Ngày 5.12, thông tin từ UBND thị xã Sa Pa, sau nhiều lần làm việc cùng nhà thầu thi công và đơn vị cấp nước ở cấp phường Ô Quý Hồ để tìm phương án giải quyết bất thành, thị xã Sa Pa đã mời Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai và nhà thầu thi công cùng kiểm tra hiện trường vụ sạt lở và họp bàn tìm phương án xử lý, hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại.
Tuy nhiên, các bên không thống nhất được về nguyên nhân gây ra sạt lở tại dự án xóa điểm đen TNGT trên Quốc lộ 4D xảy ra ngày 15.11.
Theo Ban quản lý Bảo trì đường bộ Lào Cai (chủ đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4D) vị trí sạt trượt không nằm trong phạm vi công trường thi công. Nguyên nhân sạt lở là do đường ống dẫn nước của Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai bị rò rỉ.
Phía Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai lại cho rằng, nguyên nhân xảy ra sạt lở do nhà thầu thi công đổ bê tông đã tác động làm tụt mối nối ống dẫn đến rò rỉ nước, gây ra sạt lở. Đồng thời khi thi công, đã lấp toàn bộ rãnh nước dọc phía taluy dương khiến nước mưa chảy tràn qua mặt đường, góp phần dẫn đến sự cố.
Cũng như cấp phường, sau khi họp bàn nhưng không tìm được phương án giải quyết, thị xã Sa Pa đã kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai xem xét, chỉ đạo để xác định nguyên nhân, trách nhiệm và phương án giải quyết.
Đặc biệt cần khẩn trương thực hiện khắc phục đường nước đứt gãy để cấp nước trở lại, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cho người dân và du khách.
Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động chiều 5.12, hiện tại dự án xóa điểm đen về TNGT trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa với tổng đầu tư 85,7 tỉ đồng đang phải dừng thi công. Tại hiện trường ngổn ngang vật liệu xây dựng, những đoạn đứt gãy của hệ thống nước sạch cũng chưa được khôi phục. Diện tích sạt lở theo báo cáo ban đầu là 4.000m2 hiện đang có dấu hiệu lan rộng.
Sự cố trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân, nhất là nguy cơ tiếp tục sạt trượt, mất an toàn tại khu vực trên mỗi khi có mưa lớn.