Nạn giả danh cán bộ thuế ngày càng tinh vi

TRÍ MINH |

Từ gọi điện thoại, gửi tin nhắn đến sử dụng các đường link, trang web giả mạo... ngày càng nhiều các chiêu thức giả danh ngành thuế bị các đối tượng xấu sử dụng. Trong khi đó, cơ quan chức năng liên tục phát đi các cảnh báo về vấn đề này.

Vừa qua, Công an phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị V (sinh năm 1973, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về việc bị một đối tượng giả danh là cán bộ Chi cục Thuế gọi điện.

Đối tượng gửi một đường link và hướng dẫn chị V truy cập để cài đặt phần mềm nộp thuế. Sau khi truy cập vào đường link để cài đặt phần mềm, chị V phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất hơn 400 triệu đồng. Lúc này, chị mới biết mình bị lừa đảo và đến cơ quan công an trình báo.

Không chỉ thế, gần đây còn xuất hiện chiêu thức giả danh cơ quan thuế gọi điện, lừa đảo nộp ngân sách Nhà nước, quyết định xử phạt. Cũng có trường hợp các đối tượng lừa đảo mời chào, dụ dỗ doanh nghiệp mua sách, tài liệu, cẩm nang về thuế hoặc các ấn phẩm vinh danh doanh nghiệp, lập quỹ hỗ trợ của ngành thuế.

Về dấu hiệu nhận biết, theo Cục Thuế TP Hà Nội, một số đối tượng sử dụng các số điện thoại giả mạo như: 0979726956; 0911289086; 0932472015; 0372490193; 0906237207; 0904947468; 0962170568; 0971353069; 0911698356; 0946100620; 0966217199; 0394714349...

Những số điện thoại này có thể hiển thị dưới tên gọi “Cơ quan thuế” trên màn hình điện thoại của người nộp thuế.

Đối tượng sẽ sử dụng các cách thức đe dọa, áp lực tâm lý như khống chế, hăm dọa về việc người nộp thuế có liên quan đến hành vi chậm nộp thuế, nợ thuế, trốn thuế… hoặc các vụ án hình sự về thuế đang được điều tra để tạo áp lực và đánh vào sự sợ hãi của họ.

Người được gọi sẽ bị yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản của cá nhân hoặc cung cấp thông tin cá nhân người nộp thuế như tên, số điện thoại, email, mã số thuế, tài khoản giao dịch điện tử... đồng thời, tạo áp lực thời gian cho người nộp thuế, tuyên bố rằng họ phải nộp tiền ngay lập tức để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng lừa đảo có thể tạo trang web, email có giao diện, hình ảnh, nội dung gần giống của cơ quan thuế để người dùng nhầm tưởng. Sau đó, các đối tượng đính kèm nội dung yêu cầu người dùng phải truy cập vào liên kết giả mạo, khai báo thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và từ đó thực hiện hành vi đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu người dùng, lừa đảo.

Nguy hiểm hơn, đối tượng lừa đảo còn có thể hướng dẫn người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế bằng cách bấm vào một đường link gửi qua Zalo, Facebook…

"Nếu thực hiện theo yêu cầu, ngay lập tức, các tính năng thông thường trên chiếc điện thoại của người dùng sẽ không thể sử dụng được nữa. Bằng cách này, các đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại di động, máy tính của người dùng từ xa để thực hiện các thao tác: soạn, gửi tin nhắn SMS; mở khóa thiết bị di động; bật tắt mạng internet, đọc, ghi danh bạ; tự thực hiện khôi phục mật khẩu tài khoản, tự đăng ký các dịch vụ internet Banking, thay đổi hạn mức giao dịch của tài khoản, sau đó truy cập vào tài khoản, chuyển tiền của bị hại. Đặc biệt, các tin nhắn xác thực mã OTP, chuyển tiền, đều bị phần mềm gián điệp ẩn chuyển cho các đối tượng lừa đảo mà chủ điện thoại không hay biết" - Cục Thuế TP Hà Nội cho biết.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Giả danh cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Theo Công an Thành phố Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiếp nhận tố giác của một nạn nhân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Giả danh cán bộ thuế hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 12.4, Tổng cục Thuế phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế cung cấp phần mềm giả mạo nhằm lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế.

Lại rộ hiện tượng mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo

TRÍ MINH |

Ngày 9.4, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo về hiện tưởng mạo danh công chức cơ quan thuế hướng dẫn và cung cấp đường dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm mục đích lừa đảo.

Bắt tạm giam nguyên Phó phòng Vận tải Hàng không, Cục Hàng không

Việt Dũng |

Vũ Hồng Quang - nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải bị Cơ quan An ninh điều tra bắt tạm giam vì đưa hối lộ.

Tin 20h: Hiện tượng nắng nóng đổ lửa giữa mùa thu có gì bất thường?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.9: Hiện tượng nắng nóng đổ lửa giữa mùa thu có gì bất thường?; Thông xe nối cầu cạn 450 tỉ đồng có trụ cao nhất Việt Nam; Bắt đầu kiểm tra giấy phép kinh doanh của chung cư mini, nhà trọ...

Nguyên trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái xe gây tai nạn chết người lĩnh án 2 năm tù

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau một ngày xét hỏi, tòa vừa tuyên án bị cáo Ngô Duy Bình - nguyên Trưởng phòng giao dịch  ngân hàng huyện Diên Khánh - lái xe ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, 2 năm tù giam.

Cựu Viện trưởng VKSND huyện Lục Ngạn lĩnh 8,5 năm tù vì nhận hối lộ để "chạy án"

Vân Trường |

Bắc Giang - Vi Đức Ninh - cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Lục Ngạn lĩnh án 8 năm 6 tháng tù do nhận hối lộ để "chạy án" ma tuý.

Cuối tuần sống chậm, tận hưởng mùa thu Sa Pa

Linh Boo |

Tháng 9, Sa Pa khoác lên mình chiếc áo vàng óng ả của những thửa ruộng bậc thang vào độ thu hoạch, hài hòa với sắc xanh trong của bầu trời mùa thu.

Giả danh cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Theo Công an Thành phố Hà Tĩnh, đơn vị vừa tiếp nhận tố giác của một nạn nhân về việc bị đối tượng giả danh cán bộ thuế lừa đảo chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.

Giả danh cán bộ thuế hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 12.4, Tổng cục Thuế phát đi cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế cung cấp phần mềm giả mạo nhằm lấy cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế.

Lại rộ hiện tượng mạo danh cán bộ thuế để lừa đảo

TRÍ MINH |

Ngày 9.4, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đưa ra cảnh báo về hiện tưởng mạo danh công chức cơ quan thuế hướng dẫn và cung cấp đường dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo nhằm mục đích lừa đảo.