Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại nhiều tuyến phố, nhất là gần các bệnh viện, khu nhà văn phòng và vào giờ hành chính xe ôtô đỗ lấn hết vỉa hè của người đi bộ.
Theo anh Nguyễn Hồng Giang, làm việc tại một văn phòng trên phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, công ty anh thuê trụ sở của 1 toà nhà, tầng hầm chỉ đủ chỗ cho xe máy và xe của giám đốc nếu nhân viên đi xe ôtô thì buộc phải gửi bên ngoài.
Trong khi đó, các bãi xe bên ngoài chủ yếu là bãi tự phát chiếm vỉa hè hoặc các khu đất dự án để trông giữ trái phép.
Cùng đó, anh Phạm Thành Công (Phổ Yên, Thái Nguyên) cũng cho biết, anh đưa người nhà về Bệnh Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để khám bệnh, nhưng bệnh viện không có chỗ gửi xe nên anh đành đỗ trên vỉa hè đối diện mặc dù biết là sai quy định nhưng cũng phải chấp nhận.
Theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, hành vi điều khiển xe đi trên hè phố (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà), lái xe sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.
Với hành vi vi phạm “đỗ, để xe ở hè phố trái quy định của pháp luật”, tài xế điều khiển ôtô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng.