới (từ ngày 3.7 - 9.7) ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 39 độ C.

Dấu ấn kỷ lục mới của đập Tam Hiệp Trung Quốc

Ngọc Vân |

Sản lượng hàng hóa đi qua âu tàu đập Tam Hiệp đạt mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm 2023.

Ukraina cảnh báo NATO chớ lặp lại sai lầm của bà Merkel

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo NATO chớ lặp lại sai lầm của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel phản đối Kiev gia nhập tổ chức này.

Giám đốc sở năng nổ với công tác cải cách hành chính của Hải Phòng

Mai Chi |

Mặc dù mới giữ chức giám đốc sở Kế hoạch đầu tư TP Hải Phòng được hai năm rưỡi, nhưng ông Nguyễn Hoàng Long đã làm được nhiều việc, trong đó có nhiều thành tích về công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa nền hành chính, đóng góp cho năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở ngành...

Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.