Hằng ngày, khu vực cổng sau chợ Nghĩa Tân luôn nhộn nhịp, sầm uất. Dọc hai bên vỉa hè đoạn ngõ 385 Hoàng Quốc Việt rẽ vào chợ, hàng quán buôn bán tranh thủ lấn vỉa hè kinh doanh. Cùng đó là việc người dân vô tư đỗ xe dưới lòng đường để mua hàng khiến khu tập thể trở càng nên chật chội.
Theo phản ánh của người dân tại khu tập thể A25 Nghĩa Tân, vào những ngày thời tiết thay đổi nhất là khi nồm trời hay có mưa phùn, mùi hôi tanh từ các hàng bán tôm, cá... phía dưới bốc lên rất khó chịu.
Cùng đó, việc chợ tự phát họp từ 5 giờ sáng đến 20 giờ nên người dân luôn phải chịu tiếng ồn ào, cũng như cảnh chật chội, hè đường bị lấn chiếm, khi khi ra vào rất khó, nhất là khi có người già, ốm đau phải đi viên. Lâu dần, họ buộc phải quen với tình trạng này nhưng không ít phen phải chịu ấm ức.
Người dân nơi đây cũng cho biết, do đặc thù khu tập thể cũ đông dân, đường nhỏ hẹp, những người buôn bán tại đây vì mưu sinh biết sai nhưng vẫn cứ vi phạm. Khi thoáng thấy lực lượng chức năng từ xa, các hộ đã ra hiệu cho nhau để thu dọn hàng hóa. Nhiều tiểu thương sau khi bị kiểm tra, thu giữ đồ đạc kinh doanh đã đến nộp phạt nhưng sau đó lại vi phạm.
Chính vì điều này khiến an ninh trật tự đô thị ở khu tập thể A25 luôn bị ảnh hưởng, vừa mất vệ sinh, ngõ phố nhếch nhác, vừa gây mất trật tự giao thông, hạ tầng đô thị vì thế cũng xuống cấp do rác thải ở “chợ cóc” để lại…Đại diện UBND phường Nghĩa Tân cho biết, các hộ kinh doanh, buôn bán tại Khu tập thể A25 là các hộ có nhà ở tự kinh doanh hoặc cho thuê bày bán ở trong nhà. Sau thời gian dài, những hộ dân này lấn chiếm vỉa hè để bày hàng hóa. Khi lực lượng chức năng phường đi kiểm tra, nhắc nhở thì họ tuân thủ thu dọn hàng hóa gọn lại, nhưng khi lực lượng đi khỏi thì lại tái vi phạm.
Theo Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Nguyễn Hữu Nam, do đặc thù nhà dân tự mở cửa bán hàng nên việc xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Chưa kể lực lượng chức năng phường mỏng nên không thể kiểm soát hết tình hình. Cũng theo ông Nguyễn Hữu Nam, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND phường Nghĩa Tân đã xử phạt hàng trăm trường hợp cửa hàng, hàng rong lấn chiếm hè, đường để kinh doanh. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đó, các hộ dân này lại tái vi phạm.
Theo đại diện UBND phường Nghĩa Tân, bên cạnh việc kiểm tra, xử lý vi phạm, phường cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các hộ kinh doanh có nhà mặt đường không bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè trái phép, bố trí, sắp xếp hàng hóa trong khuôn viên cửa hàng.
Tuy nhiên, với đặc thù nhà tập thể cũ gần với khu chợ chính Nghĩa Tân nên xuất hiện nhiều hàng, quán mở "ăn theo" để bán hàng. Do đó, đòi hỏi chính quyền địa phương phải mạnh tay hơn nữa để giảm bớt tình trạng lấn chiếm hè, đường kinh doanh, gây mất mỹ quan khu vực.