Hai tướng Ukraina thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga

Khánh Minh |

Nga tấn công một căn cứ tạm thời ở thành phố Kramatorsk ở Donbass, khiến hai tướng Ukraina thiệt mạng.

Hai tướng Ukraina đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có độ chính xác cao của Nga vào thành phố Kramatorsk ở Donbass hôm 27.6 - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết ngày 29.6. Bộ này trước đó tuyên bố đã tấn công vào căn cứ tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 56 thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina. Vào thời điểm tấn công, căn cứ đang tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của hàng chục sĩ quan Ukraina và cố vấn nước ngoài.

Tin tức được đưa ra khi các lực lượng Nga tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraina vào các vị trí phòng thủ ở tỉnh Zaporizhzhia cũng như ở Donbass.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraina đã mất gần 800 quân nhân trong các cuộc tấn công trên nhiều mặt trận trong 24 giờ qua. Các lực lượng Nga đã phá hủy hàng chục thiết bị hạng nặng của Ukraina, bao gồm pháo, xe bọc thép và xe tăng.

Đầu tuần này, Kiev cáo buộc Mátxcơva tấn công một nhà hàng nhiều dân thường ở Kramatorsk, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất 2 trẻ em và hơn 60 người khác bị thương.

Cơ quan an ninh Ukraina SBU cho biết đã bắt giữ một cư dân địa phương bị tình nghi rò rỉ thông tin tình báo cho Nga trước cuộc tấn công. Cơ quan này cũng tuyên bố rằng mục tiêu của cuộc tấn công là giết thường dân.

Nga phủ nhận các cáo buộc, khẳng định chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Diễn biến này xuất hiện khi một số phương tiện truyền thông phương Tây cho hay Ukraina đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công mà một số đồng minh đánh giá là không thành công cho đến nay.

Ngày 29.6, tạp chí Forbes mô tả tổn thất của Ukraina là "thảm họa", khi Kiev mất hơn 25 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh chỉ trong một lần vượt qua bãi mìn.

Tờ Financial Times cùng ngày đưa tin, những người ủng hộ phương Tây của Kiev cảnh báo rằng việc tài trợ và hỗ trợ thêm sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc phản công đang diễn ra.

Tướng Christopher Cavoli, chỉ huy hàng đầu của NATO ở châu Âu, được cho là đã nói vào tuần trước rằng Nga vẫn đang có “lợi thế về số đông”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thư ký đặt điều kiện để Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Điều kiện để Ukraina gia nhập NATO là phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Hậu trường cuộc đàm phán chấm dứt nổi loạn của Wagner ở Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Belarus kể lại cuộc đàm phán nhằm chấm dứt vụ binh biến của nhóm Wagner ở Nga.

Đàm phán hòa bình Ukraina có thể sắp bắt đầu

Ngọc Vân |

Các cuộc đàm phán hòa bình Ukraina có thể bắt đầu vào tháng 7, truyền thông nhà nước Đức đưa tin.

Một năm chuyển mình của ngành du lịch

Thúy Huyền |

Hướng đến kỷ niệm 63 năm hình thành và phát triển (9.7.1960 - 9.7.2023), ngành du lịch Việt Nam từng bước khẳng định vai trò, vị trí là một ngành kinh tế quan trọng của đất nước.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Bệnh viện bớt nỗi sợ đấu thầu khi có Thông tư 14

Nguyễn Ly |

Đại diện các bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh cho rằng, đã phần nào bớt được “nỗi sợ đấu thầu” kéo dài trong suốt thời gian qua sau khi Thông tư 14/2023/TT-BYT về xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực từ ngày 1.7.

Tổng thư ký đặt điều kiện để Ukraina gia nhập NATO

Ngọc Vân |

Điều kiện để Ukraina gia nhập NATO là phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga, theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Hậu trường cuộc đàm phán chấm dứt nổi loạn của Wagner ở Nga

Ngọc Vân |

Tổng thống Belarus kể lại cuộc đàm phán nhằm chấm dứt vụ binh biến của nhóm Wagner ở Nga.

Đàm phán hòa bình Ukraina có thể sắp bắt đầu

Ngọc Vân |

Các cuộc đàm phán hòa bình Ukraina có thể bắt đầu vào tháng 7, truyền thông nhà nước Đức đưa tin.